MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Bình Dương dỡ phong tỏa khu vực liên quan bệnh nhân 1843 là nữ sinh viên vào lúc 0 giờ ngày 10.2. Ảnh: Đình Trọng

Bình Dương: Dỡ phong tỏa khu vực liên quan bệnh nhân 1843

ĐÌNH TRỌNG LDO | 09/02/2021 18:55

Tỉnh Bình Dương sẽ dỡ bỏ phong tỏa cách ly khu vực liên quan đến bệnh nhân 1843, vào lúc 0 giờ ngài 10.2. Lệnh dỡ bỏ được thực hiện sau 9 ngày thiết lập cách ly.

Ngày 9.2, Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Dương đã quyết định dỡ bỏ phong tỏa cách ly đối với khu vực phường Phú Hòa, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.

Bà Nguyễn Thu Cúc - Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Thủ Dầu Một xác nhận, việc dỡ bỏ phong tỏa cách ly sẽ được thực hiện từ 0h ngày 10.2.

Theo Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Dương việc gỡ bỏ dựa trên báo cáo đánh giá kết quả xử lý điểm dịch COVID-19 của Sở Y tế Bình Dương.

Khu vực này sẽ được dỡ bỏ cách ly trong đêm nay. Ảnh: Đình Trọng

Tình hình ổ dịch tại Phú Giáo và thành phố Thủ Dầu Một, Bình Dương (sau 8 ngày) về cơ bản đã được khống chế. Trong thời gian tới có thể sẽ xuất hiện ca dương tính mới nhưng đó là những ca đã được cách ly tập trung nghiêm ngặt, không có khả năng lây ra cộng đồng.

Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Dương ủy quyền cho Thành phố Thủ Dầu Một thực hiện việc dỡ bỏ phong tỏa các khu vực tại phường Phú Hòa, Đại học Thủ Dầu Một để người dân trở lại sinh hoạt bình thường và kịp đón Tết Nguyên đán.

Tuy nhiên chính quyền địa phương vẫn yêu cầu người dân tại khu vực này cam kết theo dõi sức khỏe hàng ngày và khai báo y tế nếu có các dấu hiệu về dịch bệnh. Ghi nhật ký hoạt động hàng ngày, thực hiện nguyên tắc 5K trong phòng, chống dịch COVID-19.

This browser does not support the video element.

Ông Nguyễn Hoàng Thao - Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương thăm khu phong tỏa cách ly tại Đại học Thủ Dầu Một vào ngày 6.2. Video: Xuân Thi

Trước đó, Báo Lao Động đã đưa tin, ngày 31.1 tỉnh Bình Dương phát hiện nữ sinh viên Đại học Thủ Dầu Một dương tính với virus SARS CoV-2 (bệnh nhân 1843). Ngay sau đó, tỉnh Bình Dương thực hiện phong tỏa cách ly khu vực rộng 100ha với khoảng 11.000 dân, đồng thời lấy mẫu xét nghiệm các trường hợp tiếp xúc gần. Kết quả xét nghiệm lần đầu tất cả các trường hợp F1 của bệnh nhân 1843 đều âm tính với virus SARS CoV-2.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn