MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Bình Dương đang thanh tra, kiểm tra việc mua sắm vật tư y tế với Việt Á

ĐÌNH TRỌNG LDO | 14/01/2022 14:57

Bình Dương - Các ngành liên quan của tỉnh Bình Dương đang tiến hành thanh tra, kiểm tra việc mua sắm vật tư y tế liên quan đến Công ty Cổ phần Công nghệ Việt Á.

Ngày 14.1, tại buổi họp báo của tỉnh Bình Dương, ông Nguyễn Hồng Chương - Giám đốc Sở Y tế Bình Dương cho biết, Sở đã yêu cầu tất cả cơ sở y tế trực thuộc báo cáo về việc mua sắm vật tư y tế với Công ty Việt Á. Hiện nay, các đơn vị đang rà soát báo cáo sở.

''Hiện tại thì cơ quan công an đang điều tra, ngành y tế cũng đang thanh tra, kiểm tra lại toàn bộ việc mua mua sắm với Công ty Việt Á. Khi nào có báo cáo đầy đủ chúng tôi sẽ thông tin đến báo chí'' -  ông Nguyễn Hồng Chương nói.

Ông Nguyễn Hồng Chương - GĐ Sở Y tế Bình Dương cho biết đang tranh tra kiểm tra việc mua sắm với công ty Việt Á. Ảnh: Đình Trọng

Phía tỉnh Bình Dương, ông Nguyễn Lộc Hà - Phó Chủ tịch UBND tỉnh cho biết, sau khi sự việc xảy ra, Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch của tỉnh đã chỉ đạo các ngành liên quan cung cấp đầy đủ thông tin về việc mua sắm với Công ty Việt Á. Hiện tại các đơn vị đang thực hiện, khi có báo cáo đầy đủ tỉnh sẽ thông tin.

Ông Nguyễn Lộc Hà - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương cho biết tỉnh đã chỉ đạo rà soát lại việc mua sắm của các đơn vị liên quan tới Công ty Việt Á. Ảnh: Đình Trọng

Trước đó, Báo Lao Động đã đưa tin về vụ án nâng khống giá kit xét nghiệm xảy ra ở Công ty Việt Á. Công ty này nâng khống giá kit xét nghiệm lên khoảng 45% sau đó móc nối bán các cơ sở y tế công rồi "lại quả". Công ty Việt Á thu về trong vụ này là trên 500 tỉ đồng. Số tiền “hoa hồng” cho các “đối tác” là gần 800 tỉ đồng.

Hiện có 19 người bị khởi tố bị can để điều tra về các tội "vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng", "đưa hối lộ, nhận hối lộ" và "lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ".

Tại tỉnh Bình Dương, có 4 cán bộ thuộc Sở Y tế bị khởi tố bị can gồm: Ông Nguyễn Thành Danh - Giám đốc CDC Bình Dương, ông Trần Thanh Phong - Phó Phòng Tài chính Kế toán CDC Bình Dương, bà Lê Thị Hồng Xuyên - nguyên Phụ trách Phòng Thí nghiệm CDC Bình Dương, ông Tiêu Quốc Cường - Kế toán trưởng, Phó Phòng Tài chính Sở Y tế Bình Dương.

Chi nhánh công ty Việt Á tại Bình Dương. Ảnh: ĐT

Liên quan đến ông Nguyễn Thành Danh, theo các tài liệu mà phóng viên Báo Lao Động có được, ông Nguyễn Thành Danh - Giám đốc CDC Bình Dương - đã có ít nhất 4 quyết định phê duyệt Công ty Việt Á trúng chỉ định thầu các gói bán mua vật tư y tế lên tới trên 40 tỉ đồng: 1 tỉ đồng, 4,7 tỉ đồng, 6,2 tỉ đồng và 28,2 tỉ đồng (cung cấp 72.000 kit xét nghiệm COVID-19 do chính Công ty Việt Á sản xuất và 10.000 kit của Mỹ sản xuất). 

Ngoài CDC Bình Dương, còn các đơn vị khác thuộc Sở Y tế cũng giao dịch với Công ty Việt Á. Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bình Dương cũng mua 6 máy xét nghiệm RT-PCR của Công ty Việt Á với giá 23,3 tỉ đồng từ nguồn tiền vận động ủng hộ phòng, chống dịch COVID-19. Số máy này được lắp đặt tại Trung tâm Y tế thị xã Bến Cát. Đại diện Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bình Dương khẳng định, việc mua máy được thực hiện theo quy trình chặt chẽ. Đồng thời, không có xảy ra tiêu cực, chung chi phần trăm trong việc mua sắm này với Công ty Việt Á.

Máy xét nghiệm Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bình Dương mua của Công ty Việt Á. Ảnh: UBMTQ VN BD

Tỉnh Bình Dương chi 6.660 tỉ đồng chống COVID-19

Về công tác tài chính phục vụ phòng chống COVID-19, ông Nguyễn Hồng Chương - Giám đốc Sở Y tế Bình Dương cho biết, tỉnh đã phân bổ 6.660 tỉ đồng. Trong đó chi phòng chống dịch là 3.160 tỉ đồng, chi an sinh xã hội là 3.199 tỉ đồng. 

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn