MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Cùng với BĐBP, thì các lực lượng chức năng khác tại Điện Biên cũng phối hợp chặt chẽ để đảm bảo an toàn biên giới. Ảnh S.A

Biên giới Điện Biên căng mình trước hiểm họa COVID-19 rình rập

Song An LDO | 24/04/2021 14:20

Khi cả nước đang căng mình chống dịch COVID-19 thì vẫn có những đối tượng vì lợi nhuận, bất chấp tổ chức đưa, đón người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam rồi đưa lên khu vực biên giới Điện Biên để xuất cảnh trái phép sang Lào, khiến các tuyến biên giới “nóng” lên thời gian gần đây.

Để đấu tranh triệt phá, và ngăn chặn thủ đoạn mới này, lực lượng Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Điện Biên thời gian qua đã phải túc trực 24/24h trên các tuyến biên giới.

Đêm trường canh giữ biên giới

4h sáng ngày 18.4, khi bản vùng cao Pú Đao còn chìm sâu trong màn sương đêm biên giới, màu xanh áo lính đã lấp ló sau những ánh đèn.

Từ những thông tin ít ỏi cơ sở cung cấp, sau nhiều ngày “nằm gan nếm mật”, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Si Pha Phìn (BĐBP tỉnh Điện Biên), cùng các lực lượng khác đã phát hiện, ngăn chặn một nhóm người có hành vi tổ chức đưa người xuất cảnh trái phép sang Lào.

Các đối tượng thường lựa chọn thời điểm chiều tối, hoặc ban đêm để tránh sự giám sát của lực lượng chức năng. Ảnh S.A

Đây là một trong số gần chục vụ việc được lực lượng biên phòng Điện Biên phát hiện, ngăn chặn chỉ trong khoảng 1 tháng trở lại đây. Hầu hết các vụ việc đều do đối tượng người nước ngoài thuê người Việt Nam chở từ các địa bàn khác sang Điện Biên, để xuất cảnh trái phép sang Lào, móc nối qua nhiều khâu, với tiền công khá cao (từ 3 – 8 triệu đồng/người).

“Các đối tượng này được trả công, chí phí cho hoạt động xuất nhập cảnh trái phép rất là cao, nên các đối tượng bất chấp pháp luật. Chúng thường có sự phân công, giao nhiệm vụ rất cụ thể cho từng người, từng công đoạn. Trong quá trình di chuyển từ khu vực biên giới phía Bắc, sang biên giới tỉnh Điện Biên, các đối tượng chủ yếu đi bằng xe máy, taxi; chọn nghỉ tại các nhà nghỉ rất kín đáo, nhằm che mắt các lực lượng chức năng.

Khi tổ chức vượt biên từ khu vực biên giới của tỉnh Điện Biên sang Lào các đối tượng này lựa chọn các thời gian chiều tối để thuận lợi cho quá trình tổ chức xuất cảnh trái phép” – Đại tá Trần Nam Trung, Chỉ huy trưởng BĐBP tỉnh Điện Biên cho biết.

Liên tiếp các vụ việc xuất, nhập cảnh trái phép với số lượng lớn người tham gia bị BĐBP và các lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ thời gian gần đây. Ảnh S.A.

Tại Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Tây Trang (Điện Biên) – nơi có cửa khẩu thông thương với nước bạn Lào. Sức “nóng” của hoạt động đưa người xuất cảnh trái phép qua đây thời gian này càng khiến cho những cơn gió Lào trở lên khắc nghiệt.

Vượt qua những khó khăn về điều kiện thời tiết, địa hình… cán bộ, chiến sĩ vẫn căng mình trên các đường biên, cột mốc và liên tiếp ghi thêm những chiến công trong cuộc chiến ngăn chặn dịch bệnh.

“Thời gian vừa qua, chúng tôi đã liên tiếp bắt giữ 4 vụ, với trên 32 đối tượng liên quan đến hoạt động vượt biên sang Lào và sang Trung Quốc làm thuê.

Điển hình có 2 chuyên án có sự tham gia phối hợp của nhiều lực lượng, trong đó nhiều đối tượng người Trung Quốc vượt biên sang Lào, với mục đích để sang nước thứ 3” – Trung tá Nguyễn Văn Phúc, Đồn trưởng Đồn Biên phòng CKQT Tây Trang nói.

Chủ động phối hợp

Nằm ở cực Tây của Tổ quốc, Điện Biên là tỉnh biên giới, miền núi, với hơn 455 km đường biên giới với Lào và Trung Quốc.

Với địa hình chủ yếu là đồi núi, Điện Biên có nhiều đường mòn, lối mở trên các tuyến biên giới. Đây là những điều kiện thuận lợi để các đối tượng, kẻ xấu tổ chức đưa người vượt biên trái pháp luật, tiềm ẩn nguy cơ mang dịch bệnh vào nội địa.

Mỗi người qua biên giới đều được kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ. Ảnh S.A

Để ngăn chặn, xử lý hành vi tổ chức đưa người nhập cảnh trái phép trái phép vào Việt Nam và xuất cảnh đi sang nước thứ 3, BĐBP tỉnh Điện Biên thời gian qua đã chủ động phối hợp với các lực lượng chức năng quyết liệt tổ chức các hoạt động tuần tra, kiểm soát.

Đặc biệt, tăng cường và duy trì nghiêm ngặt hoạt động của 69 tổ chốt, với sự tham gia của gần 300 cán bộ, chiến sĩ và dân quân địa bàn. Qua đó liên tiếp phát hiện, khởi tố, bắt giữ hàng chục đối tượng, bóc gỡ nhiều đường dây đưa người xuất, nhập cảnh bất hợp pháp, để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Thời điểm này, Điện Biên đang bước vào mùa mưa lũ, đa phần các chốt, trạm phòng chống COVID-19 đều đóng ở vị trí xa trung tâm, giao thông và thông tin liên lạc gặp nhiều khó khăn càng làm cho nhiệm vụ của những người lính ở đây thêm bội phần gian khó và thử thách.

Các tổ, chốt phòng, chống dịch COVID-19 vẫn được duy trì và tăng cường hoạt động 24/24. Ảnh S.A.

“Chúng tôi xác định, động viên anh em cán bộ, chiến sĩ bằng mọi cách, khắc phục mọi khó khăn, làm sao tăng cường hơn nữa tuần tra, kiểm soát bảo vệ biên giới; phối hợp chặt chẽ với cấp uỷ chính quyền địa phương làm tốt công tác tuyên truyền vận động nhân dân ở khu vực biên giới trong việc tố giác cũng như ngăn chặn hoạt động xuất nhập cảnh trái phép.

Đồng thời tích cực nắm tình hình, điều tra cơ bản, xác minh các đường dây tổ chức đưa người xuất cảnh trái phép với quyết tâm ngăn chặn triệt để hoạt động xuất nhập cảnh qua khu vực biên giới của tỉnh” – Đại tá Trần Nam Trung, Chỉ huy Trưởng BĐBP tỉnh Điện Biên khẳng định.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn