MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Nhóm người Trung Quốc nhập cảnh trái phép bị trục xuất. Ảnh: T.Thành

Bình Phước: Trục xuất 9 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép

ĐÌNH TRỌNG LDO | 29/03/2021 18:11

Lực lượng chức năng tỉnh Bình Phước đang tiến hành các thủ tục trục xuất 9 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép. Bình Phước cùng tỉnh Bình Dương và Tây Ninh đang siết chặt quản lý người nhập cảnh, đặc biệt là nhập cảnh trái phép ở tuyến biên giới.

Ngày 29.3, Ủy ban Nhân dân huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước đã phê duyệt danh sách 9 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép hoàn thành thời gian cách ly tập trung tại Trung đoàn 736 thuộc Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh và làm thủ tục trục xuất trao trả về Trung Quốc theo quy định.

Nhóm người này bị Công an xã Tân Phước, huyện Đồng Phú phát hiện vào tối 8.3. Các đối tượng khai nhận đã vượt biên qua cửa khẩu tỉnh Lạng Sơn và được 1 đối tượng người Việt Nam hứa sẽ đưa sang Campuchia để làm việc. Sau khi trung chuyển qua 2 xe ôtô đến xã Tân Phước, huyện Đồng Phú thì bị phát hiện.

Khu vực đường D35 P.An Phú, TP. Thuận An, Bình Dương phát hiện người Trung Quốc nhập cảnh trái phép mắc COVID-19. Ảnh: Đình Trọng

Tại Bình Dương, ngày 25.3, lực lượng chức năng xác định một trường hợp người Trung Quốc dương tính với vi rus SARS- CoV-2. Qua điều tra xác minh ban đầu, người Trung Quốc này nhập cảnh trái phép qua của khẩu Mộc Bài, Tây Ninh, sau đó về ở và làm việc tại phường An Phú, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương.

Sau vụ việc này, tỉnh Bình Dương đang tăng cường quản lý nhập cảnh, đặc biệt nhập cảnh trái phép. Các tỉnh Tây Ninh, Bình Phước cũng đang siết chặt quản lý tuyến biên giới, không để tái diễn việc dịch bệnh lây lan trong công đồng từ con đường nhập cảnh trái phép.

Các tỉnh phía Nam đang siết chặt quản lý biên giới không để dịch bệnh lây lan trong công đồng từ con đường nhập cảnh trái phép. Ảnh: Dương Bình

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn