MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Bóng cười sử dụng “vô tư” trên hè phố ở TP.Hải Phòng. Ảnh: TN

Bóng cười tràn ngập quán bar, vũ trường

Dũng Nguyễn LDO | 06/01/2020 12:26

Mặc dù “khí cười” (N20) nằm trong danh mục hóa chất hạn chế sản xuất, kinh doanh trong lĩnh vực công nghiệp, nhưng vì lợi nhuận lớn, nhiều doanh nghiệp, cá nhân vẫn bất chấp tất cả, nhập khẩu “khí cười” về cung cấp cho các vũ trường, quán bar, phục vụ khách chơi, gây ra nhiều hệ lụy ảnh hưởng đến sức khỏe, nguy hiểm đến tính mạng...

Liên tục nhập “hàng cấm”

Ngày 4.1, Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Đình Vũ và Đội Kiểm soát hải quan (Cục Hải quan Hải Phòng), phối hợp kiểm tra, phát hiện lô hàng hơn 10 tấn “khí cười”, trị giá hàng trăm triệu đồng được một DN nhập khẩu nhưng không khai báo hải quan. Qua truy xuất nguồn gốc, cuối tháng 12.2019, Cty TNHH MTV Thương mại và Xuất nhập khẩu Thiên Phú Văn, ở Vĩnh Phúc, mở tờ khai nhập khẩu tại Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Đình Vũ. Hàng hóa khai báo là vỏ bình bằng thép loại 40 lít dùng chứa khí công nghiệp, mới 100%, có xuất xứ Trung Quốc, với số lượng 840 chiếc, đựng trong 2 container. Tuy nhiên, bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng Hải quan phát hiện bình bằng thép có chứa khí, liền tiến hành kiểm tra, phát hiện 440 bình, mỗi bình nặng 24kg, chứa khí N2O (khí cười), với tổng trọng lượng 10,5 tấn và giá trị ước tính lên tới 800 triệu đồng.

Trước đó, ngày 30.7.2019, Hải quan Hải Phòng cũng phát hiện Cty CP thương mại hóa chất Hoa Việt (Long Biên, Hà Nội) làm thủ tục nhập khẩu lô hàng theo 2 tờ khai tại Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Hải Phòng khu vực 2. Hàng hóa khai báo là khí N2O với số lượng 6,795kg, được đựng trong bồn chứa khí công nghiệp dung tích 20.110 lít và một tờ khai tạm nhập tái xuất cho hàng hoá là vỏ Tank chứa lô hàng trên.

Đội Kiểm soát hải quan (Cục Hải quan Hải Phòng) đã phối hợp với Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Hải Phòng khu vực 2 và Đội Kiểm soát chống buôn lậu ma túy, kiểm tra, giám định hàng là khí N2O, độ tinh khiết 99,6%, số lượng 20.490 kg. Doanh nghiệp đã có hành vi vi phạm khai sai về số lượng, khối lượng hàng hoá, nên tháng 9.2019, Cục Hải quan Hải Phòng đã khởi tố vụ án, tiếp tục điều tra, mở rộng.

Vẫn nhan nhản ở quán bar, vũ trường

Mặc dù tháng 12.2019, Tổng cục Hải quan có văn bản yêu cầu các Cục hải quan địa phương chỉ đạo các chi cục hải quan khi thực hiện thủ tục nhập khẩu mặt hàng hóa chất thuộc Danh mục hóa chất hạn chế sản xuất, kinh doanh trong lĩnh vực công nghiệp theo Nghị định 113 ngày 9.10.2017 của Chính phủ và yêu cầu người khai hải quan xuất trình Giấy phép sản xuất, kinh doanh hóa chất hạn chế sản xuất, kinh doanh do Bộ Công Thương cấp để làm cơ sở thông quan hàng hó. Tuy nhiên, việc buôn lậu mặt hàng này đang diễn biến hết sức phức tạp. Các đối tượng vì lợi nhuận mà không trừ thủ đoạn nhập khẩu khí N20 về cung cấp cho các quán bar, vũ trường.

Quan sát thực tế, tại một số vũ trường ở Hải Phòng như MDM CLUB Hải Phòng, tình trạng sử dụng bóng cười vẫn công khai, ngang nhiên. Ngoài ra, tại các quán bar mini dọc trên đường Tam Bạc (Hải Phòng) vào buổi tối, dễ dàng bắt gặp những tốp nam nữ sử dụng bóng cười ngay trên vỉa hè quán. Riêng ở phố “tây” Bùi Viện (TP.Hồ Chí Minh), chỉ cần gọi là có khí N20. Mỗi quả bóng cười ở đây thường được bán với giá từ 120-150 nghìn đồng/quả và mỗi cuộc chơi của nhóm thanh niên ở đây thường hao tốn bạc triệu cho bóng cười.

Bóng cười là khí gây cười, tên hóa học là Đinitơ monoxit hay nitrous oxide, là hợp chất hóa học với công thức N2O. Khi bơm vào bóng bay, gọi là bóng cười (funkyball). Bóng cười khi hít vào sẽ tác động mạnh lên 1 điểm của hệ thần kinh gây cười, tạo cảm giác lâng lâng sảng khoái cho người sử dụng. Đây cũng là 1 hóa chất gây mê nên nếu dùng ở một lượng lớn khí cười có thể dẫn đến hôn mê.

Theo bác sĩ Bệnh viện Bạch Mai, N20 khi được sử dụng không đúng mục đích sẽ gây ảnh hưởng trực tiếp đến hệ thần kinh, hệ tim mạch, nặng hơn là không kiểm soát được bản thân, trầm cảm và thậm chí là tử vong.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn