MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Đây là một ngôi trường đặc biệt nơi biên giới Quảng Bình. Ảnh: Trần Ánh Dương

Buổi khai giảng khác biệt ở trường nơi biên giới

PHI LONG - ÁNH DƯƠNG LDO | 05/09/2018 13:58

Hoà trong không khí từng bừng cả nước đón chào năm học mới, trường THCS và THPT Hóa Tiến (huyện Minh Hoá, tỉnh Quảng Bình) long trọng tổ chức lễ khai giảng năm học 2018 – 2019. Đây là địa bàn khó khăn vùng biên giới Quảng Bình.

Trường THCS và THPT Hóa Tiến đóng trên địa bàn huyện miền núi Minh Hóa. Là ngôi trường có lịch sử thành lập gần 20 năm với số học sinh dân tộc Chứt chiếm hơn 25% (gồm: người Rục, người Sách, người A rem, người Mày, người Mã Liềng...).

Năm học này, nhà trường đã tổ chức bán trú cho 127 em học sinh dân tộc ở các xã biên giới với Lào (Dân Hóa, Trọng Hóa, Hóa Sơn…) về học; Tổ chức bếp ăn tập thể đảm bảo an toàn, vệ sinh cho các em yên tâm học tập.

Những điệu múa mang đậm bản sắc của dân tộc nơi đây. Ảnh: Trần Ánh Dương

Tuy điều kiện đang còn gặp rất nhiều khó khăn nhưng năm học qua, trường có tỷ lệ học sinh tốt nghiệp THCS và THPT cao nhất huyện Minh Hoá. Đồng thời, có nhiều học sinh đạt giải cao trong các cuộc thi học sinh giỏi, tay nghề giỏi, thể thao cấp huyện và tỉnh.

Năm nay, Ban giám hiệu cùng tập thể giáo viên nhà trường đã chuẩn bị buổi lễ khai giảng cho gần 700 học sinh với phương châm: Ngắn gọn, vui tươi và có ý nghĩa để các em có niềm hứng khởi, nhiều hoài bão về tương lai trước thềm năm học mới.

Buổi lễ được rút ngắn với phần trao thưởng nhanh gọn. Ảnh: Trần Ánh Dương

Thầy Hoàng Văn Hải - Hiệu trưởng nhà trường - cho biết, trường tuy còn khó khăn về cơ sở vật chất, phương tiện dạy học nhưng ban giám hiệu cùng tập thể giáo viên đoàn kết, cùng nỗ lực, phấn đấu truyền đạt kiến thức hiệu quả nhất cho các em học sinh, để sau này các em trở thành những công dân có ích cho xã hội.

Trong lễ khai giảng, nhà trường đã rút ngắn thời gian phát biểu của hiệu trưởng, không có phần phát biểu của lãnh đạo ngành và lãnh đạo địa phương. Phần thời gian còn lại hướng về các em học sinh như: Trao học bổng cho các học sinh giỏi, học sinh có hoàn cảnh khó khăn, đặc biệt các em thuộc dân tộc ít người, tuyên dương những giáo viên dạy giỏi, văn nghệ chào mừng năm học mới..

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn