MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Lực lượng Biên phòng ở Lạng Sơn thu dung những người nhập cảnh trái phép, đưa đi cách ly để phòng ngừa COVID-19. Ảnh: Q.Trung.

Biên phòng giữ vững "trận địa" phòng chống dịch COVID-19

Việt Dũng LDO | 04/02/2021 15:27
Các tổ tuần tra, kiểm soát của Bộ đội biên phòng hai tỉnh Hà Giang, Lạng Sơn vẫn hoạt động ngày đêm, để phòng chống dịch COVID-19, thu dung người nhập cảnh trái phép.

Chiều 4.2, Chỉ huy Đồn Biên phòng Ba Sơn, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lạng Sơn cho hay, những ngày này, lực lượng vẫn duy trì thường xuyên, liên tục các chốt để thu dung người nhập cảnh trái phép; phòng chống dịch COVID-19 trong tình hình diễn biến phức tạp.

Theo Đồn Biên phòng Ba Sơn, khoảng 5h30 sáng qua (3.2), trong quá trình tuần tra, kiểm soát, biên giới, Đồn phát hiện 6 công dân Việt Nam nhập cảnh trái phép từ Trung Quốc vào Việt Nam.

Nhóm công dân này nhập cảnh trái phép qua đường mòn biên giới khu vực Mốc 1193, thuộc thôn Tân Cương, xã Xuất Lễ, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn.

Sau khi tạm giữ 6 công dân trên, Đồn Biên phòng Ba Sơn đã phối hợp với Trung tâm Y tế xã Xuất Lễ đo thân nhiệt và đưa đưa họ về lán cách ly tạm thời.

Trưa cùng ngày, Đồn bàn giao 6 công dân này cho Trung tâm y tế huyện Cao Lộc để cách ly theo quy định.

Trung tá Nguyễn Xuân Thanh - Phó Chủ nhiệm chính trị Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lạng Sơn - cho hay, về quân số chốt trực ở đường biên giới hiện vẫn nguyên quân số.

Công tác phòng chống dịch COVID-19 vẫn được thực hiện theo quy định, thường xuyên.

Trong khi đó, trung tá Lê Việt Phương, Uỷ viên Ban thường vụ Đảng uỷ, Chủ nhiệm Chính trị Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Giang cho hay, diễn biến của dịch COVID-19 vẫn phức tạp.

Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị tăng cường công tác nắm tình hình địa bàn nội, ngoại biên; triển khai các biên pháp nghiệp vụ để kiểm soát chặt chẽ biên giới; Phòng chống, ngăn chặn dịch COVID-19; áp dụng các biên pháp cách ly với những trường hợp công dân từ nước ngoài trở về hoặc công dân có biểu hiện nghi nhiễm dịch COVID-19.

Trong các đồn biên phòng tại tỉnh, Đồn Biên phòng Xín Cái là đơn vị thường xuyên, phát hiện nhiều nhất các trường hợp công dân nhập cảnh trái phép về Việt Nam thời gian qua.

Những ngày này, dịch COVID-19 đang có diễn biến phức tạp, nhiều tỉnh thành đã có các ca bệnh nhiễm ngoài cộng đồng, lực lượng bộ đội biên phòng càng quyết liệt trong việc tuần tra, kiểm soát... vùng biên giới.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn