MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Hộ gia đình ông Đinh Xuân Tính - Trưởng thôn vẫn thuộc diện hộ nghèo. Ảnh: Xuân Hùng

Bí thư chi bộ, trưởng thôn xin trả lại trâu, bò dự án

Xuân Hùng LDO | 28/02/2024 06:05

Báo Lao Động đã đăng tải thông tin về việc giao trâu, bò dự án hỗ trợ hộ nghèo ở thôn Thành Tân (xã Thành Yên, huyện Thạch Thành, Thanh Hóa) không đảm bảo quy định. Ngay sau khi báo đăng, các cơ quan chức năng đã tổ chức họp dân, đảm bảo công khai, minh bạch.

Bí thư, trưởng thôn xin trả lại trâu, bò giống

Ngày 23.2.2024, Báo Lao Động đăng bài “Trâu bò hộ nghèo “chui thẳng” vào nhà bí thư, trưởng thôn” phản ánh việc giao trâu, bò giống với mục đích hỗ trợ hộ nghèo ở thôn Thành Tân, xã Thành Yên, huyện Thạch Thành chưa đảm bảo quy định, không tổ chức họp dân bình xét công khai, bí thư, trưởng thôn tự ý phân bổ cho dân và tự phân bổ cho chính mình.

Theo đó, ông Đinh Xuân Tính - Bí thư, Trưởng thôn - nhận 1 con trâu giống; ông Đinh Văn Tiên - Phó thôn, Trưởng ban Công tác Mặt trận thôn - nhận 1 con bò giống.

Hộ gia đình ông Tính, ông Tiên dù đều là hộ nghèo nhưng còn đỡ khó khăn hơn rất nhiều hộ khác trong thôn.

Việc phân bổ trâu, bò giống như vậy gây bất bình trong nhân dân, nhất là việc không bình xét công khai, dân chủ theo quy định.

Sau khi báo đăng, UBND huyện Thạch Thành đã yêu cầu UBND xã Thành Yên xem xét, rà soát và tổ chức hội nghị nhân dân toàn thôn, tiến hành lấy ý kiến nhân dân, phân bổ lại trâu bò giống nếu cần.

Tại hội nghị thôn Thành Tân ngày 25.2, ông Tính, ông Tiên đều nhận rõ sai sót của mình trong việc bình chọn, giao trâu, bò dự án cho các hộ dân.

Theo đó, cả hai ông đều nhận thấy “quá trình bình xét các hộ đủ điều kiện tham gia dự án chưa đảm bảo công khai, chưa được bàn bạc trước toàn thể hội nghị nhân dân mà chỉ họp ban công tác mặt trận, cấp ủy chi bộ để bình xét. Vì vậy chưa đảm bảo theo quy định”.

Sau khi nhận thức được sai sót của mình, ông Tiên, ông Tính đều viết đơn xin trả lại trâu, bò giống để tổ chức bình xét lại.

Bài học về dân chủ cơ sở

Tại hội nghị nhân dân toàn thôn Thành Tân với sự tham gia của 131/171 hộ dân, đa số ý kiến đều bày tỏ bức xúc về cách làm việc thiếu dân chủ, không minh bạch của cán bộ thôn.

Ông Đinh Văn Cường phát biểu cho rằng, hộ ông Tính, ông Tiên dù là cán bộ thôn nhưng cũng còn nhiều khó khăn, thuộc diện hộ nghèo nên nhận trâu, bò giống là không sai đối tượng.

Tuy nhiên, theo ông Cường và nhiều hộ dân khác, cái sai, gây bức xúc trong nhân dân ở đây là không bình xét công khai, dân chủ trước nhân dân, không đảm bảo dân chủ ở cơ sở. Bởi lẽ còn nhiều hộ nghèo khác xác xơ hơn lại không được nhận.

“Cái quan trọng là bí thư, trưởng thôn đã nhận ra sai và đã tổ chức hội nghị đông đảo toàn thể nhân dân được biết và thoải mái. Việc quan trọng là bản thân rút kinh nghiệm cho những lần sau” - ông Đinh Văn Cường phát biểu tại cuộc họp.

Ông Đinh Ngọc Cự - một hộ dân khác - cho rằng, báo chí phản ánh là việc không họp toàn thể nhân dân trước khi bình xét, phân bổ để đảm bảo công khai, dân chủ, nay đã họp công khai rồi, bí thư, trưởng thôn đã nhận sai rồi thì bà con cũng rất chia sẻ.

Sau khi được tham dự hội nghị toàn thể nhân dân, đa số các hộ dân đều thấy thoải mái, thấy việc thực hiện dân chủ ở cơ sở được đảm bảo thì đều nhất trí để lại trâu, bò giống cho ông Tiên, ông Tính tiếp tục chăm sóc.

Theo ông Nguyễn Văn Phương - Chủ tịch UBND xã Thành Yên, phản ánh của Báo Lao Động là đúng thực tế, theo đó, công tác bình xét hộ nhận trâu, bò theo các dự án 2023 ở thôn Thành Tân là chưa đúng trình tự, chưa đảm bảo công khai, dân chủ nên phải tổ chức họp dân để công khai thống nhất. Bí thư, trưởng thôn đã rất cầu thị nhận thấy sai sót của mình trong công tác bình xét và đã tự nguyện viết đơn trả lại trâu bò giống. Ông Phương cũng đồng ý với đa số ý kiến người dân tiếp tục để trâu, bò giống cho các hộ đã được phân bổ tiếp tục nuôi.

Trao đổi với Lao Động, lãnh đạo UBND huyện Thạch Thành bày tỏ cảm ơn Báo Lao Động đã phản ánh kịp thời sai sót trong việc thực hiện dự án.

Ngày 18.1.2022, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành QĐ 90/QĐ-TTg về việc phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững. Thực hiện quyết định này, Thanh Hóa đã ban hành nhiều nghị quyết, văn bản chỉ đạo thực hiện. Việc giao trâu, bò giống ở xã Thành Yên, huyện Thạch Thành thuộc dự án 2: Đa dạng hóa sinh kế, phát triển mô hình giảm nghèo Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững, kế hoạch vốn năm 2023.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn