MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Hình ảnh một buổi "huấn luyện" chó săn của hội.

Bị phản đối gay gắt, CLB nuôi chó săn quyết "không dừng"

Thiên Bình LDO | 20/03/2018 13:49
Sau những phản ứng gay gắt của dư luận lên án việc tổ chức cho bầy chó săn lao vào giằng xé lợn rừng đến chết của một CLB nuôi chó săn, thành viên CLB này cho biết đây chỉ là hoạt động huấn luyện và khẳng định sẽ tiếp tục tổ chức hoạt động này trong thời gian tới.

Ngày 18.3, một nhóm đã tổ chức thi đấu chó săn với lợn rừng tại một khu đất trống tại Hà Nội. Theo đó, những con chó chiến Dogo đã lao vào cắn xé, giết chết một con lợn rừng khoảng 100kg trước sự chứng kiến của nhiều người. Sau khi những hình ảnh này được đăng tải trên mạng, dư luận đã mạnh mẽ lên án hành vi trên và kêu gọi dừng ngay hoạt động huấn luyện này.

CLB nuôi chó săn khẳng định không dừng

Trước phản ứng của dư luận, các thành viên của CLB tỏ ra bức xúc vì cho rằng mọi người đã hiểu sai về một bộ môn, một thú chơi mới. Họ cho biết, đây là hoạt động huấn luyện kĩ năng chiến đấu cho chó săn, không nhằm mục đích xấu. Thậm chí một tài khoản bức xúc cho rằng: "Mọi người muốn bảo vệ lợn thì hãy ăn chay hết đi!"

Chia sẻ với Lao Động, một thành viên của CLB cho rằng, mỗi người mỗi quan điểm khác nhau. Việc dùng từ “man rợ” để nói về hoạt động này có phần mang tính kích động và chủ quan. Rất nhiều môn thể thao như đấm bốc cũng có yếu tố bạo lực, tại sao lại không bị ý kiến.

“Chúng tôi vẫn chơi vì pháp luật không cấm, có chăng là sẽ không đưa lên mạng xã hội”, thành viên này khẳng định.

Tổ chức bảo vệ động vật lên án

Theo ông Nguyễn Tam Thanh, Cán bộ phúc lợi động vật, Tổ chức Động vật châu Á, đây là hành vi man rợn, không nên được tổ chức, gây ra nhiều tác động đối với động vật và xã hội.

Việc tổ chức này tác động trực tiếp đến những người tham gia, vì họ có nguy cơ bị chó và heo rừng tấn công trong quá trình tham gia. Ngoài ra, việc này còn gây ra những tác động về tâm lý, bởi theo những hình ảnh được đăng tải thì hoạt động có sự tham gia của trẻ em, đối tượng có tâm lý chưa ổn định và rất dễ bị tổn thương khi chứng kiến những hành vi bạo lực. 

Ông Thanh cho rằng, hiện tại, chúng ta vẫn chưa có nghiên cứu và đánh giá kỹ lưỡng về sự tác động của các giống chó nhập ngoại đối với con người và xã hội Việt Nam, cũng như đánh giá xem việc mang những giống chó này về nước ta có phù hợp hay không. Bởi lẽ đối với những người nuôi các giống chó săn với bản năng hung dữ và bản năng săn mồi rất có thể sẽ gây nguy hiểm cho người nuôi.

“Theo tôi, chúng ta cần có quy định rõ ràng hơn và đánh giá nghiêm túc hơn để xem giống chó nào phù hợp để nuôi ở Việt Nam”, ông Thanh nói.

Ngoài ra, trước việc nước ta chưa có quy định cụ thể nào trong việc bảo vệ động vật, ông Thanh cũng kiến nghị nhà nước sớm có nghiên cứu đưa ra những quy định về phúc lợi động vật để ngăn chặn những hành vi tương tự có thể xảy ra.  

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn