MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Quảng Ngãi đang nỗ lực nâng cấp hạ tầng cảng cá để phấn đấu đáp ứng từ 80 - 90% nhu cầu neo đậu tàu thuyền. Tuy nhiên, với tình hình giải ngân vốn như hiện nay, mục tiêu này đang gặp nhiều khó khăn. Ảnh: Viên Nguyễn

Bộ NN&PTNT đốc thúc Quảng Ngãi giải ngân vốn được bố trí

VIÊN NGUYỄN LDO | 19/07/2024 10:48

Bộ NN&PTNT bố trí vốn cho Quảng Ngãi để nâng cấp và mở rộng cảng cá Tịnh Hòa, TP Quảng Ngãi. Tuy nhiên, đến nay việc giải ngân vốn đang rất trì trệ do vướng mặt bằng.

Quảng Ngãi có 5 cảng, trong đó hai cảng cá là Sa Huỳnh và Tịnh Kỳ, và ba cảng neo trú tàu thuyền là Lý Sơn, Mỹ Á và Tịnh Hòa, đảm bảo cho 1.750 tàu thuyền neo đậu. Tuy nhiên, việc đầu tư các cảng cá và khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá tại tỉnh chưa hoàn chỉnh, chỉ đáp ứng được hơn 30% lượng tàu cá toàn tỉnh. Hạ tầng cảng cá còn thiếu và yếu, nên rất nhiều tàu thuyền của tỉnh Quảng Ngãi không về địa phương để bán cá mà di chuyển đến các tỉnh lân cận hoặc ra phía Bắc. Mỗi năm, sản lượng hải sản qua các cảng chỉ đạt khoảng 1/10 so với sản lượng hải sản khai thác toàn tỉnh.

Cảng neo trú Tịnh Hoà, TP Quảng Ngãi hiện đang xuống cấp. Ảnh: Viên Nguyễn

Nhận thấy tính cấp thiết của việc nâng cấp mở rộng cảng cá, Bộ NN&PTNT phê duyệt cho Quảng Ngãi dự án “Nâng cấp, mở rộng khu neo đậu tránh trú bão kết hợp cảng cá Tịnh Hòa” với tổng mức đầu tư 460 tỉ đồng, trong đó ngân sách trung ương do Bộ NN&PTNT quản lý là 400 tỉ đồng. Thời gian thực hiện dự án từ năm 2023 - 2026. Dự án do Sở NN&PTNT làm chủ đầu tư.

Theo Sở NN&PTNT, Sở này đã ký kết hợp đồng thi công xây dựng vào ngày 1.12.2023 và đã hoàn thiện các thủ tục điều kiện để triển khai thi công, kế hoạch dự kiến triển khai thi công trong Quý I/2024. Tuy nhiên, đến nay vẫn chưa có mặt bằng để triển khai thi công do nhiều hộ dân không nhận tiền bồi thường vì cho rằng giá bồi thường thấp.

Theo kế hoạch vốn năm 2024, dự án được bố trí với tổng vốn là 90,1 tỉ đồng, trong đó nguồn vốn ngân sách địa phương là 32,1 tỉ đồng và ngân sách trung ương là 58 tỉ đồng. Tuy nhiên, do chưa có mặt bằng để triển khai thi công, nên trong 6 tháng đầu năm 2024 không giải ngân được vốn, Bộ NN&PTNT đã điều chỉnh giảm 12 tỉ đồng. Nếu từ nay đến ngày 30.9, không có mặt bằng để triển khai thi công và giải ngân kế hoạch vốn năm 2024 thì Bộ NN&PTNT sẽ tiếp tục điều chỉnh giảm kế hoạch vốn năm 2024 và xem xét không bố trí kế hoạch vốn năm 2025.

Theo lãnh đạo Sở NN&PTNT, để sớm có mặt bằng thi công, Sở đã kiến nghị UBND tỉnh chỉ đạo UBND TP Quảng Ngãi tổ chức vận động 13 hộ dân còn lại nhận tiền bồi thường của phương án bồi thường đợt 1 và bàn giao mặt bằng, hoàn thành trong tháng 7.2024. Hướng dẫn chủ đầu tư và các đơn vị liên quan để thống nhất cách xác định khối lượng đất đào, đắp các hồ nuôi trồng thủy sản nhằm lập phương án bồi thường đợt 2, hoàn thành trong tháng 7.2024. Ban hành giá đất cụ thể để bồi thường, hoàn thành trong tháng 8.2024. Phê duyệt phương án bồi thường đợt 2 và các đợt còn lại, hoàn thành trong tháng 9.2024.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn