MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Các chốt kiểm soát liên tỉnh ở Bình Dương vẫn kiểm soát chặt. Người dân chưa được tự phát về quê.

Bình Dương: Kiểm soát chặt chốt liên tỉnh, động viên người dân chưa về quê

ĐÌNH TRỌNG LDO | 01/10/2021 10:55

Tại Bình Dương, các chốt kiểm soát liên tỉnh vẫn được kiểm soát chặt, người dân chưa được tự phát đi ra khỏi tỉnh. Chính quyền Bình Dương động viên người dân chưa về quê.

Ngày 1.10, là ngày đầu tiên tỉnh Bình Dương bước vào trạng thái bình thường mới. Tuy nhiên đến thời điểm này, tỉnh Bình Dương vẫn chưa có công bố quy định cụ thể về mở cửa các ngành nghề và quy định lưu thông.

Hiện các địa phương ''vùng xanh'' vẫn đang áp Chỉ thị 15, "vùng đỏ" áp Chỉ thị 16, chưa ban hành quyết định mới về giãn cách phòng dịch.

Ghi nhận tình hình giao thông thực tế, các chốt liên xã phường ở "vùng xanh" người dân được lưu thông khi có lý do chính đáng và phải là người đã tiêm vaccine mũi 1 sau 14 ngày hoặc F0 khỏi bệnh hoàn thành cách ly.

Chốt liên phường ở Thủ Dầu Một, người dân được đi lại thuận lợi.

Đối với lưu thông liên huyện, người dân được di chuyển từ địa phương này sang địa phương khác với lý do chính đáng. Người dân chỉ cần cung cấp giấy xác nhận đi làm và tiêm vaccine mũi 1 sau 14 ngày hoặc F0 khỏi bệnh và đã hoàn thành cách ly.

Ở các chốt liên huyện, cơ quan chức năng vẫn kiểm soát kỹ lý do lưu thông. Người dân nào mang theo đồ đạc nhiều sẽ được hỏi kỹ hơn. Trường hợp xác định mục đích lưu thông là về quê thì bị yêu cầu quay trở lại. Chỉ có một số trường hợp, không đông như 2 ngày trước.

Chốt kiểm soát liên huyện kiểm tra kỹ lý do lưu thông.

Tại chốt kiểm soát liên tỉnh (cầu Phú Cường - Thủ Dầu Một và cầu Vĩnh Bình - Thuận An), lực lượng chức năng kiểm soát chặt người vào tỉnh Bình Dương, bắt buộc phải có kết quả âm tính với SARS- CoV-2.

Đối với với các trường hợp về quê tự phát, các chốt kiểm soát tuyệt đối không giải quyết. Tỉnh Bình Dương vẫn chưa cho người dân di chuyển tự do ra khỏi tỉnh.

Chốt cầu Phú Cường lực lượng chức năng kiểm soát chặt bắt buộc phải có giấy xét nghiệm âm tính.

Trước đó, ngày 30.9, hàng trăm người tập trung trên quốc lộ 13 để về quê. Lực lượng chức năng đã tuyên truyền người dân quay trở lại nơi ở. Các xã phường ở Bến Cát cũng làm việc với chủ nhà trọ để tạo nơi ở cho người lao động.

Về phía người lao động cũng bày tỏ nguyện vọng xin về quê, vì suốt 3 tháng liền không đi làm, không có thu nhập, hiện đã hết đồ ăn, không thể trụ nổi.

UBND tỉnh Bình Dương cho biết, đối với người dân muốn về quê, hiện tỉnh Bình Dương đã có văn bản đề nghị các tỉnh để phối hợp tổ chức đưa đón và thực hiện phòng dịch một cách nghiêm ngặt, không để lây lan dịch bệnh. Người dân không di chuyển tự phát mà phải có sự tổ chức đưa đón của 2 tỉnh.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn