MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Nhiều vụ vận chuyển thuốc lá điếu lậu với phương thức cất giấu nhỏ, lẻ trong các thùng trái cây, thùng sữa, vỏ hộp bánh. Ảnh: PV

Buôn lậu trên tuyến biên giới, trên biển ngày càng tinh vi, phức tạp

NGUYÊN ANH LDO | 29/08/2022 07:03

Tình trạng buôn lậu trên tuyến biên giới, trên biển ngày càng tinh vi, phức tạp, các đối tượng manh động chống trả gây khó cho các lực lượng chức năng.

Phương thức, thủ đoạn tinh vi

Theo Ban Chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tỉnh Kiên Giang (Ban chỉ đạo 389/KG), tình hình buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn tỉnh được kiềm chế, không phát sinh điểm nóng.

Tuy nhiên, các hành vi buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới vẫn diễn ra với các phương thức nhỏ lẻ, chủ yếu trên tuyến biên giới Hà Tiên, Giang Thành và bắc đảo Phú Quốc.

Các đối tượng buôn lậu lợi dụng đêm tối, lợi dụng hoạt động du lịch, thăm thân, các địa hình phức tạp đường mòn lối mở, thuê người chia nhỏ hàng hóa đã tập kết ở khu vực biên giới, mang vác qua biên giới không theo quy luật, sẵn sàng chống trả lực lượng chức năng khi bị vây bắt.

Trên vùng biển Tây Nam, hoạt động buôn lậu vận chuyển hàng hóa, hàng cấm trái phép vẫn phức tạp, các mặt hàng chủ yếu như thuốc lá, đường, mỹ phẩm...

Đối với việc vận chuyển thuốc lá lậu từ Hà Tiên ra Phú Quốc, các đối tượng dùng thùng xốp chứa thuốc lá và đóng kín thùng (không ghi địa chỉ, họ tên, số điện thoại) rồi gửi trên các phương tiện (tàu hàng, phà, tàu cao tốc) để đưa ra Phú Quốc. Đối với hàng hóa là đường cát nhập lậu, các đối tượng sử dụng thủ đoạn mua đường của các doanh nghiệp nhập khẩu và sử dụng hóa đơn để xoay vòng đối phó với cơ quan kiểm tra.

Tỉnh táo thực hiện nhiệm vụ

Theo Ban chỉ đạo 389/KG, nhiều khu vực hiện vẫn tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp, các đối tượng chủ mưu tinh vi khi thuê người thực hiện nên khó bắt giữ được. Lợi dụng một số người dân khu vực biên giới tham gia hoạt động vận chuyển trái phép hàng lậu qua biên giới khi mà dịch vẫn còn diễn biến phức tạp.

Lực lượng làm nhiệm vụ còn mỏng, phương tiện, trang thiết bị còn hạn chế, khu vực biên giới lại dài, rộng, nhiều đường mòn, lối mở, vùng biển tiếp giáp nhiều nước nên các đối tượng có thể lợi dụng qua lại biên giới trái phép.

Đơn cử như công việc quản lý địa bàn khá rộng - khoảng 7km bờ biển, 6 cảng lớn của Trạm kiểm soát Biên phòng Bãi Vòng, thuộc Ban chỉ huy Biên phòng cửa khẩu cảng Dương Đông, Bộ đội Biên phòng tỉnh Kiên Giang.

Trung bình mỗi ngày có hàng chục chuyến tàu vận tải hạng lớn, đưa từ 9.000 - 13.000 lượt du khách đến đảo và ngược lại, hàng nghìn lượt phương tiện, hàng hóa đủ chủng loại nhập vào đảo.

Thiếu tá Hoàng Văn Tuyên - Trạm trưởng trạm kiểm soát Biên phòng Bãi Vòng - cho biết, đơn vị bố trí các ca trực, tổ kiểm tra, giám sát thực thi nhiệm vụ một cách khoa học, có nền nếp. Trong thời gian qua, đơn vị đã kịp thời phát hiện, bắt giữ nhiều vụ vận chuyển hàng lậu, hàng cấm ra, vào đảo.

Chủ động phối hợp với các lực lượng tuần tra, kiểm tra hàng hóa trên các tàu, nhất là các tàu tải hàng từ TP.Hà Tiên ra đảo. Có nhiều vụ vận chuyển thuốc lá điếu lậu với phương thức cất giấu nhỏ, lẻ trong các thùng trái cây, thùng sữa, vỏ hộp bánh… nhưng vẫn bị lực lượng biên phòng phát hiện, bắt giữ.

“Riêng từ đầu năm 2022 đến nay, Trạm kiểm soát Biên phòng Bãi Vòng đã phát hiện bắt giữ nhiều vụ vận chuyển thuốc lá điếu từ đất liền ra đảo, tịch thu gần 10.000 gói thuốc lá ngoại, bắt 42 tấn đường cát nhập lậu vào đảo, cùng nhiều hàng hóa khác. Phối hợp cùng các lực lượng bắt giữ 2 đối tượng mua bán, sử dụng chất ma túy, thu giữ 200 viên ma túy tổng hợp, cùng một số ma túy dạng đá và chất gây nghiện khác” - Thiếu tá Hoàng Văn Tuyên thông tin.

Theo ông Nguyễn Văn Hoàng, Giám đốc Sở Công Thương - Phó Trưởng ban Thường trực Ban chỉ đạo 389 tỉnh cho biết, các lực lượng chức năng, các địa phương đã tăng cường mối quan hệ phối hợp, thu thập, chia sẻ thông tin, phục vụ cho công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới.

Ban chỉ đạo cũng chủ động xây dựng triển khai các kế hoạch công tác theo ngành, lĩnh vực, địa bàn quản lý và tiếp tục phối hợp với các chốt phòng chống dịch COVID-19 thực hiện nhiệm vụ.

Tháng 8.2022, các lực lượng chức năng đã phát hiện gần 150 vụ vi phạm, số vụ có giảm so với tháng trước, thu nộp ngân sách nhà nước 11 tỉ đồng. Lũy kế 8 tháng phát hiện 840 vụ vi phạm, trong đó 190 vụ buôn bán, vận chuyển trái phép hàng cấm, hàng lậu, 633 vụ gian lận thương mại, 17 vụ hàng giả, thu nộp ngân sách nhà nước gần 50 tỉ đồng. Các mặt hàng thường thấy là dầu DO không rõ nguồn gốc, sữa, máy hút thuốc lá điện tử, bột giặt, thuốc lá, mỹ phẩm nhập lậu...

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn