MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn và đoàn công tác của Bộ GDĐT kiểm tra công tác thi tốt nghiệp THPT năm 2022 tại điểm thi Trường THPT Hoa Lư A, tỉnh Ninh Bình. Ảnh: NT

Bộ trưởng Bộ GDĐT kiểm tra công tác thi tốt nghiệp THPT tại Ninh Bình

DIỆU ANH LDO | 08/07/2022 16:28

Ninh Bình - Ngày 8.7, Bộ trưởng Bộ GDĐT Nguyễn Kim Sơn và đoàn công tác của Bộ GDĐT đã đến kiểm tra công tác thi tốt nghiệp THPT năm 2022 tại điểm thi Trường THPT Hoa Lư A, tỉnh Ninh Bình.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022, Hội đồng thi tỉnh Ninh Bình có 10.575 thí sinh đăng ký dự thi. Hội đồng thi đã thành lập 24 điểm thi chính thức và 24 điểm thi dự phòng với 456 phòng thi chính thức và 372 phòng thi dự phòng. Toàn tỉnh Ninh Bình có 1.910 cán bộ, giáo viên, nhân viên, bảo vệ, y tế, công an làm nhiệm vụ coi thi và 84 cán bộ, chuyên viên, giáo viên tham gia công tác thanh tra thi. Ngoài ra, Sở GDĐT tỉnh Ninh Bình cũng bố trí 255 giáo viên làm nhiệm vụ dự phòng.

Ông Phan Thành Công, Giám đốc Sở GDĐT Ninh Bình cho biết, đến thời điểm này công tác tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 tại tỉnh Ninh Bình diễn ra bình thường, an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế và kế hoạch, không có sự cố bất thường.

Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn động viên cán bộ làm nhiệm vụ coi thi tại điểm thi Trường THPT Hoa Lư A, tỉnh Ninh Bình. Ảnh: NT

Kiểm tra tại điểm thi Trường THPT Hoa Lư A (huyện Hoa Lư, Ninh Bình), Bộ trưởng Bộ GDĐT Nguyễn Kim Sơn và đoàn công tác của Bộ GDĐT đã kiểm tra các phòng chức năng của điểm thi. Đồng thời, trao đổi những vấn đề cần lưu ý tại phòng bảo quản đề thi, bài thi. Đặc biệt là vấn đề sức khỏe của thí sinh, cán bộ và giáo viên làm công tác thi.

Tại nơi kiểm tra, Bộ trưởng Bộ GDĐT Nguyễn Kim Sơn đã động viên các cán bộ làm nhiệm vụ coi thi nêu cao tinh thần trách nhiệm để thực hiện nhiệm vụ theo đúng quy chế, bảo đảm kỳ thi diễn ra nghiêm túc, an toàn.

Theo Thứ trưởng Bộ GDĐT Nguyễn Hữu Độ, có một số vấn đề quan trọng trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay cần lưu ý. Trước hết, đó là phòng chống gian lận trong thi cử từ công nghệ cao. Việc này đã có giải pháp khắc phục. Cụ thể, địa điểm chứa vật dụng của học sinh cách xa phòng thi 25m đã cơ bản được các trường thực hiện. Nhiều trường đã bố trí một khu riêng, cách phòng thi tối thiểu 25m như quy định.

“Đây kỳ thi quan trọng với thí sinh và xã hội. Vì thế, các cấp lãnh đạo, cả hệ thống chính trị đã vào cuộc, tạo điều kiện tốt nhất để thí sinh yên tâm, bình tĩnh, tự tin vượt vũ môn. Tất cả mọi người đều sẵn sàng hỗ trợ, tạo những điều kiện thuận lợi nhất để các em tham gia một kỳ thi có chất lượng và đạt kết quả tốt nhất", ông Độ nhấn mạnh.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn