MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Người lao động không đeo khẩu trang, lơ là công tác phòng chống dịch bệnh. Ảnh chụp tại KCN VSIP (TP.Thuận An, Bình Dương) ngày 26.4. Ảnh: Đình Trọng

Bình Dương: Công đoàn kêu gọi công nhân hạn chế di chuyển khi không cần thiết

Đình Trọng LDO | 27/04/2021 07:00

Công đoàn kêu gọi công nhân hạn chế di chuyển khi không cần thiết và tránh tập trung đông người trong dịp lễ. Đặc biệt, các doanh nghiệp tiếp tục siết chặt công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 khi vào Cty, nhà xưởng.

Trước diễn biến xấu của tình hình dịch bệnh ở nhiều nước trên thế giới, nhất là một số nước lân cận Việt Nam, tại Bình Dương các doanh nghiệp tiếp tục siết chặt công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19. Ở các khu công nghiệp ngày 26.4, hầu hết các doanh nghiệp đều đo thân nhiệt và yêu cầu công nhân lao động đeo khẩu trang, rửa tay sát khuẩn trước khi vào nhà xưởng, tổ chức phun khử khuẩn toàn bộ nhà máy.

Theo ghi nhận của phóng viên, công tác phòng chống dịch bệnh bên trong các công ty, nhà xưởng được duy trì rất nghiêm ngặt. Công nhân lao động đeo khẩu trang và thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng dịch bên trong nhà máy.

Bên cạnh đó, lực lượng bảo vệ, cán bộ, nhân viên y tế trong doanh nghiệp cũng thường xuyên nhắc nhở công nhân lao động thực hiện nghiêm việc phòng, chống dịch bệnh.

Tuy nhiên, ở khu vực bên ngoài nhà máy, doanh nghiệp, nhiều tài xế đứng chờ bốc xếp hàng hóa hay người dân liên hệ công việc lại chủ quan, lơ là.

Tại khu công nghiệp VSIP (TP.Thuận An), phóng viên ghi nhận, nhiều công nhân lao động đi lại trên đường trong khu công nghiệp không đeo khẩu trang. Nhiều nhóm ngồi nói chuyện với nhau trước cổng doanh nghiệp cũng không đeo khẩu trang. Tại cụm công nghiệp An Thạnh (TP.Thuận An), phía bên ngoài Công ty TNHH Shyang Hung Cheng, nhiều người bán hàng rong cho công nhân cũng không đeo khẩu trang.

Về công tác chỉ đạo và giám sát, đại diện Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Dương cho biết, đã yêu cầu các công đoàn cấp trên cơ sở, đôn đốc nhắc nhở công đoàn cơ sở tiếp tục nâng cao các biện pháp phòng chống dịch bệnh COVID-19. Thường xuyên kiểm tra, đánh giá kết quả phòng chống dịch bệnh. Theo dõi sức khỏe các công nhân lao động di chuyển về từ vùng có dịch và người lao động nước ngoài sang Việt Nam làm việc.

Bà Nguyễn Hoàng Bảo Trân - Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Dương bày tỏ sự lo lắng trong khi dịch bệnh đang diễn biến phức tạp thì dịp nghỉ lễ cũng đang đến gần. Công nhân lao động sẽ về quê hoặc đi du lịch, lịch trình di chuyển phức tạp sẽ gây khó cho công tác phòng chống dịch bệnh.

Bà Nguyễn Hoàng Bảo Trân đề nghị Công đoàn cấp trên cơ sở và Công đoàn cơ sở đôn đốc nhắc nhở công nhân hạn chế di chuyển khi không cần thiết và tránh tập trung đông người trong dịp lễ. Khi về quê không di chuyển đến các khu vực gần biên giới, giao tiếp với người nước ngoài ở khu vực biên giới các tỉnh Tây Nam.

Tại Công đoàn cấp trên cơ sở (đơn vị quản lý khoảng 150.000 đoàn viên), bà Đặng Thị Kim Chi - Chủ tịch CĐ KCN VSIP cho biết, ngày 23.4 đơn vị đã ban hành công văn yêu cầu các Công đoàn cơ sở tiếp tục tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19. Thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch bệnh theo hướng dẫn của lực lượng chức năng. Đề nghị Công đoàn cơ sở tăng cường tuyên truyền trong đoàn viên, công nhân lao động nâng cao ý thức tự bảo vệ trước nguy cơ dịch bệnh. Chủ động khai báo khi có quá trình di chuyển tiếp xúc với trường hợp nghi nhiễm hoặc trường hợp trở về từ vùng dịch.

Bà Đặng Thị Kim Chi cho biết thêm, dịp nghỉ lễ (30.4, 1.5) khá dài ngày nên đơn vị cũng khuyến cáo công nhân lao động hạn chế đi lại, tụ tập đông người hoặc đến vùng có nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn