MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Bình Định: Dân ám ảnh cảnh vườn tược bị sạt lở khi mùa mưa đến

Hoài Luân LDO | 03/12/2022 12:49
Hơn 3 năm nay, người dân ở một huyện miền núi tỉnh Bình Định vẫn luôn "ám ảnh" cảnh đất đai, vườn tược nhà mình bị sạt lở mỗi khi mùa mưa tới.

Hơn 3 năm nay, người dân tại làng Canh Lãnh (xã Canh Hòa, huyện Vân Canh) vẫn luôn sống trong thấp thỏm vì lo sợ vườn tược, đất sản xuất bị sạt lở, trôi tuột xuống lòng suối Lao mỗi khi mùa mưa lũ đến.

Khu vườn sau nhà chị Sớm thường xuyên bị sạt lở trong những năm qua. Ảnh: Hoài Luân

Chị Đinh Thị Sớm (27 tuổi, trú làng Canh Lãnh, xã Canh Hòa) chia sẻ: Tình trạng sạt lở đã diễn ra nhiều năm qua, năm sau lại nặng hơn năm trước. Cứ mùa mưa đến, lòng chúng tôi như lửa đốt.

“Nước suối Lao dâng cao cùng với dòng chảy từ khu dân cư đã cuốn theo nhiều diện tích đất trong vườn. Mong chính quyền địa phương sớm có giải pháp khắc phục để bà con chúng tôi không phải phập phồng lo sợ nữa” - chị Sớm than thở.

Phần đất bị sạt lở phía sau nhà bà Thu. Ảnh: Hoài Luân 

Mùa mưa lũ năm ngoái, tình trạng sạt lở cũng khiến phần đất phía sau nhà bà Đoàn Thị Thu (42 tuổi, trú làng Canh Lãnh, xã Canh Hòa) mất đi vài mét. Một số cây trồng lâu năm trong vườn cũng bị trôi tuột xuống khu đất tiếp giáp bên dưới.

“Người dân ở đây đời sống còn khó khăn, không đủ tiền để tự di dời đến nơi khác. Mất đất đã đành, cứ thế này thì tình trạng sạt lở sẽ ăn vào tới tận móng, mất cả nhà cửa” - bà Thu lo lắng nói.

Đất đai, vườn tược của các hộ dân bị sạt lở  xuống dòng suối Lao. Ảnh: Hoài Luân

Theo ông Đỗ Ngọc Lâm, cán bộ Địa chính - Nông nghiệp - Xây dựng và Môi trường (UBND xã Canh Hòa), các năm trước, ở làng Canh Lãnh đã có một số đợt sạt lở, chủ yếu vào mùa mưa, thời gian gần đây tình hình ổn định hơn. Có 21 hộ dân đang bị ảnh hưởng bởi tình trạng sạt lở.

"Do khu đất ở của người dân nằm ở vị trí cao, chênh với khu đất sản xuất nông nghiệp tiếp giáp dọc suối Lao khoảng 3m. Mặt khác, người dân đã chặt bỏ các loại cây có khả năng giữ đất để trồng keo, nên sau một thời gian, khi mưa lớn xuất hiện thì xảy ra hiện tượng sạt lở" - ông Lâm cho biết.

Ông Nguyễn Văn Kim - Chủ tịch UBND xã Canh Hòa, cho biết: Trong các đợt tiếp xúc cử tri, người dân đã có ý kiến về vấn đề này. Địa phương cũng đã kiểm tra, nhận thấy mức độ thiệt hại, nguy cơ không đáng kể. Địa phương cũng đã đề nghị huyện đầu tư xây dựng kè suối Lao. Nhưng qua khảo sát của các ngành ở cấp trên, khu vực này chưa cấp thiết lắm để xây kè; nếu xây sẽ tốn rất nhiều kinh phí.

Thông tin về tình trạng trên, ông Phan Văn Cường - Phó Chủ tịch UBND huyện Vân Canh cho biết: Tình trạng sạt lở diễn ra vào năm 2019, đến nay thì cây cối đã mọc và có độ che phủ, không còn sạt lở như trước nữa.

"Địa phương đã chỉ đạo các ngành liên quan và Chủ tịch UBND xã Canh Hòa kiểm tra thực tế. Phương án khắc phục bây giờ là vận động bà con trồng cây xung quanh các vị trí sạt lở trước đây để giữ đất, đảm bảo ổn định cuộc sống người dân" - ông Cường thông tin thêm.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn