MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Bệnh viện ở Quảng Nam lập hồ sơ khống, chi sai hàng tỉ đồng

Hoàng Bin LDO | 09/08/2024 07:00

Bệnh viện Y học cổ truyền Quảng Nam vi phạm hàng loạt quy định về quản lý tài chính, lập chứng từ khống và chi sai quy định, gây thất thoát hàng tỉ đồng.

Lập hồ sơ khống gây thất thoát tiền tỉ

Ngày 8.8, theo nguồn tin Lao Động, Bệnh viện Y học cổ truyền Quảng Nam, địa chỉ tại 13 Nguyễn Chí Thanh, TP. Tam Kỳ, vừa báo cáo Sở Y tế tỉnh này, về các khoản tiền vi phạm pháp luật, theo dự thảo kết luận của Thanh tra tỉnh Quảng Nam.

Bệnh viện Y học cổ truyền Quảng Nam vướng loạt sai phạm, gây thất thoát tiền tỉ. Ảnh Hoàng Bin

Theo đó, từ năm 2012 đến nay, Phòng Kế toán và Tổ chức hành chính của Bệnh viện đã tham mưu chi phụ cấp ưu đãi nghề và phụ cấp độc hại cho đối tượng hợp đồng theo Nghị định 68 chưa đúng quy định, làm thất thoát ngân sách Nhà nước hơn 2 tỉ đồng.

Bệnh viện còn bị phát hiện quy trình nhập - xuất thuốc sử dụng và tồn kho cuối năm 2023 (trong Biên bản kiểm kê thuốc, hóa chất, trang thiết bị chuyên môn, vật tư y tế tiêu hao cuối năm 2020, số lượng 2.918 ống thuốc Milgamma N Inj loại 2ml chưa có biên bản nghiệm thu của Giám đốc).

Bệnh viện Y học cổ truyền Quảng Nam thường xuyên thiếu thuốc và vật tư y tế, ảnh hưởng đến khám chữa bệnh. Ảnh Hoàng Bin

“Bà N.T.S - Trưởng Khoa Dược của Bệnh viện vi phạm Thông tư 22/2011/TT-BYT của Bộ Y tế, Thông tư 35/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính và một số chứng từ đã lập khống không đúng quy định của pháp luật. Có dấu hiệu tham ô và gây thất thoát, lãng phí hàng tỉ đồng” - báo cáo nhấn mạnh.

Theo tìm hiểu của PV Lao Động, lô thuốc Milgamma N Inj 2ml (thuốc điều trị bệnh viêm dây thần kinh) do Công ty Cổ phần TMDV Thăng Long trúng thầu cung ứng thuốc cho Sở Y tế năm 2019; và ký kết hợp đồng với Bệnh viện năm 2020.

Hợp đồng lao động sai quy định

Ngoài ra, từ giữa năm 2020 đến đầu năm 2021, ông Ngô Ngọc Toàn -Giám đốc Bệnh viện này đã hợp thức hóa việc sử dụng chứng chỉ của mình để đứng tên hành nghề cho Bệnh viện, với phí “thuê chứng chỉ” 5 triệu đồng/tháng, trục lợi từ quỹ phúc lợi của bệnh viện 40 triệu đồng.

Theo đại diện Sở Y tế Quảng Nam, việc có chứng chỉ hành nghề Y học cổ truyền là một trong những tiêu chí để được bổ nhiệm giám đốc Bệnh viện, nhưng bác sĩ Ngô Ngọc Toàn lại yêu cầu Bệnh viện trả tiền thuê chứng chỉ của mình. Tất cả bệnh viện chuyên khoa, không có ai làm như vậy.

Ông Ngô Ngọc Toàn (bên phải) cho Bệnh viện thuê bằng của mình, mức phí 5 triệu đồng/tháng. Ảnh Thiên An

Ông Toàn còn đại diện cho Bệnh viện ký hợp đồng lao động sai quy định với bác sĩ T.N (sinh 1966, lúc này đang làm việc tại bệnh viện Thăng Hoa, tỉnh Quảng Nam), chuyên ngành Phục hồi chức năng với mức lương 25 triệu đồng/tháng, gây thất thoát 225 triệu đồng của bệnh viện.

“Điều nghịch lý là trong khi bệnh nhân nội trú chủ yếu được khám chữa bệnh vào ban ngày nhưng theo hợp đồng, bác sĩ T.N làm việc tại các khoa lâm sàng của Bệnh viện Y học cổ truyền từ 17h30 đến 20 giờ 30 phút. Đây là mấu chốt chỉ ra hợp đồng này sai quy định” - đại diện Sở Y tế chỉ rõ.

Ông Ngô Ngọc Toàn cho rằng, số tiền trả theo hợp đồng lao động với bác sĩ T.N và cá nhân mình, tổng cộng 265 triệu đồng, Bệnh viện đã chi tiền đúng theo Nghị định 109/2016/NĐ-CP 01/7/2016 theo quy chế chi tiêu nội bộ, nhưng Sở Y tế không chấp nhận quyết toán.

Trong khi đó, một cá nhân khác được Bệnh viện chi trả 90 triệu đồng, theo Hợp đồng lao động vào năm 2019 là sai quy định của Nghị định 109 (Đến nay chưa hoàn trả), nhưng vẫn được Sở Y tế thanh quyết toán.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn