MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Bị kỷ luật vì không phục kết quả giải quyết tố cáo

TRẦN LƯU LDO | 29/11/2018 13:00
Cho rằng mức kỷ luật đối với Chủ tịch UBND xã còn nhẹ, người tố cáo đã làm đơn khiếu nại gửi cơ quan cấp trên đề nghị tăng mức kỷ luật. Nhưng sau đó, người này bất ngờ bị kỷ luật cảnh cáo vì “không chấp hành kết luận, quyết định giải quyết tố cáo của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền”…

Theo hồ sơ vụ việc, vào chiều 8.3.2017, Hội Cựu chiến binh xã Thới Tân (huyện Thới Lai, TP.Cần Thơ) tổ chức Đại hội trù bị lần thứ 6, nhiệm kỳ 2017-2022.

Khoảng 15h cùng ngày, ông Lê Văn Phúc, Chủ tịch UBND xã Thới Tân kiêm Phó Bí thư Đảng ủy xã, dùng số điện thoại "0907618xxx" gọi điện cho một người là Ủy viên BCH Hội Cựu chiến binh xã.

Trong điện thoại, ông Phúc tự nhận mình là Phạm Văn Thanh (Phó Bí thư Đảng ủy xã), rồi nói những lời không tốt, hạ uy tín của ông Trần Thanh Hiền - Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã. Sau đại hội, ông Hiền có 31/40 phiếu bầu (đạt 77,5%), là số phiếu thấp nhất trong 11 người của Ủy viên BCH Hội.

Ông Hiền làm đơn tố cáo ông Phúc đến Đảng ủy xã Thới Tân. Cơ quan này vào cuộc xác minh, và xác định vụ việc trên là có thật. Sau đó, BCH Đảng bộ xã họp bất thường để kiểm điểm và bỏ phiếu thăm dò hình thức kỷ luật đối với ông Phúc. Tuy nhiên, tất cả 16/16 ủy viên BCH Đảng bộ xã đều thống nhất không kỷ luật ông Phúc.

Bức xúc, ông Hiền làm đơn tố cáo gửi UBKT Huyện ủy Thới Lai. Qua xác minh, UBKT Huyện ủy kết luận ông Phúc với cương vị là Phó Bí thư, Chủ tịch UBND xã đã mạo danh ông Thanh, điện thoại nhằm "thử" quan điểm của cấp dưới trong lúc sắp diễn ra đại hội chính thức, tùy tiện nhận xét, đánh giá người khác là không đúng. Từ đó, đã phần nào làm mất đoàn kết nội bộ BCH Hội Cựu chiến binh. UBKT Huyện ủy đã thi hành kỷ luật ông Phúc bằng hình thức khiển trách.

Tuy nhiên, ông Hiền cho rằng mức kỷ luật này còn nhẹ, nên đã làm đơn gửi UBKT Thành ủy Cần Thơ yêu cầu tăng nặng hình thức kỷ luật đối với ông Phúc.

UBKT Thành ủy không xem xét nội dung đơn của ông Hiền vì cho rằng, việc UBKT Huyện ủy Thới Lai xử lý kỷ luật như vậy đối với ông Phúc là nghiêm và thỏa đáng. Sau đó, ông Hiền một lần nữa lại tiếp tục làm đơn tố cáo gửi tới UBKT Thành ủy.

Bất ngờ, vào ngày 10.10 vừa qua, Đảng ủy xã Thới Tân ra quyết định thi hành kỷ luật ông Hiền bằng hình thức cảnh cáo. Quyết định kỷ luật nêu rõ: Ông Hiền “với vai trò đảng viên, nhưng ý thức tổ chức kỷ luật chưa nghiêm, cố ý không chấp hành quyết định cuối cùng về tố cáo và kết luận, quyết định giải quyết tố cáo của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền”, đã vi phạm điểm c, khoản 2, Điều 15 Quy định số 102-QĐ/TW ngày 15-11-2017 của Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm".

Quyết định kỷ luật cảnh cáo đối với ông Hiền.

Ông Phạm Văn Thanh, Phó Bí thư Đảng uỷ xã Thới Tân (người ký quyết định kỷ luật ông Hiền) cho biết: "Nội dung tố cáo của ông Hiền đối với ông Phúc là có cơ sở, và ông Phúc cũng đã bị kỷ luật khiển trách về mặt Đảng, nhưng chưa kỷ luật về mặt chính quyền. UBKT Thành ủy, UBKT Huyện ủy và Đảng ủy xã đã nhiều lần giải thích, nhưng ông Hiền vẫn không đồng ý với kết quả giải quyết tố cáo. Sau đó, UBKT Thành uỷ có phiếu chuyển gửi UBKT Huyện uỷ Thới Lai và nơi đây có công văn gửi Đảng ủy xã để có hình thức kỷ luật đối với ông Hiền. 

Hiện tại, ông Hiền đang tiếp tục bị xử lý kỷ luật về mặt chính quyền. Ông này cũng đã làm đơn gửi UBKT Huyện ủy Thới Lai đề nghị xem xét lại việc Đảng ủy xã kỷ luật ông với hình thức cảnh cáo là quá nặng…

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn