MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Nguyễn Lê Vũ là thủ khoa khối B của cả nước trong kì thi tốt nghiệp THPT đợt 2 vừa qua. Ảnh: Hữu Long

Bí quyết đạt điểm tuyệt đối 30/30 khối B của chàng thủ khoa Đà Nẵng

Hữu Long LDO | 16/09/2020 14:17

Với điểm 10 ở cả 3 môn Toán, Hóa, Sinh, Nguyễn Lê Vũ là thủ khoa khối B của cả nước trong kì thi tốt nghiệp THPT năm 2020 (đợt 2).

Em Nguyễn Lê Vũ, học sinh Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn (Đà Nẵng) là thủ khoa khối B toàn quốc kỳ thi THPT quốc gia năm 2020 (đợt 2). Kết quả điểm thi các môn còn lại của Vũ cụ thể là Văn: 7,5, Lý: 6,5.

Ngay khi Sở GDĐT TP. Đà Nẵng công bố điểm thi tốt nghiệp, Nguyễn Lê Vũ cho biết vẫn còn bất ngờ, xen lẫn niềm vui. Với kết quả cao như trên, Vũ cho biết sẽ đăng ký vào ngành Y Đa khoa - Trường ĐH Y Dược TP.HCM.

Đêm qua, gia đình Vũ đã hồi hộp chờ đợi để biết điểm thi tốt nghiệp THPT. Và khi công bố điểm thi, bố mẹ đã không giấu được cảm xúc, ôm lấy Vũ vì vui mừng và tự hào.

"Từ sáng đến giờ, bạn bè, thầy cô gọi điện chúc mừng em nhiều lắm. Điều này chính là niềm động viên lớn lao để em cố gắng trong thời gian đến” - Vũ mở đầu câu chuyện.

Gia đình Vũ vui mừng vì con trai đạt điểm cao trong kì thi tốt nghiệp THPT vừa qua. Ảnh: Hữu Long

Để đạt được kết quả như ngày hôm nay, Vũ cho biết trong nhiều năm qua, em luôn nỗ lực trong học tập. Với Vũ, hoàn cảnh gia đình khó khăn chính là động lực để em ra sức rèn luyện bản thân.

Trong các môn học, Vũ yêu thích nhất là môn Toán và đã đạt được nhiều thành tích đáng khích lệ. Cụ thể vào năm lớp 10 , Vũ từng đạt Huy chương Vàng môn Toán tại kỳ thi Olympic 30/4 và năm lớp 12 đạt giải Nhất môn Toán học sinh giỏi cấp thành phố.

Vũ chia sẻ, để đạt kết quả cao trong môn Toán, em dành nhiều thời gian để giải các dạng bài tập. Ảnh: Hữu Long

Vũ chia sẻ, bí quyết học tập của em là vừa học thật chắc giữa lý thuyết và thực hành. Như môn Hoá, Sinh, em sẽ học chắc lý thuyết rồi mới tập trung giải đề. Riêng với môn Toán, Vũ tập trung toàn bộ thời gian để giải nhiều dạng đề khác nhau.

Trung bình mỗi ngày Vũ dành 4 tiếng cho việc học. Riêng vài ngày trước kì thi THPT quốc gia thì Vũ dành 8 tiếng/ngày để ôn tập bài vở. Ngoài thời gian học tập, Vũ thường chơi các môn thể thao và đọc truyện tranh.

Ông Nguyễn Hữu Cường, bố của Vũ chia sẻ, thành tích như hôm nay của Vũ quả thật là sự đền đáp xứng đáng cho những cố gắng của em trong nhiều năm qua. Ông Cường và mọi người trong gia đình rất đỗi tự hào và mong muốn con trai sẽ tiếp tục phát huy kết quả học tập tốt trong thời gian tới.

Thầy Nguyễn Quốc Khánh, chủ nhiệm lớp của Vũ cho biết, các thầy cô trong trường đều từ hào khi Nguyễn Lê Vũ là Thủ khoa khối B toàn quốc năm nay. Ngoài Nguyễn Lê Vũ, lớp chuyên Toán do thầy Khánh chủ nhiệm còn có 1 thủ khoa khối A và 1 thủ khoa khối A1.

Nói về cậu học trò Nguyễn Lê Vũ, thầy Khánh nhận xét em luôn là học sinh giỏi, nằm trong top 5 của lớp. Trong quá trình học tập, thầy Khánh đánh giá cậu học trò là một người khiêm tốn, hiền lành và có một tinh thần học hỏi rất cao.

“Trong những lần thi thử, Vũ chưa đạt thành tích cao lắm nhưng tôi luôn động viên để em nỗ lực, không bỏ cuộc. Kết quả vừa qua chứng tỏ Vũ đã nỗ lực, quyết tâm đạt thành tích cao nhất.

Tôi tin rằng câu chuyện của Vũ sẽ là tấm gương cho các học sinh trong trường học tập, noi theo trong tương lai” - thầy Khánh nói.

Theo thống kê từ dữ liệu điểm thi của Đà Nẵng, môn thi có ngưỡng điểm trung bình cao nhất là Giáo dục công dân với điểm trung bình là 8,44 điểm.

Môn Toán có điểm trung bình là 7,10 điểm, với 14 bài thi đạt điểm 10 tuyệt đối, số bài thi đạt điểm trên trung bình là 85,5%.

Tiếp theo đó là môn hóa có điểm trung bình là 6,65 điểm, với 21 bài thi đạt điểm 10 tuyệt đối và số bài thi có điểm trên trung bình là 82,49%. Môn Lịch sử có số điểm trung bình thấp nhất, với 4,91 điểm.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn