MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Theo cử tri, nhiều cán bộ xã về hưu hưởng chế độ hưu hàng tháng thấp, không đảm bảo đời sống. Ảnh: Hải Nguyễn

Bộ Nội vụ phản hồi kiến nghị về mức trợ cấp với cán bộ xã già yếu đã nghỉ việc

Trang Hà LDO | 06/04/2024 19:28

Bộ Nội vụ cho biết đã ban hành Thông tư số 11/2023/TT-BNV hướng dẫn thực hiện điều chỉnh mức trợ cấp hằng tháng đối với cán bộ xã, phường, thị trấn già yếu đã nghỉ việc và đề nghị đoàn đại biểu Quốc hội có ý kiến với địa phương để thực hiện đúng quy định, đảm bảo quyền lợi của đối tượng có liên quan.

Bộ Nội vụ nhận được kiến nghị của cử tri tỉnh Quảng Ngãi do Ban Dân nguyện thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội chuyển đến theo công văn số 48/BDN.

Trong đó, cử tri kiến nghị: “Hiện nay, nhiều cán bộ xã về hưu hưởng chế độ hưu hàng tháng thấp, không đảm bảo đời sống. Đề nghị các cấp quan tâm sớm thực hiện Thông tư 11/2023/TT-BNV về hướng dẫn thực hiện điều chỉnh mức trợ cấp hằng tháng đối với cán bộ xã, phường, thị trấn già yếu đã nghỉ việc”.

Về kiến nghị của cử tri, trên Cổng thông tin điện tử ngày 6.4, Bộ Nội vụ cho biết đã có công văn số 1010/ BNV- TL trả lời về vấn đề này.

Theo Bộ Nội vụ, căn cứ khoản 2 Điều 4 Nghị định số 42/2023/NĐ-CP ngày 29 tháng 6 năm 2023 của Chính phủ điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ đã ban hành Thông tư số 11/2023/TTBNV ngày 01 tháng 8 năm 2023 hướng dẫn thực hiện điều chỉnh mức trợ cấp hằng tháng đối với cán bộ xã, phường, thị trấn già yếu đã nghỉ việc. Trong đó: Tại khoản 1 Điều 4 Thông tư số 11/2023/TT-BNV đã quy định “Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 9 năm 2023”.

Bộ Nội vụ đề nghị Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Ngãi có ý kiến với Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi để chỉ đạo các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức thực hiện chi trả trợ cấp hằng tháng đối với cán bộ xã, phường, thị trấn già yếu đã nghỉ việc đảm bảo kịp thời và đúng với quy định tại Thông tư số 11/2023/TT-BNV.

Theo Thông tư số 11/2023, mức trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hằng tháng cho cán bộ xã già yếu tăng lên như sau: Trợ cấp hằng tháng = mức trợ cấp hưởng tháng 6.2023 x 1,125.

Sau khi điều chỉnh, nếu mức trợ cấp của cán bộ cấp xã già yếu đã nghỉ việc thấp hơn 3 triệu đồng/tháng thì tiếp tục được điều chỉnh. Cụ thể sẽ tăng thêm 300.000 đồng/người/tháng nếu có mức hưởng dưới 2,7 triệu đồng/tháng/người.

Tăng lên bằng 3.000.000 đồng/người/tháng đối với những người có mức hưởng trợ cấp hằng tháng từ 2.700.000 đồng/người/tháng đến dưới 3.000.000 đồng/người/tháng.

Các đối tượng cụ thể được điều chỉnh mức trợ cấp hằng tháng làm tròn số như sau: Nguyên là Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND, Phó Bí thư, Phó Chủ tịch, Thường trực Đảng ủy, Ủy viên thư ký UBND, Thư ký HĐND xã, Xã đội trưởng, Trưởng công an xã hưởng mức 3 triệu đồng/tháng/người. Các chức danh còn lại hưởng 2,817 triệu đồng/tháng/người.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn