MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Bức tử thai nhi: Mẹ trẻ chối bỏ thiên chức

Thảo Phương LDO | 15/03/2023 06:15

Độ tuổi gần như không còn là rào cản khi nhiều bạn trẻ coi chuyện nạo phá thai là “việc” phải trải qua trong một mối quan hệ yêu đương.

15 tuổi hồn nhiên với “lịch trình” phá thai

Từng gặp gỡ nhiều trường hợp khó nhằn nhưng bác sĩ Lâm Quang Tùng, Bệnh viện Thanh Nhàn vẫn không thể quên câu chuyện của em N.T.T (15 tuổi, Thanh Hóa) với 2 lần phá thai ở tuổi vị thành niên.

Sau nhiều lần quan hệ tình dục không sử dụng biện pháp an toàn, T phát hiện bản thân mang thai ngoài ý muốn vào đầu năm lớp 10.

Nghe theo chỉ dẫn của bạn trai, T đã chủ động dùng thuốc để bỏ đứa con đầu lòng, lúc ấy, cô nữ sinh non nớt không có quá nhiều vướng bận bởi đối với T việc bỏ đi một sinh linh quá dễ dàng.

Đến lần thứ 2 mang thai ngoài ý muốn, nữ sinh lớp 10 bị gia đình phát hiện và buộc phải đến phòng khám sản. Khi được bác sĩ nhận định thai đã 12 tuần và việc nạo phá 2 lần trong thời gian ngắn có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến khả năng sinh sản sau này, T và gia đình bắt đầu lo lắng nhưng tất cả đã quá muộn.

Thạc sĩ, Bác sĩ Lâm Quang Tùng (Bệnh viện Thanh Nhàn) cho biết, trẻ vị thành niên mang thai ngoài ý muốn ngày càng tăng lên so với giai đoạn trước. Tỉ lệ các bạn trẻ lựa chọn nạo phá thai cũng nhiều hơn là quyết định sinh con.

“Trường hợp trẻ tuổi nhất mà tôi từng gặp là bạn học sinh lớp 7 đến bỏ con cùng bạn trai, rất may em bé mới 5 tuần tuổi nên có thể dùng thuốc”, bác sĩ Tùng chia sẻ.

Bác sĩ Lâm Quang Tùng từng gặp trường hợp bạn trẻ 15 tuổi mang thai ngoài ý muốn. Ảnh: Thảo Phương

Không chỉ mang thai ngoài ý muốn mà sau những lần quan hệ không an toàn và không có biện pháp phòng tránh, các bạn trẻ vị thành niên còn dễ mắc phải những căn bệnh liên quan đến đường sinh dục như: Sùi mào gà, lậu, viêm gan B, HIV…

Dù cố gắng chữa trị và hoàn thành trách nhiệm với bệnh nhân nhưng không ít bác sĩ bày tỏ sự bất lực với lối sống quá “cởi mở” của trẻ vị thành niên.

Thừa liều lĩnh, thiếu kiến thức khi quan hệ tình dục

Trong buổi trò chuyện với PV Báo Lao Động tháng 3.2023, Thạc sĩ, Bác sĩ Lâm Quang Tùng thông tin: Thống kê của Bộ Y tế cho thấy, hàng năm Việt Nam có khoảng 300.000 ca nạo phá thai. Quỹ Dân số Liên Hợp Quốc (UNFPA) cũng đưa ra cảnh báo rằng Việt Nam đang thuộc nhóm 20 nước có tỷ lệ nạo phá thai vị thành niên cao nhất thế giới.

“Thực trạng nạo phá thai tuổi vị thành niên tại Việt Nam rất đáng báo động với con số gần như đứng đầu Đông Nam Á. Đối tượng thực hiện các ca phẫu thuật loại bỏ thai nhi ngày càng trẻ hoá khi nhiều bạn học sinh đang học cấp THCS cũng đến phòng khám sản để thăm khám khi mang thai ngoài ý muốn”, bác sĩ Lâm Quang Tùng nhận định.

Việt Nam đứng đầu Đông Nam Á về tỷ lệ nạo phá thai tuổi vị thành niên. Ảnh minh hoạ: WHO

Theo bác sĩ Tùng, tác động của xã hội và trình độ hiểu biết là 2 nguyên nhân cơ bản khiến tỷ lệ nạo phá thai tuổi vị thành niên tăng theo cấp số nhân.

“Ngày nay chỉ cần một chiếc điện thoại cũng đủ tác động đến nhận thức của các bạn trẻ. Khi một bộ phận trẻ vị thành niên có lối sống quá “cởi mở” thì việc các bạn quan hệ tình dục sớm hoặc sai cách sẽ phát sinh trong một mối quan hệ tình cảm”, bác sĩ Tùng chia sẻ.

“Thực sự tôi rất bất ngờ khi thường xuyên gặp những bạn trẻ tuổi vị thành niên mang thai ngoài ý muốn bởi phát sinh quan hệ tình dục với bạn trai mới quen qua các app hẹn hò.

Bên cạnh đó, các nội dung nhạy cảm, 18+ trên mạng xã hội cũng như con dao 2 lưỡi khiến các bạn trẻ không suy nghĩ đến hành động của mình”, bác sĩ Tùng nói thêm.

Không thể phủ nhận giáo dục ngày càng có những bước tiến lớn song vấn đề giới tính và sinh sản vẫn được coi là “nhạy cảm” trong một số trường học, gia đình.

Cuối cùng, người chịu kết quả xấu nhất vẫn là những “người mẹ nhí” chối bỏ thiên chức và đối mặt với những nỗi ám ảnh không tên về cái giá phải trả trong tương lai.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn