MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Bình Thuận: Huyện đảo Phú Quý thêm 69 ca nhiễm, cấp bách phòng chống dịch

PHẠM DUY LDO | 15/11/2021 20:16

Bình Thuận – Tại huyện đảo Phú Quý, tỉnh Bình Thuận, qua xét nghiệm sàng lọc đã ghi nhận thêm hàng chục ca nhiễm COVID-19 mới, địa phương này đã triển khai nhiều biện pháp cấp bách phòng, chống dịch.

Trong số 342 ca mắc COVID-19 tại Bình Thuận vừa được công bố tối nay (15.11), thì huyện đảo Phú Quý có đến 69 ca cộng đồng, cao nhất trong ngày so với các địa phương trong tỉnh. Tổng số ca mắc tại huyện Phú Quý tính đến thời điểm này là 72 ca.

Đây là những ca được phát hiện qua test nhanh, sau đó mẫu xét nghiệm được tàu hàng, tàu cá chở vào đất liền (TP.Phan Thiết) và đã được xét nghiệm PCR khẳng định.

Lực lượng chức năng tại một chốt kiểm soát ở xã Tam Thanh, huyện Phú Quý. Ảnh: CTV

Theo thông tin có được, trong ngày 15.11 cũng tiếp tục phát hiện thêm nhiều ca dương tính thông qua test nhanh và cũng phải chờ gửi mẫu vào đất liền để chạy PCR khẳng định.

Tất cả các trường hợp F0 được đưa vào khu điều trị tại Trung tâm Y tế Quân dân y huyện Phú Quý. Hiện, tổ công tác của CDC Bình Thuận tăng cường ra đảo cùng y tế địa phương đang đẩy nhanh tiến độ xét nghiệm tại đảo. Cùng với đó, việc đẩy nhanh tiến độ tiêm vaccine mũi 1, mũi 2 cho các đối tượng còn lại cũng khẩn trương.

Các tình nguyện viên hỗ trợ dọn bàn ghế tại một trường học để làm nơi điều trị. Ảnh: CTV

Trước đó, BCĐ phòng, chống dịch COVID-19 huyện Phú Quý đã triển khai biện pháp cấp bách phòng, chống dịch trên địa bàn huyện. Theo đó, thống nhất thành lập Bệnh viện dã chiến và thành lập mới thêm 3 khu cách ly tập trung. UBND huyện sẽ có văn bản đề nghị UBND tỉnh Bình Thuận quyết định thành lập bệnh viện dã chiến và 3 khu cách ly tập trung này.

Ngoài ra, huyện còn tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát chặt tàu thuyền ra, vào đảo, nghiêm cấm không cho tàu thuyền ra khỏi địa phương, việc này do Đồn Biên phòng cửa khẩu Cảng Phú Quý phụ trách.

Các lực lượng luôn túc trực làm nhiệm vụ tại chốt. Ảnh: CTV

Hiện tại Phú Quý có 12 chốt kiểm soát. Các mạnh thường quân tại đảo cũng đã hỗ trợ các nhu yếu phẩm, thức ăn, nước uống,... cho các chốt có thêm điều kiện yên tâm thực hiện nhiệm vụ.

Hỗ trợ nước uống cho lực lượng tại chốt. Ảnh: CTV

Huyện Phú Quý cũng đã ra thông báo quy định người dân không được ra khỏi nhà từ 18 giờ ngày hôm trước đến 5 giờ sáng ngày hôm sau. Việc mua lương thực, thực phẩm sẽ được UBND xã cấp thẻ đi chợ cho từng hộ gia đình.

Huyện đảo Phú Quý có diện tích 17 km2 với 3 xã và dân số hơn 30 ngàn người. Đảo cách đất liền 56 hải lý, tức khoảng 2,5 tiếng đi tàu cao tốc nhưng do tình hình dịch bệnh nên hiện các tàu cao tốc phải dừng hoạt động.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn