MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

"Biển người" ngồi san sát nhau tại phố đi bộ Bùi Viện

HOÀI ANH - THANH CHÂN LDO | 24/04/2021 22:42
Dù được thành phố yêu cầu thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định của ngành y tế khi mở cửa trở lại, song các vũ trường, quán bar, karaoke tại phố đi bộ Bùi Viện vẫn đang lơ là trong công tác phòng chống dịch.

Hiện nay, dịch bệnh COVID-19 trên thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp, số lượng ca mắc mới và tử vong vẫn tăng ở nhiều nước. Tại Việt Nam, người dân được yêu cầu người dân thực hiện nghiêm yêu cầu 5K của Bộ Y tế (Khẩu trang – Khử khuẩn – Khoảng cách – Không tập trung – Khai báo y tế).

Tuy nhiên, theo ghi nhận của phóng viên lúc 21h30 ngày 24.4, phố đi bộ Bùi Viện (Quận 1, TPHCM) chật cứng, hàng trăm khách hàng vẫn ngồi san sát nhau. Một số quán bar dường như không còn ghế trống, một số khác kê thêm bàn ghế ra lòng đường để cho khách ngồi.

Các khách hàng có mặt tại đây hầu hết đều không đeo khẩu trang. Khi vào quán, khách hàng cũng không được nhân viên nhắc nhở việc sát khuẩn tay. Các biển tuyên truyền về việc phòng chống dịch COVID-19 dường như cũng "vắng bóng”.

Thêm vào đó, những nhân viên bưng bê tại quán, nhân viên đứng chào mời khách cũng lơ là phòng chống dịch, không đeo khẩu trang.

Phố đi bộ Bùi Viện đông đúc trong ngày cuối tuần.
Khách hàng được xếp ngồi san sát nhau, không tuân thủ theo quy định của Bộ Y tế.
"Biển người" chen chúc tại Bùi Viện. Các quán bar chật kín từ ngoài vào trong.

Trước đó vào ngày 19.3, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Dương Anh Đức ký văn bản thông báo cho phép các cơ sở kinh doanh vũ trường, quán bar, karaoke được phép hoạt động trở lại. Tuy nhiên, TPHCM yêu cầu các cơ sở kinh doanh tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định của ngành y tế, đặc biệt là đeo khẩu trang, vệ sinh khử khuẩn bề mặt các vật dụng, trang bị dung dịch sát khuẩn đầy đủ.

Các nhân viên phải tuân thủ các điều kiện vệ sinh phòng hộ theo hướng dẫn của ngành y tế. Khách đến các cơ sở này phải khai báo y tế điện tử để phục vụ điều tra truy vết khi cần thiết.

Theo Nghị định 117/2020/NĐ-CP ngày 28.9.2020 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế đối với hành vi “không thực hiện biện pháp bảo vệ cá nhân đối với người tham gia chống dịch và người có nguy cơ mắc bệnh dịch theo hướng dẫn của cơ quan y tế”, phạt tiền từ 1 triệu đồng đến 3 triệu đồng.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn