MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Bệnh nhi đang được tư vấn điều trị suy gan tại Bệnh viện Nhi đồng 2. Ảnh: PHƯƠNG NGÂN

Bệnh viện tạm ngưng ghép gan, nhiều bệnh nhi phập phồng chờ đợi

NGUYỄN LY - PHƯƠNG NGÂN LDO | 23/05/2023 11:00

Đối với những bệnh nhân có chỉ định ghép tạng, nếu không được ghép nguy cơ tử vong rất cao. Toàn khu vực phía Nam hiện không còn cơ sở nào thực hiện ghép gan, điều này khiến những bệnh nhân mắc bệnh lí về gan giai đoạn cuối phập phồng lo sợ.

Gian nan hành trình tìm cơ hội sống cho con 

Bé Q. con trai của chị N.T.T.N (ngụ tại TP Hồ Chí Minh). Khi Q. được 1 tuổi, em được chẩn đoán bị lao gan lách, viêm xơ đường mật. Sau khi nghe tin dữ, chị N đã cùng con đồng hành để điều trị bệnh. Từ các bệnh viện tại Tây Nguyên, TP Hồ Chí Minh và giờ là Hà Nội. Đôi chân cậu bé 3 tuổi đã bị teo nhỏ, cơ thể đầy các vết lấy ven, tiêm truyền thuốc. Tháng 4 vừa qua, Q. nhập Bệnh viện Nhi đồng 2 và có chỉ định ghép gan. 

“Bác sĩ nói bệnh viện chưa có giấy thẩm định nên đang ngưng ghép tạng, khuyên tôi đưa con ra Hà Nội xem sao. Ra đến Hà Nội, lại phát hiện con mắc thêm bệnh khác, chưa biết có thể ghép gan được không. Mọi thứ rối bời lắm” - chị N. chia sẻ.

Vợ chồng chị H.T.K.P (23 tuổi) là công nhân ở tỉnh Bình Dương. Một năm trước, vừa đón con gái đầu lòng, chị P đã nhận tin con mắc bệnh teo đường mật bẩm sinh và tim bẩm sinh. Ba tháng sau, bé được phẫu thuật lần đầu. Tháng 3 vừa qua, khi con tái khám, bác sĩ nói cần ghép gan và khuyên chị P. sang Bệnh viện Đại học Y Dược hoặc ra Bệnh viện Nhi Trung ương (Hà Nội). 

Khi đó, con gái chị P. đã bị phù khắp người, bụng trướng to, xơ gan. Tình thế gấp rút, vợ chồng chị lên Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương để xin giấy chuyển tuyến nhằm tiết kiệm tối đa chi phí ghép gan. 

“Nhiều ngày đi lên đi xuống chúng tôi mới nhận được giấy chuyển tuyến. Dự kiến, gia đình cần khoảng 600 triệu đồng, hai vợ chồng là công nhân, vô cùng khó khăn. Nhưng nếu chần chừ, con sẽ không chịu được”, chị P. nói.

Sau khoảng nửa tháng, gia đình chị P. có mặt tại Hà Nội và nhập viện. “Con không thể chờ, cha mẹ chỉ biết cố hết sức. Nếu con được ghép gan ở TP Hồ Chí Minh, mọi thứ có thể đỡ mệt mỏi hơn” - chị P. chia sẻ. 

Bệnh viện chờ đề án “Thẩm định ghép gan”, mạng sống bệnh nhân mong manh

Từ 5.12.2005, ca ghép gan đầu tiên của Bệnh viện Nhi đồng 2 được thực hiện thành công với sự phối hợp của giáo sư, chuyên gia từ Vương quốc Bỉ. Giai đoạn từ năm 2005-2009, năm 2014-2018, bệnh viện ghép gan đều đặn 1-2 ca/năm (13 ca trong 15 năm). Tuy nhiên từ năm 2019 đến năm 2021, đại dịch COVID-19 làm gián đoạn công tác hỗ trợ của các giáo sư quốc tế, công tác ghép gan bị đình trệ. Tình trạng này khiến các bệnh nhi mắc bệnh suy gan mạn dần trở nặng, mạng sống như treo trước gió.

Lí giải về vấn đề tạm ngưng ghép gan, TS.BS Phạm Ngọc Thạch - Phó Giám đốc Bệnh viện Nhi đồng 2 TP Hồ Chí Minh - cho biết, số lượng bệnh nhân chờ ghép gan rất lớn, để đáp ứng ghép 1 ca/tháng, bệnh viện đang trình đề án “Thẩm định ghép tạng” cho Sở Y tế TP Hồ Chí Minh xem xét trước khi trình Cục Quản lí Khám chữa bệnh Bộ Y tế. Dự kiến, cuối tháng 5, đầu tháng 6.2023 Sở Y tế TP xem xét.

Hiện nay, Bệnh viện Nhi đồng 2 có 2 phòng mổ gan cũng là phòng mổ tim, sọ não… Khi có ca ghép tạng, những bệnh nhân mổ khác phải ngưng ít nhất 1 tuần, điều này khiến các bệnh nhân mắc các bệnh lý khác cần phẫu thuật phải chờ đợi. 

Cũng theo bác sĩ Thạch, tại đề án Thẩm định ghép tạng nếu được phê duyệt, bệnh viện sẽ được trang bị 2 phòng mổ ghép gan mới.

“Từ tháng 10.2022 đến nay việc ghép gan tại Bệnh viện Nhi đồng 2 tạm ngưng, nhưng những ca cấp cứu cần tiến hành ghép gan bệnh viện vẫn sẵn sàng thực hiện. Việc bệnh nhân phải ra phía Bắc để thực hiện ghép gan chúng tôi xin nhận một phần trách nhiệm. Nhưng hy vọng người bệnh và gia đình hiểu” - bác sĩ Thạch nói. 

BS Trần Thanh Trí - Trưởng Khoa Gan - Mật tuỵ - Ghép gan, Bệnh viện Nhi đồng 2 TP Hồ Chí Minh - cho biết: Khi ngưng ghép tạng tại Bệnh viện Nhi đồng 2, chúng tôi cũng không rõ lí do vì sao Bệnh viện Đại học Y dược TP Hồ Chí Minh cũng tạm thời ngưng ghép gan.  

“Nếu không ghép gan, hiện Bệnh viện Nhi đồng 2 có 70-80 bệnh nhân suy gan giai đoạn cuối và có chỉ định nhưng vẫn đang chờ. Trung bình 1 tháng Bệnh viện Nhi đồng 2 ghi nhận có khoảng 2 trường hợp tử vong, đa phần đều rơi vào những bệnh nhân suy gan giai đoạn cuối. Còn nếu được ghép trung bình một ca ghép chi phí khoảng từ 300-400 triệu đồng” - bác sĩ Thanh Trí chia sẻ thêm.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn