MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Bí thư Hậu Giang thăm và ăn cơm cùng công nhân làm cao tốc

Tạ Quang LDO | 07/08/2024 22:57

Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang Nghiêm Xuân Thành đã trao quà và ăn cơm cùng các kỹ sư, công nhân ngay trên công trường cao tốc vào chiều 7.8.

Chiều 7.8, Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang Nghiêm Xuân Thành dẫn đầu đoàn công tác đến công trường cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng đi qua địa bàn tỉnh Hậu Giang (dự án thành phần 3) để giao lưu, gặp gỡ với các kỹ sư, công nhân thi công dự án.

Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang Nghiêm Xuân Thành ăn cơm cùng công nhân làm cao tốc. Ảnh: Tạ Quang

Tại buổi gặp gỡ, Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang Nghiêm Xuân Thành cùng đại diện lãnh đạo UBND tỉnh đã trao quà và dùng cơm với các kỹ sư, công nhân ngay tại công trường.

Kỹ sư Dương Đức Hoàng (Tổng Công ty Xây dựng Trường Sơn) chia sẻ, đây là “liều thuốc” tinh thần, giúp giải tỏa những căng thẳng, mệt mỏi sau những ngày lao động; đồng thời tạo sự gắn kết giữa các đơn vị thi công với địa phương.

Theo kỹ sư Hoàng, từ đó, tạo điều kiện cho người lao động cống hiến và phát huy thế mạnh, tinh thần chỉ bàn làm không lùi, vượt nắng thắng mưa, thi công 3 ca, 4 kíp. Và cần cù lao động, sáng tạo hăng say để không phụ sự tin tưởng của lãnh đạo các cấp và người dân đang ngày đêm trông mong dự án sớm hoàn thành.

Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang Nghiêm Xuân Thành tặng quà cho công nhân. Ảnh: Tạ Quang

Phát biểu tại buổi giao lưu, Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang Nghiêm Xuân Thành nêu rõ, Bộ Chính trị, Quốc hội và Chính phủ đã rất quan tâm đến sự phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng an ninh của vùng Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL), phân bổ nguồn lực triển khai các tuyến cao tốc qua các tỉnh trong khu vực.

Trong đó, có hai tuyến cao tốc trục dọc và trục ngang gồm: Cao tốc Bắc - Nam phía đông giai đoạn 2021-2025 đoạn Cần Thơ - Cà Mau và cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng.

Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang Nghiêm Xuân Thành giao lưu cùng kỹ sư, công nhân và người dân. Ảnh: Tạ Quang

Bí thư Tỉnh uỷ Hậu Giang nhấn mạnh, việc triển khai và sớm đưa vào vận hành hai tuyến cao tốc có ý nghĩa rất lớn đối với tỉnh Hậu Giang nói riêng, khu vực ĐBSCL nói chung; rút ngắn thời gian đi lại giữa các địa phương trong tỉnh và giữa Hậu Giang với các tỉnh, thành trong khu vực. Đồng thời, hai tuyến cao tốc mở ra không gian phát triển mới, nhất là các khu cụm công nghiệp, từ đó tạo công ăn việc làm, nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho người dân.

Tại đây, Bí thư Tỉnh uỷ Hậu Giang đề nghị chủ đầu tư, nhà thầu, các công nhân, kỹ sư phát huy tinh thần bốn tại chỗ. Đó là sử dụng nguồn lực tại chỗ; phương tiện thi công, nguyên vật liệu tại chỗ trừ những nguyên vật liệu không có sẵn trên địa bàn tỉnh; hậu cần tại chỗ; động lực tinh thần tại chỗ.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn