MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Một tàu cá Khánh Hòa chuẩn bị nguyên liệu trước chuyến đi biển. Ảnh: Hữu Long

Bị Thủ tướng phê bình về IUU, Khánh Hòa kiểm điểm người đứng đầu

Hữu Long LDO | 23/04/2023 16:32

Khánh Hòa - Các địa phương nơi có tình trạng người dân vi phạm khai thác trái phép vùng biển nước ngoài, tổ chức kiểm điểm nghiêm túc, xác định rõ trách nhiệm của người đứng đầu.

Ngày 23.4, UBND tỉnh Khánh Hòa đã có văn bản chỉ đạo về việc tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, thúc đẩy sản xuất, tiêu thụ nông sản;

Thực hiện 3 chương trình mục tiêu quốc gia; chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU).

Liên quan đến chống khai thác IUU, UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, cùng các địa phương, cơ quan, đơn vị có liên quan chỉ đạo, xác minh, kịp thời phát hiện và xử phạt nghiêm các tổ chức, cá nhân cố tình thực hiện hành vi khai thác trái phép theo quy định của pháp luật, công khai trên phương tiện thông tin đại chúng để răn đe, giáo dục;

Kiên quyết thực hiện các biện pháp mạnh để ngăn chặn, chấm dứt tình trạng tàu cá, ngư dân tỉnh Khánh Hòa vi phạm khai thác hải sản bất hợp pháp ở vùng biển nước ngoài.

Trước tình trạng tàu cá của tỉnh tiếp tục vi phạm vùng biển nước ngoài từ đầu năm 2023 đến nay, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa yêu cầu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, các đơn vị, địa phương nơi có tình trạng người dân vi phạm khai thác trái phép vùng biển nước ngoài, tổ chức kiểm điểm nghiêm túc, xác định rõ trách nhiệm của người đứng đầu từng cơ quan, đơn vị, báo cáo kết quả thực hiện về UBND tỉnh trước ngày 5.5.2023.

Đồng thời Khánh Hòa quán triệt, không hỗ trợ bất cứ chính sách gì cho các đối tượng vi phạm.

Địa phương này cũng giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cùng các địa phương tổ chức kiểm soát chặt chẽ tàu cá ra, vào cảng, giám sát sản lượng thủy sản khai thác bốc dỡ qua cảng, tuân thủ quy định về xác nhận, chứng nhận và truy xuất nguồn gốc thủy sản;

Điều tra, xác minh, xử lý triệt để vi phạm, trường hợp đủ căn cứ xử lý hình sự cần điều tra, truy tố theo quy định pháp luật, đặc biệt là hành vi cố tình vi phạm quy định về IUU, hợp thức hóa hồ sơ đối với các lô hàng thủy sản xuất khẩu.

Theo Chi cục Thủy sản tỉnh Khánh Hòa, từ đầu năm 2023 đến nay, đã thực hiện 64 đợt tuần tra, kiểm soát trên các vùng biển Cam Ranh, Vạn Ninh, Ninh Hoà, Nha Trang; kiểm tra hành chính 96 phương tiện; tạm giữ 1 lồng cào, tịch thu 13 súng điện, xử phạt 671,5 triệu đồng/35 trường hợp.

Trong đó xử phạt hành vi không duy trì hoạt động thiết bị giám sát hành trình trong quá trình hoạt động trên biển là 550 triệu đồng/22 trường hợp và tước quyền sử dụng văn bằng, chứng chỉ thuyền trưởng các tàu cá trên.

Ngày 17.4, Thủ tướng Chính phủ vừa có Công điện số yêu cầu Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc thúc đẩy sản xuất, tiêu thụ nông sản; thực hiện 3 Chương trình mục tiêu quốc gia; chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU).

Đáng chú ý, Thủ tướng Chính phủ phê bình các tỉnh: Bình Định, Khánh Hòa, Bình Thuận, Kiên Giang tiếp tục để xảy ra tình trạng tàu cá của địa phương vi phạm vùng biển nước ngoài từ đầu năm 2023 đến nay, yêu cầu các tỉnh tổ chức kiểm điểm nghiêm túc, xác định rõ trách nhiệm của người đứng đầu địa phương, đơn vị có liên quan, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 15.5.2023.  


Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn