MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Ảnh minh họa/ GDVN

Bị quấy rối tình dục trên xe buýt, các cô gái chỉ biết nín lặng

HOA LÊ LDO | 28/06/2018 15:30

Nhìn khiêu khích, trêu chọc, đụng chạm vào cơ thể... là những hành vi nhiều bạn nữ gặp phải khi tham gia giao thông bằng xe buýt. Rơi vào hoàn cảnh trớ trêu bị quấy rối nhưng các bạn nữ thường loay hoay một mình, cam chịu và không nhận được sự giúp đỡ của bất kì ai.

Than phiền về việc bị quấy rối khi đi xe buýt, bạn Hoàng Hoa H - sinh viên năm 4, ĐH Sư phạm Hà Nội - cho biết: “Tôi thường xuyên di chuyển bằng xe buýt. Hôm đó, tôi đi xe buýt số 26 đến Chùa Bộc. Lợi dụng giờ tan tầm, xe buýt vô cùng đông lúc, một người đàn ông đứng sau liên tục dùng tay đụng chạm vào cơ thể tôi”.

Rơi vào hoàn cảnh này, nhiều bạn nữ chỉ biết nín lặng vì xấu hổ. “Tôi bối rối vô cùng, không biết xử lý ra sao. Đành phải di chuyển đến chỗ khác đứng để tránh bị dở trò không hay”, bạn Hoàng Hoa H. cho biết.

Không ít bạn nữ phản ánh gặp những tình huống “dở khóc dở cười” khi sử dụng phương tiện công cộng này. Nhiều khi gặp những người đàn ông công khai xem phim đồi trụy khiến những người xung quanh thấy khó chịu. Ngoài ra, chứng kiến cảnh người khác bị quấy rối, nhiều người chỉ im lặng và ngoảnh mặt đi.

Thường đi học bằng xe buýt, Hồ L.  – sinh viên trường Cao đẳng Y tế Hà Nội - cho biết: “Hôm đó tầm 18h30, tôi đi xe buýt số 08 từ ngã 3 Ngọc Hồi đến Long Biên thì gặp một tình huống trớ trêu. Lúc đó, xe đông đúc, người đàn ông đứng ngay sau tôi liên tục quấy rối. Do quá bức xúc, tôi đã quát ầm lên, lúc đó người đàn ông mới dừng những hành vi trên lại”.

Khi rơi vào hoàn cảnh trên, nhiều bạn trẻ lúng túng và cần sự trợ giúp của người xung quanh. Tuy nhiên, dù có quát lớn đến đâu thì cái mà bạn Hồ L. nhận được là sự thờ ơ của mọi người và lái xe cũng như phụ xe buýt không hề lên tiếng.

Một kết quả khảo sát của Tổ chức Plan International Việt Nam thực hiện tháng 6.2013 cho thấy, 31% trong tổng số 1.128 em gái được hỏi cho biết họ từng bị quấy rối tình dục khi đi xe buýt và chỉ có 13% em gái và 8% em trai cho rằng các em luôn có cảm giác an toàn nơi công cộng.

Ngoài ra, 62% cán bộ nhà nước, 45% hành khách nam và 49% hành khách nữ được hỏi cho rằng quấy rối tình dục là một nguy cơ. Có tới 45% số người được hỏi cho biết, họ không làm gì cả khi nhìn thấy những sự việc ở nơi công cộng và 20% không can thiệp khi thấy em gái bị quấy rối trên xe buýt.

Trước thực trạng trên, một số tổ chức đã hợp tác với Trung tâm Quản lý và Điều hành giao thông đô thị Hà Nội (TRAMOC) thực hiện tập huấn cho lái xe, phụ xe buýt về phòng chống xâm hại tình dục bạn nữ ở cộng đồng, đặc biệt là trên xe buýt. Bản thân các bạn nữ khi đi xe buýt cần được trang bị những kĩ năng xử lý tình huống. Từ đó, góp phần thúc đẩy sự an toàn của đối tượng này khi đi lại trên phương tiện xe buýt.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn