MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Đầu bếp Võ Quốc bị Sở TTTT TPHCM xử phạt hành chính. Ảnh: FBNV

Bộ Thông tin và Truyền thông đang làm rõ thêm vi phạm của tài khoản Facebook Vo Quoc

KHÁNH AN LDO | 05/10/2023 21:49

Bộ Thông tin và Truyền thông (Bộ TTTT) cho biết, đang xác minh, làm rõ thêm nội dung vi phạm của tài khoản Facebook Vo Quoc.

Chiều 5.10, tại buổi họp báo thường kỳ của Bộ TTTT, ông Lê Quang Tự Do - Cục trưởng Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử đã cung cấp những thông tin xoay quanh việc đưa tài khoản Facebook Vo Quoc vào danh sách đen (blacklist) như kiến nghị của Sở TTTT TP.Hồ Chí Minh.

Cụ thể, ông Do cho biết, hiện nay đơn vị chưa nhận được thông tin chính thức của Sở TTTT TP.Hồ Chí Minh về đề xuất đưa trường hợp của Facebooker Vo Quoc vào blacklist. "Chúng tôi sẽ trao đổi lại với Sở TTTT TP.Hồ Chí Minh để nắm bắt thông tin cụ thể hơn" - ông Do nói.

Ông Do cũng cho biết hiện đang có vấn đề cần làm rõ thêm. Cụ thể, ông Võ Quốc (chủ Facebook Vo Quoc) đến giờ phút này vẫn mong cơ quan quản lý xem xét lại việc ông không phải là người trực tiếp viết những điều vi phạm trên Facebook.

"Chúng tôi đang tìm hiểu, kiểm tra, xác minh kỹ hơn" - ông Do nói.

Ông Lê Quang Tự Do Cục trưởng Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử phát biểu tại buổi họp báo. Ảnh: Thảo Anh

Ông Do cho biết, nếu nội dung phản ánh của ông Võ Quốc là đúng, cơ quan chức năng sẽ có thông tin lại với cơ quan báo chí. Nếu phản ánh không đúng, trên cơ sở kiến nghị của Sở TTTT TP.Hồ Chí Minh, Bộ TTTT sẽ có thông báo với các nhãn hàng, đại lý vi phạm để có hạn chế hợp tác trong thời gian nhất định.

Theo ông Lê Quang Tự Do, blacklist và whitelist là sáng kiến của Bộ TTTT triển khai vào đầu năm 2023, phối hợp với doanh nghiệp, đại lý quảng cáo và các nhãn hàng lớn ở trong nước.

Sáng kiến này có 2 nội dung chính, một là các nhãn hàng, đại lý quảng cáo ưu tiên quảng cáo vào các trang, kênh có đăng ký với Bộ TTTT, được Bộ xác thực, cấp phép. Hai là không quảng cáo, hợp tác với các trang, kênh, đối tượng vi phạm pháp luật. Tùy theo các mức độ, sẽ có thời gian không hợp tác cụ thể.

Việc này vừa làm trong sạch không gian mạng vừa bảo vệ an toàn thương hiệu. Vì khi quảng cáo trên các kênh, trang vi phạm pháp luật thì chính doanh nghiệp cũng bị xử lý vi phạm hành chính và bị ảnh hưởng đến thương hiệu.

Trước đó vào chiều 2.10, Thanh tra Sở TTTT TPHCM phối hợp cơ quan chức năng làm việc với ông Võ Đình Quốc (đầu bếp Võ Quốc, chủ tài khoản Facebook Vo Quoc) về bài đăng tải trên mạng xã hội Facebook vào ngày 21.9 xúc phạm báo chí.

Đại diện Sở TTTT TPHCM cho biết tại buổi làm việc, đầu bếp Võ Quốc nhận thức hành vi sai phạm của mình, nhận trách nhiệm về các phát ngôn đăng tải trên tài khoản Facebook cá nhân.

Sau đó, Sở TTTT TPHCM ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Võ Đình Quốc, mức phạt 7,5 triệu đồng theo điều 101 Nghị định 15/2020 về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử.

Đầu bếp Võ Quốc cũng cam kết không tái phạm và sẽ xin lỗi công khai trên tài khoản Facebook cá nhân.

Chiều 4.10, Giám đốc Sở TTTT TPHCM Lâm Đình Thắng cho biết cơ quan này đang xem xét kiến nghị Bộ TTTT đưa tài khoản Facebook Vo Quoc (có tích xanh, chủ tài khoản là đầu bếp Võ Quốc) vào "danh sách đen". Đồng thời, khuyến nghị các cơ quan báo chí, truyền thông, cơ quan, đơn vị nhà nước và các doanh nghiệp cân nhắc hợp tác với chủ tài khoản này.

Hiện Sở TTTT TPHCM đang chuẩn bị hệ thống hóa các hành vi vi phạm và danh sách các tài khoản mạng xã hội cần đưa vào "danh sách đen" chung của cả nước do Bộ TTTT chỉ đạo.

Vào tối 21.9, trên trang Facebooker Vo Quoc xuất hiện bài viết sử dụng nhiều ngôn từ có tính chất xúc phạm đến nhà báo và cả thân nhân những người đang hoạt động báo chí. Phía dưới, người này còn tương tác qua lại với các bình luận hưởng ứng hành động thiếu văn hóa này.

Trưa 22.9, người này xóa nội dung đã đăng và đính chính thông tin là do Facebook bị hack. "Nhậu xong ngủ một đêm tới sáng mở mắt ra thấy quá trời tin nhắn điện thoại và không vào Facebook được. Sau đó liền nhờ dịch vụ lấy lại Facebook, vào đọc hết cả hồn. Và Quốc đã xóa ngay status nói về nhà báo. Nghĩ xóa rồi thôi nhưng thấy các anh chị báo chí điện thoại hỏi nhiều quá nên Quốc đăng lên cho mọi người rõ", người này viết trên trang cá nhân.

Tuy nhiên, lời giải thích bị phản ứng dữ dội. Nhiều ý kiến tỏ ra hoài nghi và cho rằng việc lấy lại tài khoản từ hacker không thể nhanh trong vài tiếng đồng hồ. Sau đó, người này tiếp tục xóa nội dung lời xin lỗi.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn