MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường thăm quan cách chế biến chè tại Thái Nguyên. Ảnh: Kh.Lực

Bộ trưởng Bộ NNPTNT Nguyễn Xuân Cường: Sát cánh cùng ngành nông nghiệp

Kim Khánh (ghi) LDO | 12/08/2019 10:06
Tôi đánh giá rất cao Báo Lao Động - một trong những tờ báo ra đời sớm trong hệ thống báo chí cách mạng Việt Nam. Từ số báo đầu tiên với 2 trang, in bằng thạch cao, phát hành ngày 14.8.1929, đến nay, Báo Lao Động đã có sự phát triển vượt bậc, trở thành nhật báo với nhiều chuyên trang, chuyên mục hấp dẫn, được bạn đọc yêu mến và tin tưởng.

Cùng với đó, 20 năm Báo Lao Động điện tử đi vào hoạt động đã trở thành một bộ phận nòng cốt, giữ vai trò quan trọng trong công tác tuyên truyền, vận động, định hướng trên mặt trận văn hóa tư tưởng của tổ chức Công đoàn Việt Nam.

Trong 90 năm hình thành và phát triển, Báo Lao Động là một trong những tờ báo gắn bó với đời sống công nhân lao động, nhưng cũng dành thời lượng khá lớn cho các vấn đề về nông nghiệp, nông dân, nông thôn.

Báo Lao Động luôn có sự đồng hành, sát cánh cùng với các bộ, ngành, các địa phương và bà con nông dân; nhất là những vấn đề đang được dư luận xã hội quan tâm. Đơn cử, cuối tháng 4.2017 khi người chăn nuôi lợn gặp khó khăn trong tiêu thụ lợn, Báo Lao Động đã cùng các cơ quan truyền thông khác tích cực đưa thông tin đến 17 triệu đoàn viên, công nhân lao động cả nước “sát cánh cùng nông dân” để chia sẻ khó khăn bằng cách tăng cường sử dụng thịt lợn. Sự phối hợp, vào cuộc kịp thời của Báo Lao Động và các cơ quan truyền thông đã giúp người chăn nuôi lợn vượt qua khó khăn để duy trì, ổn định sản xuất.

Hay như đối với vấn đề an toàn thực phẩm, Báo Lao Động đã tích cực vào cuộc, kịp thời phê phán, lên án đối với những hành vi lạm dụng chất cấm, hóa chất, kháng sinh… để bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng; đồng thời cũng biểu dương, động viên người dân; các cơ sở sản xuất, kinh doanh và đoàn viên nghiêm túc thực hiện những quy định của Nhà nước về vệ sinh ATTP nông sản nhằm cung cấp nông sản, thực phẩm an toàn trong bữa ăn hằng ngày của các đoàn viên, công nhân, người lao động trên cả nước.

Đặc biệt, gần đây trong công tác phòng, chống dịch tả lợn Châu Phi, chính sự đồng hành, chung tay vào cuộc của Báo Lao Động nói riêng và hệ thống báo chí cách mạng nói chung đã truyền tải thông tin một cách đúng đắn, kịp thời, không làm nhiễu loạn thông tin gây hoang mang dư luận; qua đó, góp phần làm giảm thiểu thiệt hại cho bà con nông dân, doanh nghiệp và ngành chăn nuôi.

Ngoài ra, Báo Lao Động còn phản ánh những vấn đề thiết thực của cuộc sống: Mái ấm công đoàn, chăn ấm vùng cao, xe đạp cho con em công nhân lao động nghèo… là những kết  nối rất hiệu quả để cả nước chung tay chia sẻ với những người có hoàn cảnh khó khăn, góp phần tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới ở những vùng sâu, vùng xa còn nhiều khó khăn. Có được điều này, tôi nghĩ, ngoài sự nỗ lực, cố gắng của phóng viên, biên tập viên, sự quyết liệt, táo bạo trong việc triển khai các ý tưởng của Ban Biên tập và chỉ đạo của cá nhân đồng chí Tổng Biên tập là rất quan trọng.

Nhân dịp 90 năm Báo Lao Động ra số báo đầu tiên, chúng tôi gửi lời cảm ơn đến tất cả cán bộ, phóng viên, công nhân viên chức của tờ báo đã đồng hành cùng với bộ và ngành Nông nghiệp để chia sẻ, động viên, chung vui cũng như khuyến khích người lao động, bà con nông dân, các thành phần kinh tế tham gia xây dựng và phát triển lĩnh vực nông nghiệp, nông dân, nông thôn nước nhà...

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn