MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Bò thả rông vẫn vô tư tha thẩn ở đô thị Đà Nẵng. Ảnh: Nguyên Thi

Bò, dê thả rông trong đô thị do xử lý không dứt điểm, không đủ răn đe

THUỲ TRANG LDO | 06/06/2023 18:29

Tình trạng trâu, bò, dê thả rông trong các khu đô thị tại Đà Nẵng đã được người dân, báo chí phản ánh rất nhiều năm nay nhưng vẫn chưa thể giải quyết dứt điểm. Nguyên nhân là do các địa phương, các ngành chưa làm quyết liệt, chế tài xử phạt cũng chưa đủ răn đe.

Trong quá trình đô thị hoá, các khu vực giáp ranh xã phường tại Đà Nẵng còn đặc thù chăn nuôi. Mặc dù Hội đồng nhân dân thành phố cũng đã có nghị quyết quy định khu vực chăn nuôi, các địa phương căn cứ vào đó để giải quyết dứt điểm tình trạng trên nhưng đến nay, bò dê vẫn nhởn nhơ đi gặm cỏ giữa làn đường, trong khu đô thị.

Ông Nguyễn Thanh Dũng, phường Hoà Khánh Bắc, quận Liên Chiểu cho biết, tình trạng gia súc (trâu, bò, dê) thả rông trên đường phố tại các khu đô thị mới đã diễn ra nhiều năm mà chưa xử lý dứt điểm. Điều này gây mất an toàn giao thông, vệ sinh môi trường và mỹ quan đô thị.

 Bò thả rông gây nguy cơ mất an toàn giao thông và vệ sinh môi trường. Ảnh: Nguyên Thi

“Thực tế, gia súc này ở những nơi khác nhưng sáng nào mở mắt dậy người dân cũng thấy bò, dê thả rông quanh khu dân cư. Người dân không dám đánh đuổi vì sợ đụng chạm nhưng không thể dọn những bãi phóng uế mãi được” - ông Dũng nói.

Ông Nguyễn Phú Ban - Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Đà Nẵng cho biết, theo luật quy định các đô thị không được chăn nuôi gia súc. Trước năm 2018, Đà Nẵng chỉ còn khu vực tại Hoà Vang và một số hộ ở quận Liên Chiểu còn chăn nuôi gia súc, các quận còn lại thì không có.

Về mặt chủ trương, Hội đồng nhân dân và UBND thành phố đã có kế hoạch thực hiện việc không chăn nuôi gia súc ở khu đô thị. Các địa phương cần rà soát chức năng, nhiệm vụ để tổ chức thực hiện, nếu vượt thẩm quyền, Sở sẽ phối hợp với địa phương giải quyết.

“Địa phương phải giám sát được tình trạng người dân mua trâu bò về thả ngoài đồng ruộng rồi đi lang thang vào khu dân cư. Sau phản ánh của người dân, Sở cũng đang sẽ làm việc với UBND quận Liên Chiểu, xác định từng đối tượng, những hộ nuôi trâu bò không được kiểm soát, không có pháp lý thì phải xử lý” - ông Ban cho hay.

Trao đổi về việc này, ông Lương Nguyễn Minh Triết - Chủ tịch Hội đồng nhân dân TP Đà Nẵng xác nhận, việc trâu bò thả rông là chuyện không hề mới nhưng thành phố giải quyết chưa dứt điểm, chế tài xử lý rất lúng túng như bắt con trâu con bò về nhốt ở đâu, xử lý ai, phạt bao nhiêu… vì có trường hợp chỉ bắt được người giữ gia súc chứ không phải chủ.

Qua phản ánh của người dân, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố cho biết đã đề nghị UBND thành phố, các sở ngành liên quan cần có chế tài xử lý, xử phạt cụ thể và xử lý cho nghiêm. Vì nếu không làm quyết liệt thì tình trạng này sẽ cứ diễn ra.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn