MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Chiều ngày 19.10, Bộ Quốc phòng sẽ bàn giao khu đất tuyến đường Trường Chinh cho việc mở rộng giao thông.

Bộ Quốc phòng đã đồng ý bàn giao một số khu đất cho TPHCM

GIA MIÊU - THANH VY LDO | 19/10/2017 11:00
Triển khai kết luận của Thường vụ Quân ủy trung ương về quản lý sử dụng đất quốc phòng khu vực sân bay Tân Sơn Nhất, thượng tướng Trần Đơn - Thứ trưởng Bộ Quốc phòng - cho biết, việc bàn giao cho TPHCM khu đất quốc phòng ven đường Trường Chinh, giáp sân bay Tân Sơn Nhất (trước đây cho thuê mở 50 kiốt bán hàng và 3 cây xăng) sẽ được tiến hành vào hôm nay (19.10). Đây được xem là một chủ chương của Bộ Quốc phòng là luôn luôn vì TPHCM và các địa phương khác trong cả nước để phát triển an sinh xã hội.

Sử dụng đất để trồng cây xanh, mở đường chống kẹt xe

Việc bàn giao khu đất trên sẽ do Bộ Tổng tham mưu, Quân chủng Phòng không - Không quân và các đơn vị liên quan thực hiện. Theo thông tin từ thượng tướng Trần Đơn, sau khi có chủ trương bàn giao đất, việc giải tỏa 50 kiốt và 3 cây xăng ở khu đất này đã nhanh chóng được thực hiện và đã hoàn tất vào thời điểm cuối tháng 8 vừa qua.

Về việc sử dụng quỹ đất này sau khi bàn giao, tại hội nghị quán triệt, triển khai kết luận của Thường vụ Quân ủy trung ương về quản lý sử dụng đất quốc phòng khu vực sân bay Tân Sơn Nhất, diễn ra vào ngày 8.8 tại TPHCM, thượng tướng Trần Đơn - Thứ trưởng Bộ Quốc phòng - cho biết, việc giải tỏa các kiốt và 3 cây xăng trên các trục đường là để trồng cây xanh, tạo sự thông thoáng cho đường Trường Chinh.

Về bàn giao đất quốc phòng, thượng tướng Trần Đơn cho rằng, Bộ Quốc phòng không phải là người giữ đất mà chỉ quản lý đất được nhà nước giao. Thường vụ Quân ủy Trung ương và Bộ luôn nhất quán quan điểm vì sự phát triển kinh tế-xã hội, công tác đảm bảo an sinh của người dân và vì nhiệm vụ, sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc.

Trong khi đó, phía lãnh đạo UBND TPHCM cũng cho biết, sau khi nhận bàn giao khu đất quốc phòng trên đường Trường Chinh sẽ giao cho UBND quận Tân Bình chủ trì việc giải tỏa, đồng thời đề xuất làm thêm hồ điều tiết phía dưới công viên cây xanh. Đồng thời, giao cho Sở GTVT TPHCM nghiên cứu đề xuất việc mở rộng đường Trường Chinh vì khu vực này thường xuyên bị ùn tắc, kẹt xe vào giờ cao điểm.

Được biết, đường Trường Chinh là tuyến đường huyết mạch khu vực phía Tây TPHCM và do mật độ lưu thông cao nên thời gian qua, hướng tuyến này thường xuyên xảy ra tình trạng kẹt xe nghiêm trọng.

Cam kết hỗ trợ các khu đất quốc phòng để góp phần giải quyết giao thông

Vào ngày 14.10 vừa qua, Thành ủy TPHCM cũng đã có cuộc làm việc với Quân ủy Trung ương về việc phối hợp chỉ đạo công tác quân sự, quốc phòng, gắn liền với phát triển kinh tế-xã hội trên địa bàn TP.

Sử dụng đất quốc phòng là một trong những nội dung được Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Ngô Xuân Lịch và Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân đề cập đến. Theo Bộ Quốc phòng, từ năm 2004 đến nay, Bộ đã bàn giao cho TPHCM hơn 177ha đất quốc phòng. Riêng năm 2017, có 8,5ha đất đã được bàn giao cho thành phố. Đồng thời, Bộ này cũng giao cho Bộ GTVT hơn 44ha đất quốc phòng tại khu vực sân bay Tân Sơn Nhất.

Về quản lý, sử dụng đất quốc phòng, Bộ Quốc phòng và TPHCM thống nhất tiến hành rà soát, kiểm tra giải quyết dứt điểm tình trạng tranh chấp, lấn chiếm đất quốc phòng còn tồn đọng. Bộ Quốc phòng cũng cam kết hỗ trợ các khu đất quốc phòng để góp phần giải quyết giao thông tại khu vực sân bay Tân Sơn Nhất và cảng Cát Lái. Trước mắt, hai bên sẽ tập trung phối hợp quy hoạch đầu tư, hỗ trợ bố trí tại một số vị trí đóng quân của các đơn vị quân đội, vấn đề đang đặt ra bức thiết hiện nay.

Đất quốc phòng là một vấn đề nóng tại TPHCM trong thời gian vừa qua. Theo báo cáo của Bộ Quốc phòng, đất quốc phòng nói chung, đất tại sân bay Tân Sơn Nhất nói riêng có diện tích tương đối lớn (khoảng 1.060,82ha), trong đó đất quốc phòng đang quản lý là 489,03ha (phía Bắc 275,26ha, phía Nam 231,77ha); đất hàng không dân dụng quản lý 107,18ha; đất dùng chung là 464,59ha (quân sự 15,62ha; hàng không dân dụng 448,97ha).

Tuy nhiên, quỹ diện tích đất này chưa được quy hoạch, xen kẽ nhiều đơn vị, công tác quản lý gặp nhiều khó khăn. Chính vì vậy, trong cuộc làm việc với TPHCM vào cuối tháng 7 vừa qua, Bộ trưởng Ngô Xuân Lịch cũng cho biết bộ đang rà soát lại các khu đất quốc phòng chưa sử dụng để chuyển cho địa phương phát triển kinh tế.

Bộ trưởng Ngô Xuân Lịch khẳng định sẽ thanh tra, kiểm tra và xử lý nghiêm các doanh nghiệp, tổ chức sử dụng sai mục đích đất quốc phòng cũng như doanh nghiệp quốc phòng làm kinh tế vi phạm quy định.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn