MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Khu trung tâm thành phố Bến Cát, tỉnh Bình Dương. Ảnh: Đình Trọng

Bình Dương có thêm thành phố Bến Cát với 8 khu công nghiệp và 180.000 lao động

ĐÌNH TRỌNG LDO | 25/04/2024 13:51

Ngày 25.4, tại Bình Dương, Thượng tướng Trần Quang Phương - Phó Chủ tịch Quốc hội đã công bố Nghị quyết thành lập thành phố Bến Cát.

Nghị quyết này được Ủy ban Thường vụ Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XV, phiên họp thứ 31 thông qua ngày 19.3.2024. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành từ ngày 1.5.2024.

Nghị quyết nêu rõ việc thành lập phường An Điền trên cơ sở toàn bộ diện tích tự nhiên là 31,22 km2 và quy mô dân số là 25.363 người của xã An Điền.

Phường An Điền giáp các phường An Tây, Mỹ Phước, Thới Hòa, xã Phú An; huyện Bàu Bàng và huyện Dầu Tiếng.

Thành lập phường An Tây trên cơ sở toàn bộ diện tích tự nhiên là 44,01 km2 và quy mô dân số là 41.917 người của xã An Tây. Phường An Tây giáp phường An Điền, xã Phú An; huyện Dầu Tiếng và Thành phố Hồ Chí Minh.

Thượng tướng Trần Quang Phương - Phó Chủ tịch Quốc Hội đã công bố Nghị quyết thành lập thành phố Bến Cát, tỉnh Bình Dương.

Thành lập thành phố Bến Cát trên cơ sở toàn bộ diện tích tự nhiên là 234,35 km2 và quy mô dân số là 364.578 người của thị xã Bến Cát thuộc tỉnh Bình Dương.

Thành phố Bến Cát giáp thành phố Tân Uyên, thành phố Thủ Dầu Một, các huyện Bàu Bàng, Bắc Tân Uyên, Dầu Tiếng và Thành phố Hồ Chí Minh.

Sau khi thành lập, thành phố Bến Cát có 8 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 7 phường: An Điền, An Tây, Chánh Phú Hòa, Hòa Lợi, Mỹ Phước, Tân Định, Thới Hòa và xã Phú An.

Thành phố Bến Cát cũng đón nhận Huân Chương Lao động Hạng Nhất trong dịp này. Ảnh: Đình Trọng

Tỉnh Bình Dương có 9 đơn vị hành chính cấp huyện, gồm 4 huyện và 5 thành phố; 91 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 39 xã, 47 phường và 5 thị trấn.

Thành lập Tòa án nhân dân thành phố Bến Cát trên cơ sở kế thừa Tòa án nhân dân thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương.

Thành lập Viện kiểm sát nhân dân thành phố Bến Cát trên cơ sở kế thừa Viện kiểm sát nhân dân thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương.

Bến Cát là địa phương phát triển đô thị rất nhanh ở Bình Dương.Ảnh: Đình Trọng

Thành phố có 8 khu công nghiệp với 180.000 lao động

Hiện nay, thành phố Bến Cát có đến 8 khu công nghiệp, thu hút hàng ngàn doanh nghiệp về xây dựng nhà máy sản xuất, đầu tư kinh doanh, tạo ra việc làm cho khoảng 180.000 lao động. Nơi đây dần trở thành vùng phát triển công nghiệp công nghệ cao, công nghiệp sạch, trung tâm nghiên cứu và chuyển giao khoa học công nghệ. Theo định hướng, đến năm 2040 phát triển đô thị Bến Cát là trung tâm đô thị công nghiệp - dịch vụ - đầu mối giao thông.

Bến Cát có đến 8 khu công nghiệp và khoảng 180.000 lao động. Ảnh: Đình Trọng

3 đường 10 làn đi qua thành phố

Bến Cát là một trong những địa phương được quy hoạch khá bài bản ở tỉnh Bình Dương. Điều ấn tượng ở đô thị trẻ đang phát triển này là có những tuyến đường rất rộng, hiện có 3 tuyến đường 10 làn xe đi qua Bến Cát.

Có thể kể đến các tuyến đường như NA3 dài 6km có 10 làn xe (6 làn ô tô, 4 làn song hành 2 bên) tại phường Mỹ Phước, phường Chánh Phú Hòa, thành phố Bến Cát; đường NE2 (trùng với dự án đường Vành đai 4, TPHCM đi qua Bình Dương) hiện đã được xây dựng 8km với 10 làn xe (6 làn ô tô, 4 làn song hành 2 bên); đường Mỹ Phước - Tân Vạn đi qua Bến Cát dài khoảng 15 km với 10 làn xe, từ điểm đầu giao nhau với đường ĐT 741 (thành phố Thủ Dầu Một) và điểm cuối giao nhau với đường HL601 (huyện Bàu Bàng).

Đây là thành phố có nhiều tuyến đường rộng lớn. Ảnh: Đình Trọng

Ngoài ra, Quốc lộ 13 qua thị xã Bến Cát cũng là trục đường chính với 6 làn xe chạy. Trong tương lai, tuyến đường này cũng sẽ được tính toán để mở rộng hơn.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn