MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Bình Dương có 4 huyện an toàn dịch bệnh đang giữ chặt và mở rộng vùng xanh

ĐÌNH TRỌNG LDO | 22/08/2021 22:56

Huyện Bắc Tân Uyên, Bàu Bàng, Phú Giáo, Dầu Tiếng đang là các địa phương có nhiều vùng xanh - vùng an toàn dịch bệnh nhất tỉnh Bình Dương. Chiến lược của Bình Dương là giữ chặt và dần mở rộng vùng xanh này.

Ngày 22.8, UBND tỉnh Bình Dương cho biết đã tổ chức hội nghị với các địa phương ''vùng xanh'' gồm huyện Bắc Tân Uyên, Bàu Bàng, Phú Giáo, Dầu Tiếng.

Theo UBND tỉnh Bình Dương, qua thời gian xét nghiệm sàng lọc cộng đồng đã dần đánh dấu các "vùng xanh" ở 4 địa phương trên.

Kết quả, đến nay huyện Dầu Tiếng và huyện Phú Giáo đã công bố chuyển hóa thành vùng xanh. Còn huyện Bàu Bàng và Bắc Tân Uyên thì các vùng xanh cũng đang được mở rộng, chỉ còn một số vùng vàng đang chuyển hóa dần thành vùng xanh.

Hiện các địa phương đều đặt mục tiêu phấn đấu đến cuối tháng 8.2021 sẽ giảm bậc nguy cơ lây nhiễm xuống mức thấp nhất, xóa sạch các “vùng đỏ”, tiến tới xanh hóa địa bàn.

Huyện Phú Giáo trên bản đồ dịch bệnh đang giữ chặt và mở rộng vùng xanh.

Theo ông Võ Văn Minh - Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương từ nay đến cuối tháng 8.2021, các địa phương trên sẽ tiếp tục áp dụng thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16, kiểm soát chặt chẽ người dân ra vào để giữ chặt và mở rộng vùng xanh.

Đối với việc phát triển kinh tế và hoạt động của doanh nghiệp, ông Võ Văn Minh chỉ đạo các địa phương tổ chức hiệu quả theo mô hình “3 xanh” gồm “Nhà máy xanh, Nhà trọ xanh và Công nhân xanh”. Qua đó trở lại hoạt động sản xuất kinh doanh bình thường, đảm bảo việc phát triển kinh tế. 

Bên cạnh đó, ông Võ Văn Minh yêu cầu các địa phương “vùng xanh” lên kế hoạch chuẩn bị thực hiện một số công trình đầu tư công trọng điểm trong thời gian tới.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn