MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Lực lượng biên phòng kiểm đếm công cụ kích điện do bà con địa phương giao nộp. Ảnh: Biên phòng Kiên Giang

Biên phòng Phú Quốc nhận hàng chục bộ kích điện người dân giao nộp

NGUYÊN ANH LDO | 06/01/2024 10:20

Ngoài tuần tra, kiểm soát các vi phạm IUU, bộ đội biên phòng còn làm tốt công tác dân vận, vận động người dân giao nộp bộ kích điện, hiểu và không khai thác trái phép hải sản.

Địa bàn đồn Biên phòng Xà Lực (Bộ đội Biên phòng tỉnh Kiên Giang) quản lý thuộc xã Bãi Thơm, Bắc đảo Phú Quốc. Đơn vị quản lý vùng biển rộng, với nhiều phương tiện khai thác hải sản gần bờ.

Những năm gần đây, nguồn lợi hải sản cạn kiệt nhiều ngư dân đã dùng bộ kích điện để đánh bắt hải sản. Theo Đồn biên phòng Xà Lực, việc sử dụng công cụ kích điện là hành vi vi phạm pháp luật, đã bị ngành Thủy sản nghiêm cấm sử dụng dưới mọi hình thức vì sẽ hủy diệt nguồn lợi thủy sản.

Trong năm 2023, đồn Biên phòng Xà Lực bắt giữ trên 10 vụ dùng xung điện đánh cá, đã xử phạt hành chính hơn 50 triệu đồng, đồng thời tịch thu nhiều bộ công cụ kích điện. Tuy nhiên những hộ dân dùng kích điện hầu hết là hộ nghèo, sống chủ yếu bằng nghề đánh bắt nhỏ lẻ, trong khi mức xử phạt áp dụng theo luật định là rất cao, từ 3 triệu đến 50 triệu đồng, tùy vào mức độ vi phạm.

Thượng tá Lê Dũng Sỹ, Đồn trưởng đồn Biên phòng Xà Lực cho biết, trước thực trạng trên, ngoài xử phạt biên phòng đã đã kết hợp tuyên truyền vận động ngư dân tự nguyện giao nộp bộ kích điện. Kêu gọi mọi người dân không tham gia, không mua bán, sử dụng xung điện để đánh bắt, sau đó phát trên hệ thống truyền thanh của xã.

Đơn vị còn cử nhiều tổ công tác bám địa bàn, đến từng hộ dân để phát thư kêu gọi, vận động bà con đến trạm Biên phòng nộp bộ kích điện. Mỗi hộ dân sau khi giao nộp sẽ được viết cam kết không tái phạm, không bao che cho người khác vi phạm. Đồng thời được biểu dương trong các buổi họp dân do đồn Biên phòng phối hợp với địa phương tổ chức hàng tháng.

“Hơn 2 tháng mở cao điểm tuần tra trấn áp các loại tội phạm, kết hợp tuyên truyền chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU), có khoảng 20 hộ dân đã tự nguyện mang bộ kích điện đến trạm kiểm soát Biên phòng Đá Chồng, đồn Biên phòng Xà Lực giao nộp cho cán bộ Biên phòng”, Thượng tá Lê Dũng Sỹ cho hay.

Ông Đặng Thanh Tùng, một ngư dân làm nghề biển lâu năm ở ấp Đá Chồng, xã Bãi Thơm chia sẻ: “Theo tôi nghĩ dùng xung điện đánh bắt là sai nhưng không phải cứ bắt giữ, xử phạt thì có thể xử lý triệt để vấn đề. Làm như vậy bà con sẽ gặp khó, đã nghèo còn nghèo thêm. Vì thế tôi rất ủng hộ việc làm của cán bộ đồn Biên phòng Xà Lực là tuyên truyền, vận động để bà con thấy được cái sai trái mà tự nguyện giao nộp bộ kích điện”.

Thượng tá Lê Dũng Sỹ cho biết thêm đơn vị sẽ tiếp tục tuyên truyền vận động, kết hợp tuần tra, kiên quyết bắt giữ xử lý đối với những hành vi vi phạm các quy định trong đánh bắt thủy, hải sản. Hướng tới dần chấm dứt tình trạng dùng các công cụ, phương thức đánh bắt trái quy định của pháp luật trên địa bàn phụ trách.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn