MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Người dân vẫn còn xin hỗ trợ.

Bình Dương chỉ đạo rà soát tình trạng còn sót người khó khăn cần hỗ trợ

ĐÌNH TRỌNG LDO | 24/09/2021 12:32

Tại Bình Dương, sau hơn 2 tháng triển khai chi trả các chính sách hỗ trợ người dân khó khăn do COVID-19, đến nay vẫn còn sót và còn tình trạng người dân so bì.

Còn sót và còn so bì

Tại Bình Dương, dịch bệnh gây ảnh hưởng nặng nề đối với kinh tế xã hội. Hàng trăm nghìn lao động không có việc làm, hết tiền tích trữ, rơi vào cảnh thiếu thốn lương thực, thực phẩm.

Để hỗ trợ người dân, ngoài chính sách theo Nghị quyết 68, tỉnh Bình Dương có chính sách riêng như:  Hỗ trợ khoảng 109.000 lao động chưa có hợp đồng lao động làm việc tại doanh nghiệp (1,5 triệu đồng/người, hưởng 1 lần duy nhất); hỗ trợ tiền trọ 300.000 đồng/người; hỗ trợ tiền ăn 500.000 đồng/người; hỗ trợ 50.000 đồng/người trong thời gian 30 ngày đối với 11 phường khóa chặt (gần 1 triệu dân)...

Số lượng lớn lao động suốt thời gian dài không đi làm đã cạn tiền tích trữ, mặc dù được hỗ trợ, nhưng vẫn tiếp tục rơi vào khó khăn.

Nguồn lực và số lượng người chi hỗ trợ là rất lớn, tuy nhiên trong điều kiện dịch bệnh nên ở các khu trọ vẫn còn sót các trường hợp chưa nhận được chính sách hỗ trợ của nhà nước.

Các trường hợp xảy ra thiếu sót như: Phòng trọ 2 người chỉ có 1 người được nhận; dãy trọ này chưa nhận so bì với dãy trọ bên cạnh đã được nhận; có nơi suốt 3 tháng ở nhà chỉ nhận được 7kg gạo; có nơi chỉ nhận được một ít gạo và 800.000 đồng...

Do dịch bệnh kéo dài, thời gian ở nhà không đi làm đã lâu, vì vậy, mặc dù đã được hỗ trợ, người dân vẫn tiếp tục khó khăn. Lúc này, người lao động nóng ruột muốn được đi làm trở lại, nhiều người trụ không nổi muốn xin về quê.

Rà soát và tiếp tục nhận thông tin đề nghị hỗ trợ

Về chính sách an sinh tại Bình Dương trong thời gian tới, tỉnh ủy Bình Dương cho biết, ngày 22.9 đã giao UBND tỉnh Bình Dương chỉ đạo và các ngành liên quan rà soát các đối tượng chưa hưởng chính sách hỗ trợ ảnh hưởng của dịch COVID-19 theo quy định của Trung ương và của tỉnh để khẩn trương hỗ trợ cho người dân.

Thường trực Tỉnh ủy Bình Dương yêu cầu các ngành và địa phương tiếp tục chăm lo cho người dân, công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn. Tiếp tục sử dụng tổng đài 1022 để tiếp nhận thông tin đề nghị hỗ trợ, đảm bảo an sinh xã hội và nhu cầu chăm sóc y tế của Bình Dương.

Người dân nhận tiền hỗ trợ.

Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Dương cho hay, thống kê đến ngày 22.4 có 3,17 triệu lượt người được hỗ trợ tổng số tiền 1.836 tỉ đồng. Trong đó, chi hỗ trợ Nghị quyết 68 là 791 tỉ đồng, chi hỗ trợ 396,7 tỉ tiền thuê trọ; chi hỗ trợ 648,4 tỉ tiền ăn...

Theo Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Dương, do lượng người hỗ trợ quá lớn nên khó tránh khỏi sót các trường hợp. Bên cạnh đó, quá trình làm hồ sơ thì nhiều trường hợp còn đang đi cách ly, vắng mặt... Các địa phương vẫn đang rà soát đối chiếu để chi hỗ trợ những trường hợp còn sót.

Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Dương cũng cung cấp số điện thoại đường dây nóng để người dân và doanh nghiệp thực hiện thủ tục nhận chính sách hỗ trợ theo Nghị quyết 68 và tiếp nhận khiếu nại tố cáo.

Hiện nay, các địa phương cũng đang rà soát nhóm người lao động không đồng ý làm việc và đã thỏa thuận nghỉ việc không hưởng lương ở các công ty sản xuất 3 tại chỗ. Sau khi nắm số liệu tổng thể, sở sẽ trình UBND tỉnh về chính sách hỗ trợ với nhóm đối tượng này.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn