MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Bằng tốt nghiệp THPT được xác định là không hợp pháp nhưng Trần Văn Khang vẫn giữ là công chức địa phương.

Bí thư Đoàn xã dùng bằng giả để lấy bằng trung học chuyên nghiệp

H.Long LDO | 27/11/2017 16:19
Không có tốt nghiệp THPT hệ bổ túc nhưng ông Trần Văn Khang (SN 1980, hiện là Bí thư Đoàn xã, Trưởng Ban pháp chế HĐND xã Ea Wy, huyện Ea Hleo, tỉnh Đắk Lắk) vẫn có bằng và tiếp tục học lên cao.

Theo tìm hiểu của PV, năm 2013, sau khi có đơn tố cáo ông Trần Văn Khang không đi học nhưng có bằng tú tài hệ bổ túc do Sở GD-ĐT tỉnh Hưng Yên cấp, UBND huyện Ea H’leo gửi công văn gửi ngành giáo dục tỉnh Hưng Yên xác minh bằng tốt nghiệp của ông Khang.

Xác minh bằng tốt nghiệp không thật, 12.7.2013, UBND huyện Ea H’leo có văn bản yêu cầu UBND xã Ea Wy chấm dứt hợp đồng lao động với ông Khang. UBND huyện cũng kiến nghị Đảng ủy xã Ea Wy xem xét xử lý kỷ luật Đảng đối với ông Khang vì đã sai phạm sử dụng bằng THPT không hợp pháp.

Dù vậy, từ đó đến nay, ông Trần Văn Khang trải qua nhiều chức vụ và đang làm Bí thư Đoàn xã, Trưởng ban Pháp chế, Hội đồng nhân dân xã nhiệm kỳ 2016-2021.

Mới đây nhất, ông Khang còn giữ chức cán bộ phụ trách văn hóa – xã hội khi ông trúng tuyển trong kỳ thi tuyển công chức cấp xã do Sở Nội vụ tỉnh Đắk Lắk tổ chức tháng 3.2017.

Về việc này, ông Phạm Văn Thời - Trưởng phòng Nội vụ huyện Ea H’leo - cho biết, để có bằng tốt nghiệp trung học phổ thông, năm 2014 ông Khang theo học bổ túc tại Trung tâm GDTX huyện Ea H’leo và tốt nghiệp tháng 5.2016.

Trong kỳ thi tuyển công chức cấp xã, ông Khang nộp đủ bằng tốt nghiệp THPT do Sở GDĐT cấp năm 2016 và Bằng Trung học chuyên nghiệp chuyên ngành quản lý văn hóa do Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Đắk Lắk cấp năm 2007.

Trả lời câu hỏi của phóng viên, điều này có nghĩa, Phòng Nội vụ chấp nhận bằng chuyên nghiệp trước bằng tốt nghiệp trung học phổ thông, ông Thời giải thích, không có quy định của pháp luật nào nêu rõ bằng nào có trước, bằng nào có sau. Theo ông Thời, hồ sơ công chức chỉ cần đủ điều kiện; có bằng tốt nghiệp chuyên nghiệp, bằng tốt nghiệp THPT, thì thí sinh đủ tiêu chuẩn dự tuyển công chức.

Trước hồ sơ PV cung cấp về việc ngày 1.11 vừa qua, Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Đắk Lắk ra quyết định thu hồi bằng tốt nghiệp đã cấp cho ông Trần Văn Khang vào năm 2007 do ông này sử dụng bằng tốt nghiệp THPT phi pháp để thi vào trường, ông Thời cho biết, nếu bằng cao đẳng của ông Khang bị thu hồi nghĩa là trường hợp ông này không đảm bảo tiêu chuẩn. “Chúng tôi sẽ tiến hành xử lý kỷ luật cán bộ theo đúng quy định” – ông Thời thông tin.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn