MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Bộ đội Cục Hậu cần - Quân Khu 5 điều xe chở nước sạch đến "tiếp tế" cho người dân. ảnh: H.Vinh

Bộ đội tiếp nước sạch cho dân và trường mầm non ở Đà Nẵng

HOÀNG VINH LDO | 23/08/2019 12:57
Thiếu nước sinh hoạt nhiều ngày qua, khiến đời sống của hàng ngàn hộ dân TP Đà Nẵng khó khăn và đảo lộn. Bộ đội địa phương đã dùng xe chở nước sạch đến cung cấp cho các hộ dân và trường mầm non sử dụng.  
Thiếu nước sinh hoạt đã khiến cho hàng ngàn hộ gia đình, nhất là những hộ ở cuối nguồn cấp nước như Ngũ Hành Sơn và Sơn Trà bị đảo lộn. ảnh: H.Vinh  
Nguyên nhân do liên tiếp trong nhiều ngày qua, nắng nóng kéo dài, mặn đã xâm nhập sâu vào sông Cầu Đỏ và luôn vượt trên 1.000 mg/lít, thậm chí có những lúc vượt trên 4.000 mg/lít. ảnh: H.Vinh 
Chính vì vậy, nguồn nước thô của Dawaco chỉ thu từ Trạm bơm An Trạch về để xử lý (khoảng 210.000 m3/ngày đêm) và không đủ cung cấp nước sạch cho nhu cầu người dân TP Đà Nẵng. ảnh: H.Vinh
Bà Đào Thị Mộng Trinh (quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng) vui mừng khi có nước sạch của bộ đội mang tới. ảnh: H.Vinh 
Trong lúc chờ đợi các ngành chức năng tìm hướng xử lý thì, Cty CP cấp nước Đà Nẵng (Dawaco) đã đặt 19 bồn chứa nước “dã chiến” tại 19 địa điểm đông dân cư thuộc 2 quận Sơn Trà và Ngũ Hành Sơn để người dân đến lấy. Những bồn chứa có dung tích 1.000 lít, đặt trên vỉa hè. ảnh; H.Vinh 
Trước tình trạng thiếu nước sạch trầm trọng như hiện nay, trong 2 ngày qua, Cục Hậu cần Quân Khu 5 đã điều động một số xe bồn loại 13m3 phối hợp cùng các xí nghiệp đi tiếp ứng nước sạch cho dân. ảnh: H.Vinh 
Xe bồn của Cục Hậu cần Quân khu 5 đến tiếp nước cho người dân phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng sử dụng. ảnh: H.Vinh 
Việc xe bộ đội tiếp nước sạch cho người dân chỉ là biện pháp giải quyết tạm thời về vấn đề thiếu nước. ảnh: H.Vinh 
Thiếu tá Phạm Chí Hiếu - tiểu đoàn 6, Cục Hậu cần - Quân khu 5 cho biết, nhận lệnh điều động của lãnh đạo, Cục Hậu cần đã điều một xe bồn đi lấy nước sạch để đem đến các khu vực đông dân cư thuộc 2 quận Sơn Trà và Ngũ Hành Sơn để cung cấp cho người dân sử dụng. ảnh: H.Vinh 
Thiếu tá Hiếu cho biết, trong 2 ngày qua, xe của Cục Hậu cần phải đi lấy nước sạch ở Nhà máy nước Suối Đá (quận Sơn Trà) về cung cấp cho người dân. Việc tiếp nước bắt đầu từ lúc sáng sớm và kết thúc lúc 10 giờ đêm. ảnh: H.Vinh 
Thiếu tá Hiếu giúp người dân lấy nước sạch từ xe của bộ đội Cục Hậu cần. ảnh: H.Vinh 
Xe tiếp nước sạch của Cục Hậu cần Quân khu 5 đang kéo ống dây để tiếp nước sạch cho trường mầm Họa My (thuộc phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng). ảnh: H.Vinh 
Bộ đội bơm nước sạch vào bể nước của trường mầm non Họa My, để trường sử dụng trong việc sinh hoạt cho các trẻ em. ảnh: H.Vinh 

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn