MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Bình Dương yêu cầu tập trung xử lý 210.000 liều vaccine tồn đọng

ĐÌNH TRỌNG LDO | 24/06/2022 09:20

Bình Dương - Ngành y tế tỉnh Bình Dương đang phối hợp với các địa phương tăng cường tuyên truyền, đẩy mạnh tiêm hết số lượng  210.000 liều vaccine tồn đọng trong các đợt 147, 148, 149.

Ngày 24.6, Sở Y tế Bình Dương đang phối hợp với các địa phương đẩy mạnh tuyên truyền, tập trung xử lý số lượng vaccine ngừa COVID-19 còn tồn đọng từ các đợt 147, 148. 

Theo Sở Y tế Bình Dương, người từ 18 tuổi trở lên tiêm vaccine phòng COVID-19 mũi 1, mũi 2 đạt tỷ lệ rất cao, phủ 100% số dân. Tuy nhiên gần đây, người dân có tâm lý chủ quan dẫn tới tỉ lệ tiêm mũi 3 mới chỉ đạt 76,2%, mũi 4 đạt đạt 1,5% so với tổng số dân từ 18 tuổi trở lên. 

UBND tỉnh Bình Dương cho biết, tại cuộc họp với ngành y tế và 9 địa phương mới đây, ông Nguyễn Lộc Hà - Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã chỉ đạo phải tập trung tiêm dứt điểm số vaccine còn tồn cho các nhóm đối tượng: Đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và công nhân lao động trên địa bàn tỉnh.

Ông Nguyễn Lộc Hà đề nghị Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh hỗ trợ các địa phương vào doanh nghiệp tiêm cho công nhân. Ngành Y tế phối hợp với các địa phương thành lập các điểm tiêm cố định, điểm tiêm lưu động tại các trường học, công sở phục vụ tiêm xuyên suốt cho các đối tượng.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các ngành, đơn vị, địa phương cần phát huy vai trò xung kích, tiên phong gương mẫu của đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang. Người đứng đầu cơ quan, đơn vị phải chịu trách nhiệm nếu đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang không tiêm vaccine phòng COVID-19. ​​​

 UBND Bình Dương yêu cầu ngành y tế và các địa phương tập trung tiêm hết vaccine tồn đọng.

Trước đó, Báo Lao Động đã đưa tin Bình Dương tồn đọng trên 210.000 liều vaccine. Trong đó, tồn trên 149.000 liều Pfizer đợt 147, trên 13.200 liều  Pfizer đợt 148, 51.000 liều Moderna đợt 149 và 1.105 liều Vero Cell.

Trả lời câu hỏi của phóng viên Báo Lao Động về số vaccine tồn đọng có còn hạn sử dụng hay không? Theo Nguyễn Hồng Chương, hạn sử dụng vaccine rất dài. Vấn đề là khi đã rã đông thì phải tiêm trong vòng 1 tháng.

Số vaccine tồn đọng, ông Nguyễn Hồng Chương khẳng định vẫn còn hạn sử dụng, không hết hạn rã đông và rất an toàn.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn