MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Các em học sinh bị ngộ độc thực phẩm sau khi ăn thạch rau câu vẫn đang được các y bác sĩ của Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh theo dõi tình hình sức khoẻ . Ảnh: Ngọc Viên

Bị ngộ độc sau khi ăn thạch rau câu, 30 học sinh vẫn đang điều trị

VIÊN NGUYỄN LDO | 09/12/2023 18:09

Quảng Ngãi - Sau khi ăn thạch rau câu được phát miễn phí, 30 học sinh ở Quảng Ngãi phải nhập viện cấp cứu vào ngày 8.12. Hiện các y bác sĩ vẫn đang tiếp tục theo dõi tình hình sức khoẻ của các em.

Chiều 9.12, chia sẻ thông tin với phóng viên Báo Lao Động, bác sĩ Lê Cao Tuấn - Phó Giám đốc Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh Quảng Ngãi cho biết, hiện 30 học sinh bị ngộ độc thực phẩm ở Trường tiểu học và THCS Trần Văn Trà vẫn đang nằm điều trị tại Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh, chưa có em nào được xuất viện. "Hiện chưa có ca nào chuyển biến nặng. Tuy nhiên, đối với các trường hợp ngộ độc thực phẩm, thời gian theo dõi khoảng 48 giờ, vì vậy các y bác sĩ vẫn đang tiếp tục theo dõi tình trạng sức khoẻ cho các em"- bác sĩ Lê Cao Tuấn cho biết thêm.

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh đã gửi văn bản báo cáo Sở Y tế, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh để nắm tình hình và hướng dẫn giải quyết. Ngoài ra, sau khi nhận tin báo từ người dân, Công an TP Quảng Ngãi cũng đã vào cuộc điều tra.

Cũng trong chiều 9.12, chia sẻ thông tin với phóng viên Báo Lao Động, ông Nguyễn Văn Hưng - Trưởng phòng GD&ĐT TP Quảng Ngãi cho biết, ngày 8.12, 30 em học sinh ở Trường Tiểu học và THCS Trần Văn Trà sau khi ăn thạch rau câu đã phải nhập viện cấp cứu vì có triệu chứng đau bụng, buồn nôn, ngay sau đó Phòng GD&ĐT TP Quảng Ngãi đã có công văn gửi các trường học trên địa bàn thành phố về tăng cường công tác đảm bảo an toàn thực phẩm tại các trường học.

Theo ông Nguyễn Văn Hưng, hiện nay trên địa bàn TP Quảng Ngãi xuất hiện hiện tượng người lạ đến cổng trường bán thực phẩm không rõ nguồn gốc gây ngộ độc thực phẩm cho học sinh. Cụ thể là vụ việc đã xảy ra tại Trường Tiểu học và THCS Trần Văn Trà, xã Tịnh Long (TP Quảng Ngãi). Tình trạng mất vệ sinh an toàn thực phẩm diễn ra rất phức tạp nhưng thiếu sự kiểm tra, quản lý của các cơ quan chức năng, gây ảnh hưởng đến sức khỏe của học sinh. Để tăng cường công tác đảm bảo an toàn thực phẩm tại các trường học, tránh tình trạng buôn bán thức ăn trong và trước cổng trường học, gây mất trật tự và không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, Phòng GD&ĐT TP Quảng Ngãi yêu cầu thủ trưởng các cơ sở giáo dục tăng cường tuyên truyền về công tác bảo đảm an toàn thực phẩm, thức ăn đường phố cho học sinh.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn