MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Bình Định chỉ đạo nhanh chóng khắc phục sự cố... "lộ bãi đá"

NGUYỄN TRI LDO | 13/09/2019 18:16
Khoảng hai tháng nay, đoạn kè ở biển Quy Nhơn đoạn giáp khách sạn Hoàng Gia (TP.Quy Nhơn, tỉnh Bình Định) bị sóng biển đánh gây hư hỏng. Nguyên nhân được cho là do thời gian qua, biển động nên đã kéo cát trên bãi ra biển làm lộ chân kè.
 Đây là bờ biển Quy Nhơn (đoạn trước khách sạn Hoàng Gia) được chụp từ tháng 3.2019. Từ ảnh cho thấy, bờ biển cách kè khoảng 5m, nhưng hiện nay nước biển đã vào sát bờ kè. Ảnh: N.T
Ghi nhận tại hiện trường, có một hố sụt lún rộng khoảng 1m, kèm theo đó là nhiều vết nứt đọc theo kè. Theo người dân địa phương, đây là lần đầu tiên biển Quy Nhơn có hiện tượng này.  Ảnh: N.T
 Anh Lê  Xuân Lợi (39 tuổi, trú phường Ghềnh Ráng, TP.Quy Nhơn) cho hay, tình trạng kè bị sụt lún đã xuất hiện được khoảng hai tháng nay, nguyên nhân có thể là do cát bị nước biển lấy ra ngoài.  Ảnh: N.T
 Ngoài ra, đây là lần đầu tiên anh Lợi thấy hiện tượng bãi đá xuất hiện ở biển Quy Nhơn. Bình thường, vào mùa hè bãi đá chỉ lộ những cục đá lớn, nhưng năm nay đá lớn, đá nhỏ gì cũng lộ ra hết.  Ảnh: N.T
 “Tôi năm này gần 40 tuổi nhưng đây là lần đầu thấy hiện tượng này, chỉ trong mấy tháng nay mới có hiện tượng này. Chưa hết, mấy chục năm nay, cát lấp lên cao trên cả bờ kè, còn năm nay cát bị lấy mất, lộ cả bãi đá. Ngoài ra, cát bị rút bớt làm lộ ra cả sắt, vì vậy đợi thủy triều rút, người dân đi lượm sắt về bán” – anh Lợi nói.  Ảnh: N.T
 Hơn nửa tháng nay, ông T.L (trú tổ 20, KV4, phường Ghềnh Ráng, TP. Quy Nhơn) đã bán được hơn 1 triệu tiền sắt. Trung bình 1kg sắt khi bán sẽ có giá 5 ngàn đồng.  Ảnh: N.T
 “Trước giờ, dù có bão to thì không có tình trạng này, nhưng năm nay, dù chưa có bão nhưng bãi cát bị kéo ra xa rồi” - ông L. chia sẻ.  Ảnh: N.T
Hiện đơn vị chức năng đang tiến hành gia cố bờ kè. Ảnh: N.T
 Theo một lãnh đạo của Sở NNPTNT tỉnh Bình Định, do thời gian qua biển động nên đã kéo cát trên bãi ra biển, làm lộ chân kè ra, tuy nhiên chưa gây sự cố sạt lở. Ảnh: N.T
Cũng theo vị lãnh đạo này, đoạn kè này có chiều dài khoảng 350m, trong đó có 240m là do Hoàng Anh Gia Lai (nay là resort Hoàng Gia) xây dựng, 110m do UBND TP Quy Nhơn xây dựng, đoạn chân kè bị lộ ra nằm phía sau khách sạn Hoàng Gia. Ngoài ra, mọi năm, đến mùa mưa lũ, biển động mạnh, sóng biển mới dịch chuyển bãi cát, năm nay mới tháng 9 đã xảy ra hiện tượng này.  Ảnh: N.T
 “Sau khi nghe đoàn kiểm tra báo cáo, lãnh đạo tỉnh đã chỉ đạo UBND TP Quy Nhơn tiến hành xử lý tạm thời bằng phương án bỏ rọ đá giữ chân kè, không để chân khay tiếp tục lộ ra nữa. Nếu tình trạng này không kịp thời được khắc phục, sẽ có khả năng xảy ra sự cố công trình, nhất là vào mùa mưa bão” – vị này nói thêm.  Ảnh: N.T
 Ngoài ra, UBND tỉnh Bình Định đã có văn bản yêu cầu Sở NNPTNT, Sở Xây dựng, TP Quy Nhơn cùng các cơ quan liên quan vào cuộc xác định nguyên nhân và giải pháp khắc phục, báo cáo kết quả về UBND tỉnh trước ngày 16.9.  Ảnh: N.T

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn