MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Người dân đi thực hiện các thủ tục về đăng ký xe ôtô. Ảnh: LDO

Biển số ôtô: Đấu giá theo nhu cầu, không quan niệm xấu - đẹp

Vương Trần LDO | 29/04/2022 08:05

Việc lựa chọn biển số theo sở thích, nhu cầu cá nhân của mỗi người. Cơ quan Nhà nước không đưa ra khái niệm biển số “xấu, đẹp” để đưa ra đấu giá. Do vậy, sau khi người dân chọn biển số trong kho chưa được cấp, thì cơ quan chức năng sẽ đưa ra đấu giá công khai

Biển số xe đẹp, xấu - không có định nghĩa chung!

Mới đây, Bộ Công an đang lấy ý kiến của người dân với Dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm cấp quyền lựa chọn sử dụng biển số ôtô thông qua đấu giá. Nếu được thực hiện việc này, người dân có quyền đấu giá để lựa chọn “biển số đẹp” theo nhu cầu của mình.

Chiếc xe có biển số “ngũ quý 9” đã được sang nhượng lại với giá cao hơn nhiều giá mua ban đầu.

Ông Phạm Thành Lê - Phó Tổng Giám đốc Công ty OTV Media (quản trị viên diễn đàn Otofun - một trong những diễn đàn về xe lớn nhất Việt Nam) nhìn nhận: Biển số xe ôtô là mối quan tâm của nhiều người, không chỉ của những người sở hữu ôtô. Những hình ảnh về chiếc xe có "biển số đẹp” thường được mọi người trầm trồ, có nhiều bàn tán. Trong nhiều trường hợp, chiếc xe ôtô có sở hữu "biển số đẹp" cũng được định giá cao hơn so với giá mua vào.

Theo ông Lê, “định nghĩa biển số xe đẹp” theo quan niệm riêng và sở thích cá nhân của từng người. Trong đó, nhiều người có quan niệm chung “biển số đẹp” là các biển số  “tứ quý” (4 số giống nhau), “ngũ quý” (5 số giống nhau), “tam hoa” (3 số cuối giống nhau) hay những biển có số 68 - 86 (lộc phát, phát lộc), 79 - 39 (thần tài lớn - thần tài bé), hoặc có những người thích biển có dãy số tiến như 56789, biển số “gánh” (có 2 vế đối nhau) như 81018, 21012…

Tuy nhiên, có nhiều người lại quan niệm “biển số đẹp” là biển số gắn với những kỷ niệm trong cuộc sống của họ. Ví dụ như ngày tháng năm sinh, ngày cưới hay cột mốc quan trọng trong cuộc đời… Họ cho rằng đó mới là biển số đẹp. Số đẹp hay không còn do quan niệm cá nhân của từng người.

Cùng quan điểm, anh Trần Văn Phúc (biệt danh Phúc Bèo) - một “hot ticktoker” chuyên “dịch” ý nghĩa biển số xe - cho biết, chủ đề liên quan tới biển số xe nhận được sự quan tâm của rất nhiều người. Hàng ngày anh thường nhận được tới hàng trăm tin nhắn, cuộc gọi nhờ “dịch biển”. Trong đó có tới khoảng 35-40% là người sở hữu ôtô nhờ "dịch biển".

“Những con số riêng lẻ khi ở trong cùng một dãy số có ý nghĩa như thế nào, dãy số đó có may mắn không? Sự hấp dẫn của các con số được mọi người rất quan tâm” - Phúc nói và cho rằng có nhiều quan niệm về "biển số đẹp" khác nhau. 

Có một số quan niệm về "biển số đẹp" thường được mọi người biết đến như biển số 9 nước (tổng các con số trong dãy số trừ đi 10 bằng 9). Những số tứ quý, số ngũ quý, số gánh, số phát lộc, dãy số liên tiếp gần nhau hoặc dãy số mà xác suất xuất hiện “hiếm hơn” so với những dãy số thông thường khác… thì được xem là đẹp. Ví dụ để bấm ngẫu nhiên được một biển số tứ quý, ngũ quý (có nhiều số giống nhau) thì tỉ lệ xác xuất thường ít hơn rất nhiều với những dãy số thông thường khác…

Tuy vậy, đây chỉ là những quan niệm chung. Thực tế, cách đánh giá biển số xe của mỗi người cũng khác nhau. Không có “một định nghĩa chung” cho tất cả. Với các dãy số dù không vần, không liên tiếp nhưng nhiều người có thể đọc và có những cảm nhận khác nhau về ý nghĩa của các con số.

“Biển số xấu hay đẹp là do quan điểm của mỗi người. Điều quan trọng nhất là mọi người cảm thấy bình an và tâm lý vững vàng khi vận hành chiếc xe đó” - Phúc chia sẻ.

Biển nào được đưa ra đấu giá?

Trao đổi về vấn đề này, đại tá Đỗ Thanh Bình – Cục Phó Cục Cảnh sát giao thông (CSGT) cho biết, theo dự thảo Nghị quyết thì tất cả người dân đều được lựa chọn biển số trong kho biển số chưa được đăng ký mà cơ quan đăng ký dự kiến cấp mới theo từng tháng, quý, 6 tháng hoặc 1 năm.

Việc lựa chọn biển số theo sở thích, nhu cầu cá nhân của mỗi người. Cơ quan Nhà nước không đưa ra khái niệm biển số “xấu, đẹp” để đưa ra đấu giá. Do đó, sau khi người dân chọn biển số trong kho chưa được cấp, thì cơ quan chức năng sẽ đưa ra đấu giá công khai.

  Biển số xe luôn là chủ đề quan tâm của nhiều người sở hữu ôtô

Biển số trúng đấu giá chỉ được cấp cho người đã đăng ký tham gia và trúng đấu giá do công an cấp tỉnh tổ chức. Trong thời gian thí điểm đấu giá biển số ôtô, Cơ quan công an vẫn duy trì đồng thời 2 cách quản lý là cấp biển số ngẫu nhiên và đấu giá theo nhu cầu nên người dân có nhiều sự lựa chọn hơn.

Theo dự thảo nghị quyết, trường hợp chỉ có 1 người đăng ký tham gia đấu giá hoặc có nhiều người đăng ký tham gia đấu giá nhưng chỉ có một người tham gia cuộc đấu giá, hoặc có nhiều người tham gia cuộc đấu giá nhưng chỉ có một người trả giá, hoặc có nhiều người trả giá nhưng chỉ có 1 người trả giá cao nhất và ít nhất bằng giá khởi điểm khi đấu giá lần 2 trở lên thì biển số được bán đấu giá cho người đó.

Khi đã đấu giá thành công, chủ phương tiện được quyền giữ lại biển số ngay cả khi bán xe và dùng để đăng ký cho một xe khác mang tên mình. Như vậy, biển số này sẽ “đi theo người” chứ không “đi theo xe” như cách quản lý biển kiểm soát hiện tại.

Giá khởi điểm biển số ôtô được đưa ra đấu giá tại Hà Nội, TP Hồ Chí Minh bằng 2 lần mức lệ phí đăng ký cao nhất áp dụng, các địa phương còn lại bằng 10 lần mức lệ phí đăng ký cao nhất đang áp dụng. Như vậy, tại Hà Nội và TP.HCM giá khởi điểm đối với xe chở người dưới 9 chỗ là 40 triệu đồng; Các thành phố, thị xã khác khởi điểm 10 triệu đồng.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn