MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Bệnh viện dã chiến cơ sở Thới Hòa, Bến Cát, Bình Dương đang điều trị cho khoảng 4.000 bệnh nhân COVID-19. Ảnh: Đình Trọng

Bình Dương cần 12.200 tỉ đồng ứng phó tình huống có 150.000 ca mắc COVID-19

ĐÌNH TRỌNG LDO | 27/08/2021 12:53
Tỉnh Bình Dương dự báo số ca mắc COVID-19 có thể lên đến 150.000 người. Tỉnh cần 12.200 tỉ đồng để chi ứng phó với tình huống ca bệnh tăng cao đột biến này.

Ngày 27.8, UBND tỉnh Bình Dương cho biết, tỉnh đã ghi nhận trên 86.000 ca mắc COVID-19, dự báo số ca mắc có thể tăng lên đến 150.000 ca. 

Tỉnh đang huy động mọi nguồn lực, phòng chống dịch COVID-19. Khẩn trương triển khai hoàn thiện kế hoạch ứng phó khi số ca nhiễm lũy kế trên 150.000 ca. Theo tính toán, Bình Dương cần khoảng 12.200 tỉ đồng để chi ứng phó với dịch bệnh.

Tuy nhiên, ngân sách của Bình Dương không đủ. Tỉnh Bình Dương kiến nghị Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài chính xem xét có phương án hỗ trợ ngân sách địa phương 7.652 tỉ đồng để có đủ nguồn lực phòng chống dịch.

Trường hợp cấp bách cho phép Bình Dương điều chỉnh giảm dự toán chi đầu tư phát triển (đầu tư công) năm 2021 và được sử dụng nguồn cải cách tiền lương chưa dùng đến của tỉnh để bổ sung kịp thời kinh phí cho công tác phòng chống dịch.

Tỉnh Bình Dương cần 12.200 tỉ đồng để ứng phó tình huống có 150.000 ca mắc COVID-19. Ảnh: Đình Trọng

Hiện nay, Bình Dương vẫn đang gặp nhiều khó khăn trong việc xét nghiệm sàng lọc. Phát hiện F0 nhưng vẫn chậm bóc tách ra khỏi cộng đồng gây lây nhiễm chéo và bùng phát ra khu vực đông công nhân lao động.

UBND tỉnh Bình Dương cho hay đang bị quá tải, gặp nhiều khó khăn do thiếu nhân lực. Vì vậy, tỉnh kiến nghị Bộ Y tế và các tỉnh tiếp tục chi viện y bác sĩ để khống chế dịch bệnh tốt hơn. 

Tỉnh cũng mong Bộ Y tế tiếp tục phân phổ thêm vaccine để tiêm cho khoảng 2 triệu người khu vực "vùng đỏ".

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn