MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Buộc doanh nghiệp dừng khai thác sau phản ánh của Báo Lao Động

Hoài Luân LDO | 22/04/2023 15:07

Sau khi Báo Lao Động phản ánh tình trạng xe ben của một doanh nghiệp chở đất có ngọn, lấy đất mỏ san lấp nền, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Định đã yêu cầu doanh nghiệp dừng hoạt động khai thác.

Sau khi Báo Lao Động có bài viết "Lấy đất mỏ san lấp nền, xe ben chở đất vượt thùng "tung hoành" trên đường", ngày 22.4, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Định cho biết, đã có kết quả kiểm tra đối với hoạt động khai thác đất của Công ty TNHH Huy Hoàng Thiện.

 Lối đi vào mỏ đất được cấp phép của Công ty TNHH Huy Hoàng Thiện. Ảnh: Hoài Luân

Theo Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Định, qua kiểm tra, tại vị trí mỏ đất được cấp phép, doanh nghiệp đã cắm các cột mốc ranh giới, lắp đặt camera, bảng thông tin khu vực mỏ theo quy định giấy phép, tuy nhiên, chưa lắp đặt trạm cân theo yêu cầu giấy phép.

"Sở đã yêu cầu Công ty TNHH Huy Hoàng Thiện tạm ngừng hoạt động khai thác, khẩn trương lắp đặt trạm cân theo yêu cầu giấy phép, khi nào hoàn thiện xong việc lắp đặt trạm cân thì mới được hoạt động khai thác trở lại" - đại diện Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Định cho hay.

Xe ben BKS 77H-010.02 chở đất vượt chiều cao thành thùng, thời điểm có rất nhiều học sinh di chuyển trên đường. Ảnh: Hoài Luân

Đại diện Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Định cũng cho biết, về việc doanh nghiệp dùng đất mỏ san lấp mặt bằng cá nhân, qua kiểm tra, thửa đất này thuộc vị trí 501 và 2095 (xã Tây Thuận, huyện Tây Sơn) được giao quyền sử dụng đất cho một hộ dân. Công ty TNHH Huy Hoàng Thiện đã làm hợp đồng với hộ dân này để làm bãi đậu xe. Vì vậy, việc sử dụng đất tại mỏ đất được cấp phép để san lấp thửa đất nói trên là đúng với mục đích khai thác.

Về việc Công ty TNHH Huy Hoàng Thiện vận chuyển đất gây ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt các hộ dân, sở đã yêu cầu doanh nghiệp vận chuyển trong khung giờ thấp điểm, tưới nước để giảm thiểu mức độ phát tán bụi.

Xe ben BKS 77H-010.02 đợi đổ đất một mặt bằng đất ở. Ảnh: Hoài Luân 

Khi PV đặt vấn đề vì sao Công ty TNHH Huy Hoàng Thiện chưa thực hiện lắp đặt trạm cân mà vẫn được cho phép khai thác, đại diện Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Định trả lời: Đơn vị chỉ cho phép doanh nghiệp hoạt động khai thác dưới dạng phải thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ đối với quy định của giấy phép.

"Còn việc giám sát hoạt động khai thác của doanh nghiệp thuộc về chính quyền địa phương, cụ thể là UBND huyện Tây Sơn và xã Tây Thuận" - đại diện Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Định cho biết thêm.

 Bãi đất trong khu dân cư được xe ben có logo Huy Hoàng Thiện chở đất san lấp. Ảnh: Hoài Luân

Trước đó, ông Phan Chí Hùng - Chủ tịch UBND huyện Tây Sơn cho biết, qua kiểm tra, Công ty TNHH Huy Hoàng Thiện có sử dụng đất khai thác để san lấp mặt bằng cá nhân. Tuy nhiên, số lượng đất dùng để san lấp mặt bằng nói trên không nhiều và cũng không dùng để thương mại hóa nên địa phương đã nhắc nhở và yêu cầu công ty này dừng việc sử dụng đất khai thác tại mỏ để san lấp mặt bằng cá nhân, phải thực hiện theo đúng giấy phép.

Do đó, thông tin mà Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Định và UBND huyện Tây Sơn phản hồi về việc kiểm tra hoạt động khai thác đất của Công ty TNHH Huy Hoàng Thiện là chưa đồng nhất. Bởi nếu doanh nghiệp này sử dụng đất khai thác tại mỏ để san lấp mặt bằng cá nhân là đúng mục đích khai thác thì vì sao UBND huyện Tây Sơn lại yêu cầu dừng?

Như Báo Lao Động đã phản ánh ngày 1.4, thời gian gần đây, người dân thôn Thượng Sơn, xã Tây Thuận (huyện Tây Sơn) liên tiếp phản ánh với PV về việc một doanh nghiệp khai thác, vận chuyển đất một cách rầm rộ, gây ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt các hộ dân.

Theo người dân phản ánh, hàng loạt xe ben liên tục ra vào mỏ đất để vận chuyển khoáng sản ra ngoài, nhưng thùng xe không được che chắn, đất rơi vãi khắp trên đường đi, gây ảnh hưởng đến các phương tiện đi phía sau.

Trước tình trạng xe chở đất có ngọn, không được che chắn thành thùng, thượng tá Ngô Đức Hoài - Phó trưởng Công an huyện Tây Sơn cho biết đã lập biên bản, xử lý trường hợp vi phạm mà báo phản ánh.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn