MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Những đống rác to nhỏ nằm nối đuôi nhau tại khu đô thị Cao Xanh - Hà Khánh B, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh. Ảnh: Đoàn Hưng

Bí chỗ đổ thải, khu đô thị tại Quảng Ninh biến thành bãi rác

Đoàn Hưng LDO | 05/06/2024 09:01

Mặc dù là khu đô thị nhưng do tỷ lệ lấp đầy còn thấp trong khi thành phố vẫn chưa hoàn thành được điểm đổ rác thải xây dựng, nhiều khu vực trong khu đô thị Cao Xanh - Hà Khánh B, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh bỗng nhiên trở thành điểm nóng của nạn đổ trộm rác thải.

Dạo một vòng trong khu đô thị Cao Xanh - Hà Khánh B, không khó để bắt gặp những đống rác to nhỏ nằm nối đuôi nhau. Rác tập kết về khu đô thị có đủ loại, phế thải xây dựng, đồ nội thất cũ và cả những động vật chết bốc mùi, thậm chí, rác còn đổ đống giữa đường chắn hết cả lối đi….

19h30 ngày 4.6.2024, bảo vệ Công ty Xây dựng số 1 Hà Nội (chủ đầu tư khu đô thị) phát hiện và quay video, chụp ảnh để làm bằng chứng đối với một nhóm người đang đổ trộm rác thải xây dựng trong khu đô thị. Người đổ thải sau đó đã bị lực lượng chức năng đưa về phường xử lý.

Ông Hà Văn Doanh - tổ trưởng tổ bảo vệ - cho biết: “Bực ở chỗ, công ty vừa thuê hơn 10 ca xe máy xúc thu dọn toàn bộ rác thải. Ấy thế mà vừa hoàn thành công việc xong thì lại bắt gặp mấy người này. Chúng tôi quay phim thì một người trong số đó còn gây sự và chửi bới chúng tôi.

Trước khu đô thị cũng có các ụ bê tông chặn đường ngăn cản ôtô vào đổ trộm nhưng nó cũng gây nguy hiểm cho người điều khiển phương tiện vào buổi tối nên không dùng phương án đó nữa”.

This browser does not support the video element.

Bắt quả tang người và phương tiện đang đổ trộm rác thải tại khu đô thị Cao Xanh - Hà Khánh B, TP Hạ Long (tối ngày 4.6). Video: Người dân cung cấp

Khu đô thị Cao Xanh - Hà Khánh B do Công ty Xây dựng số 1 Hà Nội làm chủ đầu tư, rộng khoảng 70ha, mới chỉ có 88 căn nhà trên 973 ô đất. Hạ tầng giao thông đã đấu nối các trục đường chính của thành phố và các khu đô thị lân cận, một số tuyến đường cũng đã đặt tên, nhưng chưa bàn giao hạ tầng cho thành phố.

Bà Ngô Thị Lan - người dân tại khu đô thị cho biết: “Rác đổ giữa đường, không còn có lối mà đi. Có hôm vất cả xác con chó, con lợn bốc mùi nồng nặc. Mà việc đổ trộm này diễn ra nhiều năm rồi. Người dân chúng tôi nhiều lúc bất lực”.

Rác thải xây dựng để trong các bao tải. Ảnh: Đoàn Hưng

Ông Vũ Đức Hoàn - Phó Chủ tịch UBND phường Hà Khánh - thông tin thêm: “Riêng năm 2024, phường đã phối hợp bắt quả tang xử lý hơn 10 trường hợp đổ trộm rác thải với đủ loại phương tiện từ ôtô đến xe gắn máy. Đợt ra quân gần đây nhất, các lực lượng đã huy động máy móc thiết bị của các doanh nghiệp trên địa bàn thu dọn trên 3.000m3 rác thải tại khu đô thị Cao Xanh - Hà Khánh B, trong đó chủ yếu là rác thải xây dựng. Hiện dự án chỉ có 2 bảo vệ trong khi địa bàn rộng, dân cư thưa thớt, các vụ đổ trộm thường diễn ra về đêm.

Phường cũng đã đề xuất thành phố đưa một số tuyến đường tại khu đô thị này giao cho Ban Quản lý các dịch công ích thu gom dọn dẹp quản lý. Đồng thời đôn đốc chủ đầu tư dự án đẩy nhanh tiến độ xây dựng hạ tầng”.

Rác thải đổ ngay xuống lòng đường tại khu đô thị. Ảnh: Đoàn Hưng

Một lái xe tải chuyên chở phế thải xây dựng cho biết: “Bãi thải Đèo Sen, phường Hà Khánh đã không tiếp nhận cho đổ rác thải xây dựng. Thành phố đang dự kiến xây dựng 1 bãi đổ thải ở xã Hòa Bình nhưng chưa xong. Bởi vậy, khi sửa nhà phát sinh rác thải xây dựng, chủ nhà khoán gọn cho các xe tải, người thì đổ cho các dự án san lấp mặt bằng, không được thì chỉ còn cách đi đổ trộm ở các khu đô thị hoặc bãi đất trống vắng người”.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn