MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Bộ đội giúp dân trồng bơ, biến "thánh địa ma túy" Lóng Luông thành mảnh đất trù phú về kinh tế

Cường Ngô LDO | 02/08/2018 10:02

Hàng chục bộ đội giúp dân trồng cây bơ giữa sào huyệt ma túy ở Lóng Luông. Trong 5 ngày, khoảng 30 chiến sĩ bộ đội cùng dân quân địa phương đã trồng được 6.000 cây bơ, giúp dân phát triển kinh tế.

Sau khi hai trùm ma túy Nguyễn Thanh Tuân và Nguyễn Văn Thuận bị tiêu diệt, bên cạnh việc điều chỉnh kế hoạch vận động, truy bắt đối tượng truy nã tại địa bàn xã Lóng Luông, vận động tuyên truyền các đối tượng còn lại ra đầu thú thì việc làm thế nào đảm bảo an ninh trật tự, ổn định đời sống nhân dân, hỗ trợ người dân phát triển kinh tế cũng là một bài toán được đặt ra.

Từ ngày 26 - 30.7, khoảng 30 chiến sĩ bộ đội, dân quân tự vệ địa phương được huy động vào bản Tà Dê (xã Lóng Luông, huyện Vân Hồ, Sơn La) giúp người dân trồng cây bơ phát triển kinh tế. 

Cây bơ được lựa chọn để trồng ở Tà Dê.

Ông Tếnh A Chìa, Chủ tịch UBND xã Lóng Luông cho biết, trong khoảng thời gian này, các chiến sĩ trồng được hơn 6.000 cây bơ cho 201 hộ dân.

"Hy vọng việc trồng Bơ sẽ giúp người dân phát triển kinh tế, ổn định dần cuộc sống và rời xa ma túy", ông Tếnh A Chìa nói.

Bộ đội được huy động để trồng bơ giúp dân. 

Ông cũng cho hay, sau hơn một tháng diễn ra cuộc vây ráp tiêu diệt hai trùm ma túy Nguyễn Thanh Tuân và Nguyễn Văn Thuận, tình hình an ninh tại Tà Dê đã ổn định, có tiến triển thuận lợi.

Lực lượng chức năng không còn kiểm soát gắt gao tại các lối ra vào bản. Công an xã Lóng Luông thường xuyên cử cán bộ giám sát địa bàn.

"Nhìn chung tình hình đã ổn định, cuộc sống sinh hoạt của người dân diễn ra bình thường", ông Chìa cho hay.

 Trong 5 ngày lực lượng trồng được 6.000 cây bơ cho 201 hộ dân trong bản.

Tại buổi họp báo thông tin chính thức về kết quả chuyên án đấu tranh với các đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm tại địa bàn xã Lóng Luông, huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La, Đại tá Phùng Tiến Triển – Phó Giám đốc Công an tỉnh Sơn La cho biết nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới là phải thực hiện chuyển hóa địa bàn, từ địa bàn phức tạp về ma túy, sẽ hỗ trợ bà con phát triển sản xuất.

Đại tá Phùng Tiến Triển khẳng định, phải làm thế nào để ma túy và hình ảnh tội phạm ma túy càng ngày càng tránh xa dân ở khu vực này và các địa bàn khác, hướng thiện, tạo môi trường thuận lợi, giúp đỡ bà con về giống về vốn; làm thế nào để không phải vì buôn ma túy mà giàu lên mà thay vào đó là phải bằng sức lao động của mình để có được cuộc sống ấm no, hạnh phúc.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn