MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Bệnh viện Đa khoa huyện Vĩnh Lộc. Ảnh: T.L

Bộ Y tế yêu cầu làm rõ nguyên nhân mẹ con sản phụ tử vong ở Thanh Hóa

Xuân Hùng LDO | 17/07/2024 10:16

Sáng 17.7, thông tin từ Sở Y tế Thanh Hóa cho biết, Bộ Y tế đã có công văn chỉ đạo Sở làm rõ nguyên nhân mẹ con sản phụ tử vong ở Bệnh viện Đa khoa huyện Vĩnh Lộc.

Bộ Y tế chỉ đạo làm rõ

Theo đó, Bộ Y tế đề nghị Sở Y tế Thanh Hóa nhanh chóng kiểm tra, xác minh và báo cáo về sự cố y khoa dẫn đến việc 2 mẹ con sản phụ tử vong tại Bệnh viện Đa khoa huyện Vĩnh Lộc.

Sau khi nhận được thông tin phản ánh của các cơ quan báo chí về trường hợp sản phụ T.T.N và thai nhi tử vong bất thường tại Bệnh viện Đa khoa huyện Vĩnh Lộc, Bộ Y tế đề nghị Sở Y tế tỉnh Thanh Hóa kiểm tra, xác minh sự việc nêu trên và báo cáo nhanh về Bộ trước ngày 19.7.2024.

Bộ Y tế đề nghị Sở Y tế Thanh Hóa chỉ đạo Bệnh viện Đa khoa huyện Vĩnh Lộc khẩn trương họp hội đồng chuyên môn theo quy định của Luật Khám bệnh, chữa bệnh đánh giá quá trình tiếp đón, chăm sóc, xử trí đối với trường hợp sản phụ N; thông báo kết luận của Hội đồng chuyên môn tới gia đình sản phụ và các cơ quan truyền thông đại chúng; gặp gỡ chia sẻ, động viên tới gia đình sản phụ N.

Bệnh viện Đa khoa huyện Vĩnh Lộc cần xử lý nghiêm các tập thể và cá nhân nếu phát hiện có sai phạm về chuyên môn, tinh thần, thái độ phục vụ và đạo đức nghề nghiệp theo quy định hiện hành; báo cáo kết quả giải quyết vụ việc về Bộ Y tế ngày 2.8.2024.

Trao đổi với Lao Động, ông Lê Văn Cường - Phó Giám đốc Sở Y tế cho hay, sau khi nhận chỉ đạo của Bộ Y tế, ngày 16.7, Sở Y tế Thanh Hóa đã ban hành quyết định thành lập Hội đồng chuyên môn xem xét sự cố y khoa tại Bệnh viện Đa khoa huyện Vĩnh Lộc. Cũng theo ông Lê Văn Cường, sự việc đang được các cơ quan chức năng thực hiện theo đúng quy trình.

Bà Trần Thị Thương - mẹ sản phụ T.T.N cho rằng báo cáo của BV Đa khoa Vĩnh Lộc không đúng sự thật. Ảnh: Quách Du

Bệnh viện báo cáo có đúng bản chất sự việc?

Trước đó, theo báo cáo nhanh của Bệnh viện Đa khoa huyện Vĩnh Lộc, khoảng 7 giờ 5 phút ngày 13.7, Bệnh viện tiếp nhận thai phụ T.T.N (SN 1992, trú xã Thạch Long, huyện Thạch Thành, Thanh Hóa) vào bệnh viện sinh con. Chị N mang bầu lần thứ 3 và thai đã 39 tuần.

Sau khi làm các xét nghiệm, bệnh nhân được theo dõi các quá trình chuyển dạ tại Khoa Sản. Đến khoảng 8 giờ 15 phút cùng ngày, sản phụ có biểu hiện đau tức ngực, khó thở, tím tái toàn thân, tim nghe không rõ.

Ngay lập tức, sản phụ được ban trực xử lý cấp cứu ngừng tuần hoàn, đồng thời hội chẩn trực tiếp lãnh đạo và báo động đỏ toàn bệnh viện hỗ trợ cấp cứu bệnh nhân.

Sản phụ đã được hội chẩn và chẩn đoán suy hô hấp ngừng tuần hoàn, ối vỡ sớm/cơn hen phế quản ác tính/theo dõi thuyên tắc mạch ối.

Tuy nhiên, quá trình phẫu thuật không thành, thai nhi là bé gái không qua khỏi. Đối với sản phụ, sau khi hội chẩn với bệnh viện tuyến tỉnh, sản phụ được Bệnh viện Đa khoa huyện Vĩnh Lộc chuyển lên tuyến trên nhưng đã tử vong.

Tuy nhiên, như Lao Động đã thông tin, gia đình bệnh nhân T.T.N hoàn toàn không đồng tình với báo cáo nhanh của Bệnh viện Đa khoa huyện Vĩnh Lộc vì trước khi gặp sự cố nói trên, sản phụ T.T.N sức khỏe hoàn toàn bình thường, định kỳ, sản phụ đều đến Phòng khám Sản phụ khoa Đức Quân và được chính bác sĩ Lê Đức Quân - Phó Giám đốc Bệnh viện Vĩnh Lộc thăm khám và đều cho kết quả bình thường.

Trước khi chuyển sang phòng chờ sinh, sản phụ T.T.N cũng được nhân viên y tế bệnh viện thăm khám, cho kết quả bình thường, sản phụ đi lại khỏe mạnh.

Sự cố xảy ra khi nhân viên y tế truyền dịch và tiêm, uống thuốc. Theo đó, chỉ sau vài phút được tiêm, truyền, bênh nhân lên cơn co giật, tím tái người. Người nhà vội đi tìm nhân viên y tế đến đóng tiêm truyền và sau đó chuyển sang phòng mổ nhưng không cứu được cả hai mẹ con thai phụ.

Gia đình sản phụ khẩn thiết đề nghị Bộ Y tế, các cơ quan chức năng vào cuộc làm rõ nguyên nhân cái chết của sản phụ T.T.N.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn