MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Theo ông Tôn Thất Giáp, khu vực Thế Tổ Miếu là nơi linh thiêng, xưa nay chưa có việc phụ nữ vào làm lễ như những hình ảnh lan truyền trên mạng xã hội. Ảnh cắt từ clip

Bị lên án vì hành vi chưa phù hợp ở di tích Huế

PHÚC ĐẠT LDO | 10/12/2023 19:07

Huế - Sau khi một trang Facebook cá nhân đăng tải video, ảnh nhiều người cầu khấn ở Thế Tổ Miếu, Đàn Nam Giao (Huế), đã bị dư luận phản đối và những người thuộc dòng họ Nguyễn Phúc Tộc chỉ trích vì hành vi được xem là thiếu tôn trọng tiền nhân.

Ngày 9.12, trên trang Facebook có tên "N. K. ABA" có đăng tải các hình ảnh, video một nhóm người có hành động khấn vái, làm lễ ở Đàn Nam Giao, Thế Tổ Miếu (khu vực Đại Nội). Ngay sau đó, đã có nhiều người vào trang này phản đối, chỉ trích hành động của nhóm người trên.

This browser does not support the video element.

Video nhóm người mặc trang phục thuê vào khấn vái ở Thế Tổ Miếu lan truyền trên mạng xã hội.

Anh P. T. (một hướng dẫn viên du lịch) cho biết, bản thân anh là người có thâm niên trong nghề và đã rất nhiều lần dẫn du khách vào tham quan Đại Nội Huế.

Trang cá nhân đăng tải những video, hình ảnh bị dư luận phản ánh. Ảnh: T. Giáp.

Theo anh T., hệ thống Miếu thờ trong Hoàng thành là nơi tôn nghiêm, trong đó, quần thể Thế Tổ Miếu được xây dựng dưới thời vua Minh Mạng 1821 - 1822 nhằm mục đích thờ phụng vua Gia Long và các vị vua kế nghiệp.

Xưa nhà Nguyễn đang còn trị vì thì nơi đây được xếp vào hàng đại tự, trang nghiêm và canh phòng cẩn mật, phụ nữ không được đến. Nay vào thăm quan cũng có quy định không mang dày dép vào trong Miếu, mũ nón cầm trên tay, không quay phim chụp ảnh, không ăn mặc gợi cảm, không cúng bái lung tung làm mất tính tôn nghiêm.

"Những hành động của nhóm người trên thật đáng lên án, phía Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế cần quản lý chặt chẽ hơn để tránh những hành động đáng tiếc như vậy tái diễn", anh T. nêu quan điểm.

Một phần nội dung trang Facebook cá nhân "N. K. ABA" đăng tải. Ảnh: T. Giáp.

Còn ông Tôn Thất Giáp - Thành viên Hội đồng trị sự Nguyễn Phúc Tộc Huế nhiệm kỳ 2016 - 2020 cho rằng, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế là đơn vị trực tiếp quản lý các di tích triều Nguyễn đã được công nhận, trong đó có di tích vật thể và phi vật thể.

Do đó, sự vụ xảy ra tại Thế Tổ Miếu và Đàn Nam Giao do một nhóm người lạ lợi dụng dịch vụ có thu phí tại trung tâm để làm những điều thiếu lành mạnh là điều không thể chấp nhận.

Theo "Khâm Định Đại Nam Hội Điển Sự Lệ" của Nội các triều Nguyễn đã quy định, trước đây hoàn toàn không cho phép bất kỳ các điều khoản nào làm sai theo quy định của triều đình, ví dụ như mặc sắc phục vàng đỏ tía vào các Miếu trong hoàng cung. Việc tổ chức như trong hình ảnh và clip đã đăng là đã phá bỏ truyền thống nghi lễ có tính quốc gia được UNESCO công nhận.

"Để một nhóm người lại tổ chức nghi lễ phá bỏ nghi lễ truyền thống của dòng họ Nguyễn Phúc để lại là vi phạm trắng trợn đến các quy định mang tính tâm linh, sự vi phạm này đã là tiền lệ xấu ảnh hưởng đến nghi lễ chốn linh thiêng", ông Giáp nói.

Về việc nhóm người này làm lễ khấn vái ở Đàn Nam Giao, theo ông Tôn Thất Giáp, Đàn Nam Giao là nơi linh thiêng, chỉ những dịp quan trọng như Festival và chỉ những người có thẩm quyền mới tổ chức lễ tế chứ không phải là nơi  vào làm lễ khấn vái tùy tiện. Ảnh: T. Giáp

Trao đổi với Lao Động, ông Hoàng Việt Trung - Giám đốc Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế cho biết, sau khi các đoạn video được lan truyền trên mạng xã hội, đơn vị đã cho những bộ phận liên quan xác minh, báo cáo sự việc.

Bước đầu, đơn vị đã phê bình và chấn chỉnh nhóm nhân viên cho thuê trang phục và hoạt động phục vụ âm nhạc có thu phí của nhóm người trên.

Theo ông Trung, chưa rõ mục đích của nhóm người trên là gì nhưng những hành động được đăng tải trên mạng xã hội của nhóm người này là chưa phù hợp, trung tâm sẽ xiết chặt lại việc quản lý du khách tham quan và không để tình trạng này tái diễn.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn