MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Bình Định: Dự án nghìn tỉ biến thành "bẫy" vì thi công dang dở

Hoài Luân LDO | 13/04/2023 13:32
Dự án nghìn tỉ tại Bình Định sau gần 9 năm triển khai vẫn chỉ là bãi đất trống đầy cỏ dại, nhiều hang hóc, cọc sắt lởm chởm từ các miệng cống thoát... như những cái "bẫy", gây mất an toàn cho người dân. 

Đã gần 9 năm, từ khi Dự án Khu đô thị - Du lịch - Văn hóa - Thể thao hồ Phú Hòa (Khu đô thị hồ Phú Hòa) chính thức triển khai, thì đến nay, khuôn viên dự án có mức đầu tư 5.000 tỉ đồng, diện tích 324ha vẫn chỉ một bãi đất trống, xung quanh đầy rẫy các miệng cống lộ thiên ẩn mình trong cỏ dại, quanh miệng cống, bờ hồ lởm chởm các cọc sắt rỉ sét, tiềm ẩn nhiều nguy hiểm đối với người dân quanh khu vực.

Khuôn viên Dự án Khu đô thị - Du lịch - Văn hóa - Thể thao hồ Phú Hòa. Ảnh: Hoài Luân

Được biết, năm 2013, Công ty Cổ phần Tập đoàn Phúc Lộc (Ninh Bình) có văn bản đề xuất đầu tư 2 dự án: Xây dựng đường Điện Biên Phủ nối dài và Cải tạo, nâng cấp hệ thống tiêu thoát nước hồ Phú Hòa tại TP Quy Nhơn theo hình thức hợp đồng xây dựng - chuyển giao (BT); giao dự án khác cho nhà đầu tư khai thác quỹ đất để thanh toán là Khu đô thị - Du lịch - Văn hóa - Thể thao hồ Phú Hòa.

 Lối ra vào dự án được mở tự do. Ảnh: Hoài Luân

Tháng 7.2014, tỉnh Bình Định đồng ý cho Công ty Cổ phần Tập đoàn Phúc Lộc là nhà đầu tư đăng ký thực hiện 2 dự án theo hình thức hợp đồng BT với dự án thanh toán là quỹ đất khai thác của Khu đô thị hồ Phú Hòa; đồng thời cho nhà đầu tư triển khai cùng lúc 2 dự án BT và dự án thanh toán.

Nhiều cống thoát nước không được che chắn, nằm lộ thiên dọc bên đường trong khu vực dự án. Ảnh: Hoài Luân 

Sau khi dự án được hình thành, nhiều chuyên gia và người dân địa phương đã tỏ ra lo ngại, phản đối gay gắt việc cho phép doanh nghiệp đào phá núi Bà Hỏa, san lấp hồ Phú Hòa, vì việc san lấp hồ sẽ ảnh hưởng đến quá trình điều hòa khí hậu, điều tiết nước, giảm ngập lụt, triều cường.

 Các ống cống nằm ngổn ngang tại các khu vực dự án. Ảnh: Hoài Luân

Theo người dân địa phương, hồ Phú Hòa từng rộng gần 120ha và là nơi mưu sinh của hàng trăm hộ dân TP Quy Nhơn; đây là hệ thống điều hòa tự nhiên, góp phần giải quyết chuyện úng lũ cho vùng phía Nam thành phố. Tuy nhiên, việc triển khai dự án Khu đô thị Phú Hòa khiến lòng hồ bị san lấp, thu hẹp, chỉ con lại vài chục hécta. 

Miệng hố bên đường không được che đậy. Ảnh: Hoài Luân 

"Trước đây, lòng hồ rộng lắm, từ khi cho doanh nghiệp đào bới, san lấp thì diện tích thì hẹp lại gần cả nửa. Ngoài ra, việc thi công dang dở rồi để lại hầm hố, cọc sắt lỏm chỏm quanh bờ hồ và các miệng cống nằm sát bên đường, xung quanh thì cỏ phủ lấp không khác gì cái bẫy, rất nguy hiểm" - anh Trương Văn Định (TP Quy Nhơn) cho hay.

 Xung quanh hố là những cọc sắt lởm chởm. Ảnh: Hoài Luân

Được biết, đến nay, UBND tỉnh Bình Định chưa có quyết định giao đất dự án Khu đô thị hồ Phú Hòa cho nhà đầu tư, tuy nhiên, nhà đầu tư báo cáo đã đào vận chuyển, đắp đất tạo mặt bằng khu đô thị, hoàn thiện công tác đắp đất nền đường đạt 66% giá trị đào đắp, san lấp mặt bằng và hoàn thiện 51,25ha hạ tầng khu đô thị.

Cỏ dại mọc quanh các miệng hố dần biến nơi đây trở thành những cái "bẫy" . Ảnh: Hoài Luân

Ngày 14.2.2023 Ban Quản lý dự án Dân dụng và Công nghiệp tỉnh Bình Định đã có tờ trình đề nghị UBND tỉnh này cho chủ trương chấm dứt hợp đồng 2 dự án BT, với lý do nhà đầu tư đã vi phạm nhiều điều khoản trong hợp đồng và thời gian hiệu lực của 2 hợp đồng BT đã kết thúc.

 Xung quanh hồ Phú Hòa, cọc sắt mọc lởm chởm, rỉ sét gây mất an toàn cho người dân. Ảnh: Hoài Luân

Ngày 13.4, tại buổi Họp báo tình hình kinh tế - xã hội quý I/2023, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định Phạm Anh Tuấn cho biết, trong tháng 4 này, phía nhà đầu tư (Công ty Cổ phần Tập đoàn Phúc Lộc) sẽ có buổi làm việc với UBND tỉnh để chấm dứt hợp đồng xây dựng - chuyển giao (BT). Sau đó, tỉnh sẽ kêu gọi nhà đầu tư mới.

Dự án gần 9 năm triển khai đến nay vẫn chỉ là bãi đất trống. Ảnh: Hoài Luân 

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn