MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Người dân thôn O3 chặt cây lồ ô, tre và cưa ván để đi tạm. Ảnh: N.T

Bình Định: Nguy cơ tai nạn khi qua cầu bêtông lát ván gỗ

NGUYỄN TRI LDO | 06/03/2021 07:00

Những tưởng việc được đầu tư xây dựng cây cầu mới sẽ giúp hàng chục hộ dân của thôn 03 (xã Vĩnh Kim, huyện Vĩnh Thạnh, tỉnh Bình Định) bớt vất vả trong việc đi lại. Hy vọng là thế, nhưng đến nay, cây cầu vẫn dang dở khiến người dân bức xúc khi phải “nhắm mắt” băng qua sông mỗi ngày.

Mặt cầu là tre, gỗ

Cách UBND xã Vĩnh Kim chừng 4km, thôn 03 nằm ngay dưới hạ lưu chân đập Nhà máy Thủy điện Vĩnh Sơn 5. Ghi nhận vào những ngày đầu tháng 3, cây cầu nối làng 03 nối với trung tâm xã Vĩnh Kim dù đã hoàn thành việc đổ trụ cầu, đúc dầm, nhưng đơn vị thi công chỉ mới đổ sàn 2/5 nhịp của cây cầu.

Bà con ở phía trung tâm xã muốn vào thôn 03, cũng như người dân 03 muốn đến trung tâm xã để làm việc, học hành cũng rất bất tiện. Hiện tại, để qua lại, thông thương giữa các khu vực này, chỉ có cách duy nhất là phải “nhắm mắt” băng sông.

Theo các hộ dân ở thôn O3, để đảm bảo an toàn trong việc đi lại vào những tháng mùa mưa năm 2020, người dân buộc phải chặt tre, nứa để làm mặt cầu và lót những tấm ván gỗ lên trên để tạm thời qua lại.

Ông Đinh Đôi (67 tuổi, Bí thư Chi bộ thôn 03) cho biết, trước kia việc đi lại của bà con rất khó khăn, người dân phải tự kết bè tạm để đi lại. Đến mùa mưa, nước ngập sâu khiến làng bị cô lập với bên ngoài.

Hy vọng có cây cầu khang trang, hiện đại đến với bà con khi năm 2018, thôn 03 được hỗ trợ xây dựng một cây cầu mới. Trong quá trình làm cầu, đơn vị thi công đã đúc dầm, làm trụ, làm nhịp cầu, sau đó dừng thi công. Đến năm 2020, nhịp cầu mới được dựng lên, nhưng đơn vị thi công chỉ đổ sàn 2 nhịp cầu rồi ngừng thi công từ đó đến nay.

Đến cơn bão số 8, 9, 10 của năm 2020, nước lớn khiến bà con không đi lại được, ông Đinh Đôi mới phát động bà con chặt cây lồ ô, tre và cưa ván làm mặt cầu tạm để đi. Hiện, 36 hộ dân với 150 nhân khẩu của thôn 03 phải chấp nhận đi lại bằng con đường tạm bợ phía dưới cầu. Nếu khi nào Thủy điện Vĩnh Sơn 5 xả nước hoặc trời có mưa lớn nước lên cao thì các hộ dân này đành phải đánh cược tính mạng trên những thanh tre, tấm ván.

“Làm cầu kiểu này khiến bà con rất bức xúc, vì có cầu mà không đi được. Chúng tôi mong Đảng, Nhà nước quan tâm để cây cầu nhanh chóng hoàn thành để bà con chúng tôi đi lại. Các cây tre, thanh gỗ này khoảng nửa năm là mục rồi, khi đó bà con chúng tôi công đâu, tiền của đâu mà cứ đi chặt cây như thế này” - ông Đôi bức xúc.

Đã nhiều lần ý kiến

Ông Đinh Khư - Phó Chủ tịch UBND xã Vinh Kim cho hay, công trình có tổng mức đầu tư hơn 10 tỉ đồng, cây cầu dân sinh cho người dân làng 03 là mong mỏi của địa phương và nhân dân tại xã Vĩnh Kim.

“Trong thời gian tới, UBND xã đề nghị các cơ quan có liên quan tiếp tục kiến nghị với cấp trên để nhanh chóng hoàn thành công trình để phục vụ cho bà con đi lại được thuận lợi, đặc biệt là trong mùa mưa bão” - ông Khư chia sẻ thêm.

Còn ông Bùi Tấn Thành - Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Thạnh cho biết, đã liên hệ với Tổng Cục đường bộ Việt Nam cũng như Ban Quản lý dự án 3 và các đơn vị này đã hứa sẽ đẩy nhanh tiến độ.

Cũng theo ông Thành, công trình có nguồn vốn từ ngân sách Trung ương, vì thế địa phương chỉ hỗ trợ, tạo điều kiện giải phóng mặt bằng.

“Địa phương rất mong muốn đẩy nhanh tiến độ để đưa vào sử dụng để bà con đi lại thuận lợi vì các cơn bão hồi cuối năm 2020 nó tác động rất lớn đến cuộc sống của bà con” - ông Thành nói thêm.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn