MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Bộ trưởng Bộ TNMT Trần Hồng Hà cùng đoàn công tác đến thăm vùng rốn lũ Đà Bắc, Hòa Bình. (Ảnh: Sơn Tùng)

Bộ trưởng Trần Hồng Hà: "Nơi nào có nguy cơ sạt lở cao phải có phương án khắc phục kịp thời"

Dung Hà - Sơn Tùng LDO | 18/10/2017 21:56
Chiều 18.10, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên Môi trường Trần Hồng Hà cùng đoàn công tác đã đến thăm đồng bào vùng rốn lũ tại huyện Đà Bắc, tỉnh Hòa Bình, đồng thời chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả sau mưa lũ.

Làm việc với lãnh đạo huyện Đà Bắc, Bộ trưởng Trần Hồng Hà nêu rõ, trong bối cảnh mưa lũ diễn ra phức tạp như hiện nay thì bố trí dân cư là vấn đề lâu dài, sự cố sạt lở diễn ra tại Đà Bắc chứng tỏ cấu trúc đất ở đây đang dần kém đi nên cần có phương án khắc phục lâu dài.

Bên cạnh việc chia sẻ khó khăn với bà con, Bộ trưởng còn chỉ đạo xem xét nơi nào có nguy cơ sạt lở cao để tính toán phương án khắc phục kịp thời. (Ảnh: Sơn Tùng)

Bên cạnh việc chia sẻ khó khăn, tính toán phương án tái định cư tái sản xuất cho bà con, trong chuyến công tác, đoàn còn xem xét nơi nào có nguy cơ sạt lở cao để tính toán phương án khắc phục kịp thời.

Trong chuyến thăm, Bộ trưởng Trần Hồng Hà cùng đoàn công tác đã đến chia sẻ với người dân ở xóm Kìa, xã Yên Hòa – nơi có con đường bị sạt lở hoàn toàn sau mưa lũ, đến nay đã hơn 1 tuần nhưng con đường vẫn chưa được khắc phục khiến giao thông bị cản trở, đời sống người dân khó khăn lại càng khó khăn hơn.

Cùng đi với Bộ trưởng Trần Hồng Hà có liên đoàn địa chất. (Ảnh: Sơn Tùng)

Tại xóm Kìa, Bộ trưởng đã động viên, chia sẻ với bà con đồng thời đến thăm gia đình em Vũ Thị Tố Uyên. Trong trận mưa lũ vừa qua, mẹ của em Uyên không may bị lũ cuốn trôi, hiện tại gia đình em đang gặp nhiều khó khăn, 3 chị em trong nhà vẫn đang tuổi ăn tuổi học và chỉ trông chờ vào lò bánh mì của gia đình để kiếm thu nhập.

Tiếp tục chuyến công tác, Bộ trưởng Trần Hồng Hà đã đến thăm điểm trường mầm non Đoàn Kết ở xã Đoàn Kết, huyện Đà Bắc. Sau mưa lũ, điểm trường này vẫn đang bị bùn đất bao vây, các em học sinh tại đây đã phải nghỉ học hơn 2 tuần.

Bộ trưởng chia sẻ với những khó khăn mà người dân, các em học sinh khu vực điểm trường mầm non Đoàn Kết gặp phải. (Ảnh: Sơn Tùng)

Chỉ đạo tại điểm trường mầm non Đoàn Kết, Bộ trưởng Trần Hồng Hà yêu cầu liên đoàn địa chất xem xét, đánh giá địa chất kỹ lưỡng những khu tái định cư và khu xây dựng trường học mới không để xảy ra tình trạng sạt lở theo chu kỳ 10 năm 1 lần như vừa qua.

Theo báo cáo của UBND Huyện Đà Bắc, trong trận mưa lũ vừa qua, toàn huyện đã có 6 người chết, 5 người mất tích, 8 người bị thương, 50 hộ dân bị sập hoàn toàn và lũ cuốn trôi cùng nhiều thiệt hại lớn khác về hoa màu, đường sá, giao thông, đời sống người dân đang gặp rất nhiều khó khăn chưa thể khắc phục.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn