MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Người dân phá rừng, chiếm đất trồng keo, vụ việc dù được phát hiện từ lâu nhưng chưa bị xử lý. Ảnh: H.Nguyên

Bị hộ dân phá rừng phòng hộ chiếm đất, chủ rừng kêu cứu nhưng chưa được xử lý?

HƯNG THƠ LDO | 30/08/2023 17:36

Một hộ gia đình ở tỉnh Quảng Trị đã nhiều lần phá rừng tự nhiên phòng hộ để lấn chiếm nhiều ha đất rừng. Dù chủ rừng đã phát hiện, báo cáo với cơ quan chức năng, nhưng không được xử lý triệt để.

Ngày 30.8, trao đổi với Lao Động, ông Hoàng Duy Quang – Phó Giám đốc Ban Quản lý rừng phòng hộ lưu vực sông Bến Hải (tỉnh Quảng Trị) xác nhận, đơn vị vừa kiến nghị UBND xã Linh Trường (huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị) xử lý hành vi lấn, chiếm đất rừng phòng hộ của 1 hộ gia đình.

"Đây là lần thứ 3, chúng tôi chính thức kiến nghị với UBND xã Linh Trường, yêu cầu xử lý cá nhân vi phạm" - ông Hoàng Duy Quang nói.

Rừng bị phá, đất rừng bị người dân lấn chiếm nhưng chưa bị xử lý. Ảnh: H.Nguyên.

Cụ thể, từ năm 2008 đến nay, ông Phan Công Chí (thôn Xóm Mới, xã Vĩnh Ô, huyện Vĩnh Linh) cùng con trai, con gái và con rể đã lấn, chiếm 6,32 ha đất rừng phòng hộ tại lô 3, lô 4, lô 6 khoảnh 4, Tiểu khu 595 xã Linh Trường (huyện Gio Linh) - do Ban Quản lý rừng phòng hộ lưu vực sông Bến Hải quản lý.

Theo ông Hoàng Duy Quang, bắt đầu từ ngày 28.10.2008, gia đình ông Phan Công Chí đã dùng máy ủi san ủi rừng tự nhiên phòng hộ để chiếm đất rừng trên diện tích 2.000 m2 tại Tiểu khu 595. Hành vi của gia đình ông Chí đã bị Hạt Kiểm lâm Gio Linh lập biên bản vi phạm hành chính.

Tuy nhiên, đến đầu tháng 7.2009, Trạm Quản lý bảo vệ rừng Linh Trường (thuộc Ban Quản lý rừng phòng hộ lưu vực sông Bến Hải) phát hiện gia đình ông Chí trồng cây keo vào diện tích đất rừng phòng hộ bị phá nói trên, nên đã lập biên bản, yêu cầu ngừng việc trồng cây.

Tiếp đó, cuối tháng 8 năm 2016, Ban Quản lý rừng phòng hộ lưu vực sông Bến Hải và UBND xã Linh Thượng (nay là xã Linh Trường) kiểm tra rừng và phát hiện tại khoảnh 4 tiểu khu 595 có 2 ha rừng tự nhiên phòng hộ bị chặt phá rồi trồng keo tràm. Tại thời điểm kiểm tra không xác định được đối tượng phá rừng.

Diện tích đất rừng phòng hộ bị lấn chiếm. Ảnh: H.Nguyên

Nhưng sau đó, vào tháng 7.2022, cơ quan chức năng phát hiện con gái và con rể của ông Chí vào phát thực bì và tiến hành khai thác cây keo tràm trồng trên diện tích 22.000 m2 đất do phá rừng tự nhiên phòng hộ. Con gái và con rể của ông Chí cho hay, diện tích này do ông Chí cho 2 vợ chồng để trồng rừng.

Ngoài vị trí đất rừng phòng hộ bị lấn chiếm nói trên, ông Phan Công Chí và con trai còn lấn chiếm 1,9ha đất rừng thuộc lộ 3, khoảnh 4, tiểu khu 595; 1,02ha ở lô 3 và lô 6, khoảnh 4, tiểu khu 595.

“Từ năm 2008 đến nay, chỉ riêng hộ gia đình ông Phan Công Chí đã phá rừng, lấn chiếm 6,32 ha đất rừng phòng hộ thuộc quản lý của đơn vị. Dù chúng tôi đã nhiều lần đề nghị UBND xã Linh Trường xem xét, xử lý hành vi lấn, chiếm đất rừng theo đúng quy định, nhưng đến nay vẫn chưa được giải quyết” – ông Hoàng Duy Quang, thông tin.

Trao đổi với Lao Động, ông Hồ Văn Truyền - Chủ tịch UBND xã Linh Trường cho biết, đã nhận được thông tin về việc hộ ông Phan Công Chí lấn chiếm đất rừng. "Xã mới kiện toàn lại lãnh đạo. Tôi cũng mới tiếp nhận vị trí công việc mới, tới đây sẽ yêu cầu các đơn vị vào cuộc, có biện pháp xử lý trường hợp ông Phan Công Chí" - ông Hồ Văn Truyền, cho hay.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn